Biệt phủ nhà họ Trần có hai mặt tiền, một cổng chính và một cổng phụ, cổng chính thì hướng ra đường Trần Thế Kỷ.
Đường Trần Thế Kỷ rộng rãi, khang trang là cung đường đắt giá nhất Trần Châu. Hai bên đường được trồng rất nhiều cây lộc vừng. Đầu thu, hoa nở rộ. Từng chùm hoa lộc vừng đỏ đung đưa theo gió, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ trông vô cùng lãng mạn.
Lãng mạn nhưng vô cùng yên tĩnh, không thấy ai chụp ảnh hay đi dạo trên con đường đầy sắc hoa này. Vì đây là khu đường nội bộ, dành cho giới nhà giàu ở Trần Châu.
“Hộc… hộc…”
Bảy giờ hơn, không gian vô cùng yên tĩnh nên tiếng thở gấp của Lưu Hiên nghe có vẻ rất lớn.
Lưu Hiên đi không nổi nữa rồi.
Anh đã theo chân sếp đi từ nhà xe, băng qua khoảng sân trồng đầy thiết mộc lan và lộc vừng dài ngoằng rồi tiến vào vào biệt thự. Đôi mắt ti hí sau gọng kính tròn nhìn hai cầu thang gỗ được xây theo hình vòng cung thông lên tầng trên mà anh bắt buộc phải đi qua thì trong lòng có cảm giác sức cùng lực kiệt, buồn nôn mắc ói, chưa ra đến chợ đã hết tiền…
Không muốn đi ~
Lưu Hiên phị mặt, là đàn ông thì không được nói không được…
Nhưng mà mệt quớ à ~
Thấy nhà không có ai, Lưu Hiên liền cởi bỏ hình tượng trợ lý giỏi giang, ôm lấy cột đề ba* của cầu thang. Thân hình mập mạp từ từ trượt xuống…
*: là chiếc cột lớn đặt ở điểm đầu hoặc các điểm chiếu nghỉ của cầu thang. Đây là điểm tựa chịu lực chính giúp toàn bộ hệ thống tay vịn và lan can vững chắc, đồng thời là điểm nhấn trang trí tạo sự bề thế cho không gian.
“Thế Thanh về rồi hả con?”
Một người phụ nữ mặc một bộ đồ lụa màu trắng, tóc búi gọn sau đầu, cả người lộ vẻ đoan trang nghiêm túc đi từ nhà dưới lên.
Thấy người này, Lưu Hiên như bị bấm nút khởi động. Anh vội rũ sạch vẻ lười biếng, hai tay ôm cột đề ba, chống người đứng phắt dậy:
“Dạ cậu ba mới vừa về, đang họp ở trong phòng.”
Bà chủ trong miệng Lưu Hiên chính là mẹ của Trần Thế Thành tên Lương Mỹ Hoa. Lưu Hiên rất sợ người này, không phải sợ, chỉ là anh luôn cố gắng tránh tiếp xúc hết mức có thể với bà mà thôi. Mặc dù bà ăn chay trường, mỗi cử chỉ đều đúng mực và chưa từng nói lớn tiếng với ai bao giờ nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu khi giao tiếp với bà.
Có lẽ là khi cười đôi môi kia chưa từng nhếch lên quá cao, có lẽ là khi nói mọi từ ngữ đều được tính toán, nằm khuôn khổ giao tiếp chuẩn mực nhất.
Bao nhiêu năm rồi vẫn thế, ôi cái cảm giác ngột ngạt đó…
Lúc nào nhiệt độ trong biệt thự cũng luôn duy trì ở mức độ mát mẻ dễ chịu nhưng Lưu Hiên cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Anh bày ra vẻ ôn hòa, gần gũi nhưng vẫn giữ được sự cung kính với bề trên, nói:
“Tối rồi bà chủ vẫn chưa ngủ sao?”
Bà Hoa cười nhẹ chậm rãi nói:
“Tôi mới vừa cầu nguyện dưới Mẹ nên chưa ngủ được. Cậu ba về rồi thì nhớ nhắc cậu đi ngủ sớm, đừng để thân thể mệt mỏi quá.”
“Dạ.”
“À, sáng nay có người giao bưu phẩm cho Thế Thành. Không biết nó là gì nên tôi để nó trong tủ ở phòng khách. Cậu đem lên cho cậu ba đi.”
“Dạ, là phụ kiện quần áo thôi ạ. Để con lấy lên cho cậu ba.”
Lưu Hiên nhìn thần sắc nghiêm nghị và bộ đồ thẳng thớm chẳng có chút nếp nhăn trên người bà chủ thì bỗng có chút muốn nói cho bà biết trong cái bưu kiện kia có chứa đồ gì.
Đúng là phụ kiện quần áo nhưng không phải phụ kiện bình thường, cũng chẳng phải đồ của cậu chủ Thế Thành.
Mà là vớ ren tơ tằm màu đen, đồ của mợ ba tương lai đó nha ~
Chẳng biết quý bà đoan trang này khi biết đứa con trai giỏi giang lạnh lùng của mình có ý không đứng đắn với chân của người khác đến mức mua đầy một tủ vớ gợi cảm thì sao nhỉ?
Lưu Hiên bỗng cảm thấy thú vị quá chừng.