Lúc ấy, Trình Thất Sinh với tâm trạng cạn lời nhìn nhà khoa học vĩ đại này vừa bước vào viện nghiên cứu, một đám người đã vô cùng kính trọng hơi cúi người chào cô ấy, miệng gọi “Thánh nữ điện hạ”.
Cảm giác rất lạc quẻ có được không hả!
Mặc dù khả năng truyền tin này thường xuyên bị các tín đồ tự biên diễn thêm kịch bản, nhưng trong thời khắc quan trọng này, có thêm kịch bản hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Trình Thất Sinh nhắm mắt lại, gửi một tin nhắn nhóm cho tất cả các tín đồ.
Ám Tinh.
Tất cả những người hoặc đang tuyệt vọng, hoặc đang khóc lóc thảm thiết, hoặc đang không biết làm sao, trong đầu đều đồng thời xuất hiện thêm một thông điệp.
“Là Thần của chúng ta!”
“Thần đã ban ân rồi! Thần bảo chúng ta đến Thần điện! Thần điện là nơi an toàn!”
“Tuyệt quá rồi! Tôi đã nói mà! Chúa tể Tinh Hải vĩ đại sẽ không từ bỏ con dân của ngài!”
“Thần đã truyền Thần dụ xuống! Thế giới cũ sẽ bị ngọn lửa thanh tẩy, nhưng Thần sẽ tạo ra một thế giới mới để cho chúng ta sinh sống!”
“Thần của tôi! Cảm tạ sự xót thương của ngài!”
Dinh thự Tổng thống.
Tổng thống lau đi vết máu trên mặt, nét mặt đầy vẻ vui mừng: “Thần… Ngài vẫn đáp lại lời cầu xin của con dân Lam Hải sao?”
Bà đứng dậy, biểu cảm trên khuôn mặt đã chuyển sang vẻ trang nghiêm y hệt như ngày thường: “Khởi động hệ thống thông báo toàn cầu, ban bố lệnh cấp một yêu cầu toàn bộ người dân sơ tán đến Thần điện.”
“Liên lạc với Nguyên soái, tôi yêu cầu quân đội phối hợp trong hành động sơ tán.”
“Liên lạc với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Ứng phó Khẩn cấp, Bộ Giao thông, lập tức mở cuộc họp trực tuyến. Bằng mọi giá, phải khai thông tất cả các tuyến đường, cố gắng đưa con dân Lam Hải đến Thần điện với tốc độ nhanh nhất có thể!”
Một tin nhắn ngắn đã được kết nối, là thông tin liên lạc của Nguyên soái.
“Quân đội hoàn toàn phối hợp với hành động sơ tán, mọi thứ tuân theo sự điều động của Tổng thống!”
Tin nhắn của Giáo hoàng cũng được gửi đến.
“Tất cả cổng lớn của Thần điện đã được mở. Thưa Tổng thống, có một việc ngài cần phải biết, Thần điện chỉ có thể chứa được tối đa một trăm triệu người, mà đây vẫn là trong tình trạng vô cùng chật chội.”
Ám Tinh không lớn, số lượng người của nền văn minh Lam Hải không phải là quá nhiều, nhưng thống kê lại cũng có đến tám trăm triệu người.
Tổng thống hơi nắm chặt tay, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh: “Một trăm triệu người… cũng tàm tạm rồi. Chỉ riêng thảm họa bất ngờ trong nửa ngày đầu, số người tử vong của Lam Hải ít nhất đã chiếm một phần ba, thêm vào đó sẽ luôn có những người không kịp chạy đến…”
Bà cố gắng giữ bình tĩnh để chấp nhận sự thật rằng có lẽ chỉ có khoảng một trăm triệu con dân Lam Hải trốn thoát, đồng thời nhanh chóng đưa ra phương án mở rộng sức chứa.
“Tôi sẽ phái người đến Thần điện khẩn cấp xây dựng các tòa nhà cao tầng, cố gắng hết sức chứa được nhiều người và vật tư hơn.”
Thần điện không thể tháo dỡ, nhưng việc xây thêm kiến trúc ở bên trong là khả thi. Bây giờ chỉ có thể cố gắng xây các tòa nhà cao lên hết mức để mở rộng không gian sinh tồn.
“Không cần phải suy nghĩ đến tương lai sẽ ra sao, trước mắt cứ cố gắng bảo toàn sinh mạng cho càng nhiều người càng tốt.”
Giáo hoàng đáp lời: “Rõ, thưa Tổng thống.”
Dưới sự chỉ huy của các lãnh đạo, nền văn minh Lam Hải đã bắt đầu hành động. Các tuyến đường hàng hải, đường bộ và hàng không đều được khai thông, con đường dẫn đến Thần điện do quân đội đóng quân canh giữ. Tất cả các phương tiện đều phải đi qua thật nhanh, nếu có chiếc xe nào xảy ra sự cố mắc kẹt giữa đường, ngay lập tức sẽ có quân đội tiến lên dời đi.
Cổng Thần điện mở rộng, các công nhân xây dựng đang liều mạng làm việc, còn có rất nhiều thường dân cũng tham gia vào, hỗ trợ thực hiện các công việc phụ trợ.