[Diễn đàn trường học.]
[Công chúa hôm nay cứ úp mặt xuống bàn, không nói gì, tai cũng đỏ hết cả.]
[Khóc sao? Cảm giác bé cưng tâm trạng tệ lắm.]
[Nghe nói hôm qua gọi một đám nam sinh vào phòng dụng cụ.]
[Đậu mợ, tôi không nghe lầm chứ, một đám? Công chúa lại thưởng cho đám trai đó cái gì nữa rồi… Tôi sắp thành gã ghen tuông rồi đây.]
[Tôi không có ý gì khác chỉ là công chúa liệu, liệu có chịu đựng nổi không…]
[Chết cười, chắc chắn là công chúa bắt nạt mấy tên đó thôi. Chuyện chịu đựng nổi hay không phải là mấy tên đó lo mới đúng chứ.]
[Cái tát mềm nhũn mang theo mùi thơm ngọt ngào, như vậy thì chịu không nổi thật, ha…]
[Gọi mấy người? Sao không gọi tôi.]
[Toàn là đội bóng rổ của trường. Đùi công chúa còn chẳng to bằng cánh tay người ta.]
[Đứng thành một hàng như bức tường, công chúa muốn chạy cũng không thoát.]
[Bé cưng bị bắt thì làm sao mà giãy giụa được… Cứ khóc cũng vô dụng thôi, lũ khốn đó chỉ càng tệ hơn.]
[Chắc chân nhỏ sẽ cứ đạp loạn xạ, nhưng đạp vào người mấy tên cứng đơ kia thì cũng chỉ như mèo con dẫm sữa thôi…]
[Thật ghê tởm mấy người, cứ tưởng tượng bậy bạ về công chúa.]
[Chết cười, cậu nghĩ giả vờ thanh thuần thì công chúa sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác hả?]
[Giả vờ cái quái gì, cậu dám nói bản thân không có ý nghĩ đó với công chúa không.]
[Ra vẻ cao thượng, ra vẻ khác biệt lắm à. Anh bạn, tôi cũng là trà xanh nên tôi hiểu cậu.]
[Tôi hỏi mấy tên kia chuyện gì xảy ra, chẳng có đứa nào chịu nói.]
Khương Trà đã nằm ườn ra bàn như cái bánh mèo được nửa tiếng rồi.
Trong lúc đó, cô bạn nữ cùng lớp có quan hệ khá tốt đi đến hỏi cô: “Trà Trà bị ốm à?”
Khương Trà vẫn nằm rạp xuống, uể oải, cái đầu mềm mại lắc lư qua lại, giọng buồn bã nói: “Không… Cảm ơn cậu, mình chỉ hơi buồn ngủ thôi.”
Mấy nam sinh hàng ghế trước đang vừa trêu chọc vừa lén nhìn đại tiểu thư, nghe Khương Trà nói vậy thì lập tức im bặt.
Khương Trà dưới hình dáng cái bánh rán, lúc này đang lăn lộn trong lòng với 336: [336, mấy nam sinh kia sẽ không nói chuyện này ra ngoài chứ? Nếu không thì tôi thật sự không biết giấu mặt đi đâu mất thôi huhu…]
336 bình tĩnh đáp: [Lúc cô đi về không phải đã cảnh cáo bọn họ rồi sao?]
[Nhưng mà, nhưng mà nhỡ đâu họ chỉ sợ tôi bề ngoài thôi, chứ trong lòng vì ghét tôi nên không coi tôi ra gì thì sao…]
336 chưa kịp trả lời cô thì một giọng nói ngoài cửa đã cắt ngang cuộc đối thoại thì thầm của một người và một hệ thống.
Đó là một nhân viên mặc đồng phục, đang cung kính mời Khương Trà ra ngoài.