Đến nội dung chính

Chương 79: Mê cung xác sống

admin 474 Chữ Cài Đặt

“Đẹp lắm, Lam Yên. Em thấy chưa? Đây là tiến hóa. Họ không còn cảm xúc, không còn sợ hãi, không còn chết. Chỉ còn tồn tại.”

“Đó không phải tồn tại.” Lam Yên đáp: “Đó là lặp lại.”

Cô nhảy lên, lộn người giữa không trung, quyền trượng đâm xuống, ánh vàng đan thành một chuỗi ký tự.

“Phân tách chuỗi tái tổ hợp – Rewrite cấp 3!”

Hàng trăm chuỗi DNA ảo hiện ra, xoay quanh Lam Yên. Cô chạm tay vào một chuỗi, xoắn nó lại, rồi bẻ gãy.

Luồng sóng dữ liệu nổ tung. Một nửa Revivor trong phòng co giật, ngã xuống, thân thể tan rã như tro.

Nhưng số còn lại bắt đầu thay đổi.

Cơ thể chúng nứt ra, mạch sáng bên trong chuyển từ đỏ sang trắng. Mỗi bước chân chúng đi, sàn rung lên theo nhịp tim Lam Yên.

“Không…” Cô lùi lại, thở gấp. “Chúng đang đồng bộ với tôi.”

[Thông báo: Tỷ lệ đồng hóa – 57%.]
[Trạng thái: Biến động sinh học cấp cao.]

Lam Yên nhắm mắt, cố lấy lại hơi thở.

Giọng của Tương Khanh lại vang lên, lần này nhẹ hơn, gần như một lời khuyên:

“Em không thể thắng bằng cách chống lại. Hãy chấp nhận. Hợp nhất với chúng. Khi em từ bỏ nhân tính, em sẽ hiểu vì sao chị lựa chọn con đường này.”

“Chị không hiểu đâu.” Lam Yên nói nhỏ: “Em không muốn trở thành Chúa. Em chỉ muốn con người được sống.”

Một bóng người trượt xuống từ tầng trên.

Bản sao Thi Tương Khanh đáp xuống nhẹ như sương. Mắt cô ta sáng trong, da mịn màng như thủy tinh, không còn chút tì vết — vẻ đẹp nhân tạo đến hoàn hảo.

Cô ta mỉm cười. “Sống mãi là tội lỗi sao, Lam Yên?”

“Không.” Lam Yên đáp: “Nhưng sống mà không biết mình là ai – đó mới là địa ngục.”

Bản sao vươn tay. Mười ngón tay tách ra, biến thành những sợi cáp mảnh, lao thẳng về phía Lam Yên.
Cô phản ứng gần như theo bản năng, giơ quyền trượng chắn lại. Sóng vàng và dữ liệu trắng va vào nhau, phát sáng lóa mắt.

Cả hai bị hất ngược ra hai hướng, đập mạnh vào tường.

Khói trắng bay lên, mùi máu và ozone hòa lẫn.

Khi Lam Yên đứng dậy, phần da cổ tay phải của cô đã chuyển sang ánh bạc.

Máy tính nội hệ báo động dồn dập.

[Độ đồng hóa: 59%.]

[Cảnh báo: Giới hạn nhân tính sắp bị vượt.]

Cô nhìn bàn tay mình, đôi mắt nửa người nửa máy phản chiếu hình ảnh Tương Khanh-mô phỏng đang bước tới.

“Em thấy chưa?” Cô ta nói: “Cơ thể em đã chọn rồi. Chỉ cần một bước nữa, em sẽ trở thành Origin hoàn chỉnh. Không còn đau đớn, không còn mất mát.”

Lam Yên thở nặng.

“Không… Chị sai rồi. Chính mất mát mới khiến con người thật sự sống.”