Kade cau mày: “Cô nói là…”
“Đúng.” Cô cắt lời. “Revivor không phải lỗi. Chúng là phiên bản tiếp theo.”
Đèn trên trần nhấp nháy.
Từ xa, tiếng loa vang lên giọng nữ lạnh lẽo, quen thuộc đến đáng sợ:
[Chào mừng Origin quay lại tầng Alpha.]
[Hệ thống ghi nhận tương tác sinh học trái phép.]
[Thi Lam Yên, ngươi đang Rewrite trái phép chuỗi tiến hóa.]
[Khởi động cơ chế phản hồi.]
Mặt đất nứt ra.
Từ bên dưới, một cánh tay khổng lồ bằng xương kim loại trồi lên, kéo theo một thân hình gớm ghiếc – nửa người, nửa máy, đôi mắt đỏ như than hồng.
Trên ngực nó khắc rõ dòng ký tự: “ALPHA – ROOT.”
Kade bật chửi: “Khốn kiếp, trùm tầng rồi!”
Lam Yên đứng thẳng, lau vết máu ở môi.
“Cũng tốt. Tôi đang muốn kiểm tra kỹ năng mới.”
Cô siết quyền trượng, ánh vàng lan khắp hành lang tối.
Con quái vật gầm lên, tường rung như sắp sụp.
“Đến đây đi.” Cô khẽ nói. “Để xem con người và máy móc, ai Rewrite ai trước.”
Ánh sáng nổ tung.
Trận chiến thật sự của Mê cung xác sống bắt đầu.
…
Không gian nổ tung trong một tiếng rít dài, rồi sập xuống thành hỗn loạn.
Ánh sáng đỏ quét ngang khắp tầng Alpha, soi rõ thứ đang trồi lên từ lòng đất — Root Alpha, sinh vật khổng lồ nặng hàng chục tấn, nửa thịt nửa kim loại, trên lưng mọc hàng trăm dây cáp cắm sâu vào tường.
Mỗi bước nó di chuyển, sàn bê tông nứt ra như giấy mỏng.
Kade bật bộ giáp plasma, giọng khàn đặc. “Lùi lại, tất cả! Giữ khoảng cách ít nhất mười mét!”
Lam Yên không lùi. Cô đứng giữa hành lang, tay siết chặt quyền trượng.
Ánh vàng từ “Trái tim Margaret” lan ra quanh cơ thể, tạo thành lớp chắn mỏng.
Con quái vật cúi đầu, đôi mắt đỏ rực quét ngang. Mỗi khi ánh nhìn của nó quét qua đâu, kim loại quanh đó biến dạng, tường tan chảy như sáp.
“Cảnh báo.” Giọng hệ thống vang lên giữa không trung. “Root Alpha là thực thể nguồn – nơi lưu trữ gen khởi tạo của Revivor. Phá hủy nó sẽ thay đổi cấu trúc tiến hóa toàn mê cung.”
“Cấu trúc tiến hóa à?” Lam Yên cười nhạt: “Vậy là ta đang đứng trước Thượng Đế của lũ này.”
Root Alpha gầm lên, âm thanh trộn lẫn giữa tiếng thú và âm tần máy móc. Tất cả đèn trong hành lang chớp tắt liên tục, rồi nổ tung.
Cơn gió nóng hầm hập ập đến.
Kade hét lên, giọng nghẹn lại: “Lam Yên, rút đi! Cô không thể…”
“Không.” Lam Yên đáp: “Nếu rút, mê cung này sẽ không còn lối ra.”
Cô nhảy lên, quyền trượng chém xuống.
Một luồng sóng âm hình xoắn ốc lao thẳng vào ngực con quái vật, xuyên qua lớp kim loại.