Những bức tường điện cao thế bao quanh thành Nguyệt Ảnh nhộn nhịp tấp nập xe cộ, bảo vệ cho người dân bên trong được sống một cuộc sống yên ổn tương tự như thời kỳ trước thảm họa.
Siêu thị vừa mới khai trương đang có chương trình khuyến mãi, nhân viên cầm chùm bóng bay hydro màu đỏ đi khắp nơi phát tờ rơi.
Những nhân viên văn phòng vội vã chạy đến trạm xe buýt. Người bán đồ ăn sáng lấy ra những chiếc bánh bao nóng hổi cho khách.
Bên trong đồn cảnh sát trang nghiêm, ba cô gái mặc đồng phục trắng đang lén lút trốn sau một cánh cửa để nghe trộm.
Các cô ghé sát vào nhau thì thầm to nhỏ:
“Trung tá Ôn lại đến tìm cô ấy rồi, chắc chắn không đơn giản chỉ là tìm để an ủi tinh thần thể đâu.”
“Gần đây trong thành phố không xảy ra trận chiến lớn nào, trung tá Ôn lấy đâu ra cơ hội chiến đấu chứ? Tôi thấy là…”
“Ghép đôi à?”
“Chậc. Ngoài việc tinh thần lực cao hơn chúng ta ra thì cô ấy có gì tốt chứ? Hơn nữa cô ấy không thể tiết ra pheromone, không thể kết hợp về thân thể được. Lính gác nào mà chịu chứ…”
Đang nói chuyện thì họ thấy chủ nhiệm Lê với vẻ mặt khó chịu đi tới.
Chủ nhiệm Lê không hài lòng trừng mắt nhìn họ, như thể đang chất vấn: “Mấy cô rảnh lắm à?”
Ngay lập tức, bọn họ vội chạy về phòng an ủi của mình.
Sắc mặt chủ nhiệm Lê đã dịu đi một chút nhưng khi liếc nhìn phòng an ủi bên cạnh thì không nhịn được khẽ thở dài.
Tấm bảng tên treo cánh cửa phòng an ủi đó ghi “Hạ Huỳnh”.
Những lời thì thầm xuyên qua cánh cửa, lọt vào tai hai người có thính giác nhạy bén bên trong phòng an ủi – bao gồm cả những lời bàn tán có tính chất nhạy cảm.
Căn phòng an ủi sáng ngời tràn ngập những vật dụng có tông màu tím. Rèm cửa màu xanh tím than nhạt, ghế sofa màu hồng tím, gối ôm cũng màu tím…
Thú nhồi bông gấu trúc to đùng ngồi trên ghế sofa màu hồng tím. Địa vị của nó còn cao hơn cả trung tá Ôn đang đến thăm. Dù sao thì một vị đường đường là trung tá cũng chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế đối diện Hạ Huỳnh.
“Trung tá Ôn cảm xúc ổn định, tinh thần lực cũng ổn định. Tinh thần thể của anh không có vấn đề gì.”
Cô gái phụ trách an ủi tinh thần thể cho Ôn Tri Lâm, dùng chiếc thìa vàng nhỏ múc trân châu trong trà sữa đưa vào cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng. Dưới mái tóc mái bằng của cô là đôi mắt hạnh xanh lam, làn da trắng ngần như gốm sứ không tì vết.