Nhưng có cho mười lá gan Lưu Hiên cũng không dám nói bí mật thầm kín của ông sếp độc tài nhà mình cho người khác biết. Sau khi lấy bưu kiện xong anh liền cúi gập người chào bà chủ.
Bà Hoa đang đứng ở cạnh chân cầu thang bên phải, phòng làm việc của sếp cũng ở hướng đó nhưng theo phép lịch sự, cũng vì bài xích bản năng anh nên đi cầu thang bên trái mới đúng, nhưng anh không muốn gặp “góa phụ áo trắng” đâu.
Lưu Hiên hóp bụng duy trì tư thế đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên mà lướt qua bà chủ.
Anh thấy mình khổ không ai bằng nhưng vừa mở cửa phòng sếp thì anh lại thấy tội lỗi ngập đầu, muốn kêu lên một tiếng hoàng thượng tha tội, thần thiếp, a, cầm nhầm kịch bản yêu phi rồi, là nô tài đáng chết.
Sếp đang họp, mấy công việc như chuẩn bị bản ghi chép, bút ghi âm, kiểm tra số lượng hàng trong kho bãi cũng được sếp làm hết rồi.
Trong phòng sách, sau chiếc bàn gỗ hương xám rộng có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đang ngồi. Tay áo được sắn đến khuỷu tay lộ ra cánh tay khỏe khoắn màu đồng cổ, gương mặt điển trai đang đeo chiếc kính không gọng, cả người Trần Thế Thanh toát lên vẻ tùy ý nhưng vô cùng đáng tin cậy.
Hắn đang dùng tiếng anh trao đổi với đối tác làm ăn ở nước A tên Tapas về việc xuất khẩu gạo.
“Thêm hai tấn gạo nữa sao? Tapas, anh biết số lượng đó là nhiều cỡ nào không? Vụ gạo xuân hè đợt trước của chúng tôi anh đã gom một nữa rồi, hai tấn vẫn không đủ sao?”
Thấy Lưu Hiên mặt mày nhễ nhại mồ hôi đang đứng trước cửa thì giọng nói tiếng anh theo giọng Anh Mỹ tiêu chuẩn dừng lại, đôi mày kiếm khẽ cau, đôi mắt sắc liếc qua chiếc hộp màu trắng in chữ S lả lướt trên tay anh một chút rồi Trần Thế Thành ngoắc tay.
Lưu Hiên hiểu động tác này, sếp bảo anh để đồ sang phòng sếp rồi đi nghỉ đi. Nhưng lịch trình có thay đổi nên anh cần báo cáo giờ giấc lại cho sếp.
Anh làm khẩu hình miệng thành chữ “Change”. Trần Thế Thành nhếch mày rồi gật đầu.
Thấy sếp “get” được ý mình Lưu Hiên liền ung dung cầm hộp bưu kiện qua phòng sếp.
Phòng ngủ của Trần Thế Thành nằm sát bên phòng sách. Lưu Hiên vừa bước vào phòng thì liền nhẹ tay bật đèn.
Không phải bóng đèn chính mà là đèn ngủ. Vì “mợ ba” đang ngủ, không được quấy rầy.
Phòng ngủ của sếp anh được thiết kế theo kiểu tối giản hiện đại với gam màu chủ đạo là màu xám nhưng có một thứ phá vỡ kết cấu hài hòa này.
Nó mang theo sự quái dị không nói thành lời mà hiện diện trong đây suốt năm năm trời.
Là gương cổ.
Chiếc gương này cao hai mét rộng một mét được phủ vải điều màu đỏ. Nó nằm cách cuối chân giường ngủ một đoạn ngắn đủ để một người trưởng thành đi qua một cách dễ dàng.
Lưu Hiên rụt vai. Thân hình mập mạp rơi vào trạng thái cảnh giác.
Lần nào cũng vậy khi bước vào phòng sếp anh đều thấy rợn người, cảm giác giống như có một người vô hình nào đó đang ẩn núp trong phòng quan sát từng cử động của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm vào anh.
Có lúc anh đã từng nghĩ nhà họ Trần nuôi ma xó. Cái thứ ma lẩn khuất nơi cầu thang, góc bếp mang trong mình nhiệm vụ bảo vệ tài sản và thu hút tài lộc cho gia chủ.