Chiếc bánh kem hình trái tim tinh tế và đẹp đẽ, cách lớp bao bì cũng có thể ngửi thấy mùi kem thơm ngọt. Khương Trà xoay đầu nhìn dòng chữ viết trên bánh.
“Lên lớp mệt rồi thì ăn bánh nhé – Anh trai”
Khương Trà chớp chớp mắt ngây người cảm ơn nhân viên, ôm bánh kem quay về chỗ ngồi.
[336, Cố Minh Châu đối xử với tôi tốt quá… Anh ấy thật sự sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà rồi để tôi lang thang trên phố sao?]
Khương Trà ngây ngô chọc chọc cái nắp hộp bánh, hơi tiếc không nỡ ăn.
[Tôi chưa bao giờ nhận được bánh kem vào những ngày không phải sinh nhật cả…]
Đại tiểu thư có chút bối rối nghĩ ngợi, rồi chợt lóe lên một ý: [Hay là nhân vật mà anh ấy xây dựng?]
[Anh ấy là ông chủ công ty lớn, cần hình tượng người anh tốt để duy trì hình ảnh nhỉ? Nếu không… nếu không tại sao lại chọn lúc có đông đủ bạn học để gửi bánh cho tôi?]
336 muốn nói lại thôi.
Trong lúc nói chuyện, cô bạn vừa nãy đến quan tâm Khương Trà cười đi tới: “Trà Trà, ai tặng bánh kem cho cậu thế? Đẹp quá.”
Khương Trà ngượng ngùng mím môi cười: “Là anh trai mình đấy…”
Nhìn đại tiểu thư cười ngọt ngào, cô bạn nữ ngứa ngáy không thôi, tiện tay véo nhẹ má Khương Trà mềm mại: “Hạnh phúc ghê Trà Trà bé bỏng, anh trai cậu tốt thật.”
Khương Trà được dỗ dành đến mức lâng lâng, chủ động mở bánh kem chia một miếng cho cô bạn. Cô bạn cảm ơn xong thì vui vẻ cầm miếng bánh đi, lúc đi ngang qua đám nam sinh đang nhìn chằm chằm ở hàng ghế trước còn đắc ý “hừ”một tiếng.
Khương Trà không để ý đến những sóng gió ngầm của mấy người đó, chỉ lén hỏi 336: [Hai ngày này có nhiệm vụ mới nào nữa không?]
336 mở bảng dữ liệu ra xem xét kỹ lưỡng: [Không. Bên Cục khá quan tâm nhân viên, sau khi hoàn thành vài nhiệm vụ sẽ cho ký chủ một khoảng thời gian nghỉ ngơi để hồi lại]
[Oa, vậy thì tốt quá.]
Khương Trà vui đến mức đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết: [Khó khăn lắm mới xuyên vào một thế giới giàu có, tôi phải tận hưởng cuộc sống học viện quý tộc thật tốt mới được.]
Mấy ngày tiếp theo, trên diễn đàn trường học xuất hiện một bài viết mới được ghim lên đầu trang.
Mấy ngày tiếp theo, diễn đàn trường học xuất hiện một bài mới cố định trên top.
[Nhanh nhanh nhanh, hôm nay đăng ký CLB nào?]
[Cầu lông. Chiều nay giờ nghỉ sẽ tổ chức thi đấu CLB tại nhà thi đấu cầu lông.]
[Xong rồi, chỗ đăng ký này cực kỳ ít suất…]
[Vì bình thường có ai thèm đi xem mấy trận đấu CLB này đâu.]
[Đậu mợ, đã hết suất rồi sao? Mấy người là chó điên à, đánh cầu thôi mà cần nhiều người vây xem thế hả?]
[Chết cười, đừng có giành không được rồi sủa bậy. Cái tốc độ tay này mà cũng xứng làm chó của công chúa à?]
[Thu mua vị trí đăng ký.]
[Ông anh thu mua về nhà đi, ở đây ai cũng không thiếu tiền, không ai bán đâu.]
[Ai đi rồi chụp ảnh cho tôi xem với… Bé cưng bánh kem năng động thể thao tôi chưa thấy bao giờ huhu…]
[Hoạt động CLB bình thường sẽ được đăng lên tài khoản công khai của trường để tuyên truyền. Anh chàng phụ trách chụp ảnh của CLB Nhiếp ảnh nổi tiếng là fan cứng của công chúa, chắc chắn sẽ chụp đẹp.]
[Phê chữ ê kéo dài… Lần trước đại hội thể thao bức ảnh công chúa hát trông như tiên nữ vậy, cứ muốn in ra làm huy hiệu cài lên ngực. Như vậy bé cưng đại nhân sẽ dính chặt với mình mỗi ngày rồi…]
[Ha, cậu tưởng những gì cậu thấy là đẹp nhất à? Những bức đẹp nhất đều nằm trong tay anh chàng fan cứng đó, tên ghen tuông đó không nỡ lấy ra cho chúng ta xem đâu.]