Bên ngoài thành hoang vắng không một chút ánh đèn, đèn xe của hai chiếc xe địa hình bọc thép xé toạc màn đêm u ám. Bánh xe nghiến trên sỏi đá trên đường đi, phát ra tiếng “rắc rắc” như tiếng gầm gừ trầm thấp của dã thú, cảnh báo kẻ thù đang ẩn nấp mau chóng tránh xa.
Xa xa là những bóng đen cao hơn người. Chúng dài và mảnh, đung đưa theo gió, chắc là cỏ dại.
Tầm mắt bao quát, những bóng đen cao lớn nằm phủ phục một cách yên tĩnh, có thể là một thành phố mang tên Nguyệt khác hoặc cũng có thể là một thành phố hoang tàn sau thảm họa mà không ai dám sinh sống.
Từng có thời, một nửa nhân loại bị nguyền rủa bởi những giấc mơ bí ẩn, biến thành những kẻ cuồng loạn khát máu hoặc tín đồ quái vật. Chúng tàn sát con người bình thường cùng chiến đấu với quân đội loài người suốt hàng chục năm khiến dân số giảm xuống chỉ còn một phần tư.
Trong trận chiến cuối cùng, bom hạt nhân và tên lửa của loài người vừa hủy diệt một nửa số tín đồ vừa phá hủy chính quê hương của họ.
Cuộc chiến này được những người còn sống sót sau thảm họa gọi là “Chiến tranh Cương Phong”.
Trong năm mươi năm sau thảm họa, dân số chỉ vừa tăng lên gần bằng một nửa so với trước thảm họa, mà con người với tiềm năng bí ẩn đã phân hóa thành lính gác và người dẫn đường. Có lẽ lần này, loài người có cơ hội chiến thắng sức mạnh thần bí.
“Thiếu úy Hạ…?”
Giọng nói của thanh niên kéo Hạ Huỳnh trở về thực tại, cô nhìn thiếu niên thanh tú ngồi cạnh mình. Đối phương đang đeo một cặp kính râm.
Cô mới để ý đến cửa sổ xe bên kia, đã kéo rèm đen xuống: “Các cậu là người bình thường sao?”
Người thiếu niên cười ngượng gãi đầu.
“Xin lỗi, tôi không biết.” Cô lập tức kéo kín rèm đen lại.
Người thiếu niên tháo kính râm ra, ánh đèn trong xe chiếu rọi khuôn mặt đầy sức sống của cậu. “Không sao đâu, chắc cô là lần đầu ra khỏi thành phố nên muốn ngắm cảnh bên ngoài.”
Hạ Huỳnh càng cảm thấy áy náy hơn: “Hóa ra bên ngoài thành không có cảnh đẹp gì. Cậu tên gì?”
“Các lính gác trong đoàn đều có mật danh riêng, nhưng chúng tôi thuộc ban Điều tra Phân tích nên chỉ có biệt danh thôi. Cô cứ gọi tôi là Tiểu Tuấn nhé. Còn lão làng bên cạnh tôi là Lão Quỷ, là trưởng nhóm của chúng tôi.”
“Này!” Thanh niên ngồi cạnh cửa sổ xe bên kia vỗ đầu Tiểu Tuấn: “Cứng đầu rồi hả? Dám nói xấu cấp trên của mìnhngay trước mặt à?”
Tiểu Tuấn lén lút lè lưỡi: “Lần đầu gặp người dẫn đường nên phấn khích thôi mà.”
Lão Quỷ khịt mũi lạnh lùng, chế nhạo lời nói dối của cậu ta.
“Lần đầu sao?” Hạ Huỳnh ngạc nhiên: “Đoàn của các cậu không có người dẫn đường nào à?”
“Không có. Họ nói thị trấn biên giới không bằng trong thành phố, không có người dẫn đừng nào chịu đến đâu.” Nói đến đây, Tiểu Tuấn lo lắng hỏi: “Thiếu úy Hạ, cô có ở lại đoàn của chúng tôi không?”
“Có chứ.” Cô để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn hoắt: “Dù sao tôi cũng được điều động đến đoàn của các cậu mà.”
Từ bây giờ, đoàn Kiêu Lang chỉ có duy nhất cô là người dẫn đường, lại còn là cấp chủ nhiệm. Tự mình quản lý mình, cái này gọi là gì nhỉ?
Gọi là tự do!
Mắt Tiểu Tuấn sáng rực: “Wow! Đoàn Kiêu Lang của chúng ta cuối cùng cũng có người dẫn đường rồi! Tôi cứ tưởng người dẫn đường trong thành phố đều rất khó tính, khó gần. Không ngờ thiếu úy Hạ lại thân thiện gần gũi như vậy.”
Cậu ta ngượng ngùng gãi đầu: “Tôi nghe nói hôm nay cô siêu lợi hại, phong tỏa cả con đường ngăn chặn ô nhiễm tinh thần lây lan. Cô còn giúp chúng tôi ngăn Rong biển trốn thoát. Thật sự siêu lợi hại luôn!”
Không ngờ Hạ Huỳnh bên cạnh không đáp lại, cậu bèn thắc mắc lại gần một cách căng thẳng.
“Ủa?”
“Cô ấy ngủ rồi.” Lôi, người ngồi ghế phụ lái, nhắc nhở Tiểu Tuấn: “Hôm nay cô ấy nhất định chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng làm ồn cô ấy.”
Lôi dừng lại một chút, nhìn ra màn đêm hoang vắng ngoài cửa sổ: “Khi thực hiện nhiệm vụ sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu.”
Tiểu Tuấn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được lén nhìn người dẫn đường từng ở xa tận chân trời. Hóa ra, cô ấy cũng giống như cậu, chỉ là một thiếu niên mà thôi.