Trình Thất Sinh vội vàng liếc nhìn đội thám hiểm của nền văn minh Lam Hải đang chỉnh tề chờ xuất phát để “rửa mắt”.
Đúng vậy, chỉ trong thời gian ngắn như thế, họ đã tuyển chọn xong nhân sự cho đội thám hiểm, chuẩn bị xong trang thiết bị, chuẩn bị lên đường rồi.
“Báo cáo Tổng Chỉ huy! Tiểu đoàn chiến đấu đã tập kết xong, trong đó tổ bộ binh 4.000 người, tổ xe tăng 2.000 người, tổ tác chiến máy bay không người lái 1.000 người, quân số 7.000 người, có mặt 7.000 người!”
“Báo cáo Tổng Chỉ huy! Tiểu đoàn không quân đã tập kết xong! Trong đó phi công 50 người, hoa tiêu 20 người, thợ máy…”
“Báo cáo Tổng Chỉ huy! Tiểu đoàn công binh…”
“Báo cáo… Tiểu đoàn hậu cần…”
“Báo cáo… Tiểu đoàn trinh sát…”
“Báo cáo… Đội khảo sát…”
Cuối cùng, Tổng Chỉ huy báo cáo với Tổng thống: “Báo cáo Tổng thống, đội thám hiểm tiên phong Lam Hải, quân số 20.000 người, có mặt 20.000 người, trang thiết bị và vật tư đã vào vị trí, xin ngài cho chỉ thị!”
Tần Trí nhìn các thành viên của đội tiên phong bên dưới.
“Kính chào các bạn, các bạn sắp bước chân vào thế giới bị Thần ruồng bỏ. Với tư cách là Tổng thống, tôi không hề biết các bạn sẽ gặp phải những nguy hiểm chưa từng biết nào, có thể sống sót trở về hay không, cũng chẳng biết nơi này có thể trở thành quê hương mới của chúng ta được hay không. Thế nhưng, tất cả chúng ta đều biết một điều, hành tinh mẹ đã bị diệt vong, đây chính là niềm hy vọng cuối cùng của Lam Hải!”
“Lên đường thôi! Khám phá nó! Khai phá nó! Chinh phục nó!”
“Tôi chỉ có thể đảm bảo với các bạn rằng, nếu các bạn hy sinh! Tôi sẽ phái đội ngũ thứ hai, rồi đội thứ ba, đội ngũ thứ tư… cho đến khi người Lam Hải chúng ta chết sạch thì thôi!”
Không sai, lời động viên xuất chinh của Lam Hải chính là đơn giản và thô bạo như vậy đấy: Hỡi các binh sĩ, đừng lo lắng các bạn sẽ chết, bởi vì nếu các bạn chết, rồi chúng tôi cũng sẽ lục đục chết theo cùng mà thôi!
Nhưng trớ trêu thay người Lam Hải lại rất tận hưởng cái kiểu này, vẻ mặt của các binh sĩ đều trở nên sục sôi nhiệt huyết.
Tần Trí giơ cánh tay trái lên: “Có Thần trên cao! Lam Hải trường tồn!”
Các binh sĩ đứng thẳng tắp, đồng loạt giơ cánh tay trái lên, tiếng hô vang gần như chấn động cả mặt đất: “Có Thần trên cao! Lam Hải trường tồn!”
Cửa Thần điện mở toang, Giáo hoàng dẫn đầu các Giám mục áo trắng đứng ở hai bên, cầu nguyện sự che chở của Thần cho bọn họ.
“Thần sẽ ban phước cho mọi người.”
Đợi đến khi đội thám hiểm đã ra ngoài hết, hai trăm vị Giám mục áo trắng trong số đó đã tự cầu nguyện cho chính mình.
“Thần sẽ ban phước cho chúng ta.”
Cầu nguyện xong, bọn họ cũng đi theo ra ngoài.
Từ xưa đến nay, các giáo sĩ luôn là người phụ trách việc y tế.
Hiện tại đội thám hiểm xuất chinh đương nhiên cần đến nhân viên y tế, vì vậy Thần điện đã sắp xếp hai trăm vị Giám mục áo trắng có y thuật cao siêu từng ra chiến trường cùng ba trăm vị tu sĩ có thể hỗ trợ công tác y tế, đồng thời còn bố trí thêm hai vị Đại Giám mục áo xanh lam để chỉ huy hành động.
Khi thành viên đội thám hiểm gặp nguy hiểm, các Giám mục và tu sĩ sẽ vừa cầu xin Thần ban phước lành cho họ, vừa tiến hành phẫu thuật cho họ.
Nói một cách khắt khe thì, việc cầu nguyện là có tác dụng, bởi vì Trình Thất Sinh thật sự có thể nhìn thấy tình hình của các tín đồ, kiểu như góc nhìn của Thượng đế vậy.
Chẳng qua trước kia hình ảnh cứ xẹt xẹt xẹt lướt qua y như đang xem một đoạn video bị tua nhanh gấp vài tỷ lần vậy, khiến cô xem đến mức đầu đau như búa bổ mà còn phải kết hợp nửa đoán nửa mò (chính cô cũng rất kinh ngạc khi mình lại có thể xem hiểu được), còn bây giờ thì đã là tốc độ bình thường.
Đột nhiên hình ảnh trở lại bình thường, đúng là có chút không quen.