Tất cả những điều trên đều là suy nghĩ trong đầu của Trình Thất Sinh, bởi vì hiện tại cô hoàn toàn không thể thốt nên lời.
Trình Thất Sinh, 25 tuổi, đã làm một bệnh nhân mắc chứng xơ cứng cột bên teo cơ (ALS)* được ba năm.
*Xơ cứng cột bên teo cơ – ALS là một bệnh thoái hóa thần kinh tiến triển nghiêm trọng, phá hủy các tế bào thần kinh vận động trong não và tủy sống. Bệnh làm yếu cơ dần dần, dẫn đến teo cơ, mất khả năng vận động, nói, nuốt và thở, nhưng thường không ảnh hưởng đến trí tuệ. Hiện chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn.
Như mọi người đều biết, xơ cứng cột bên teo cơ là một căn bệnh nan y, được ví như “người thực vật tỉnh táo”, não bộ minh mẫn, nhưng lại không thể điều khiển được cơ thể, hơn nữa còn có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào.
Ba năm trước, Trình Thất Sinh vừa mới được chẩn đoán mắc bệnh, ngay lúc cô đang tuyệt vọng, thì trong nhà đột nhiên xuất hiện một hành tinh thu nhỏ.
Lúc đó trên hành tinh này không hề có một sinh mệnh nào, chỉ có Trình Thất Sinh mới có thể nhìn thấy nó, trên đó có một thành phố đổ nát, và còn có tốc độ thời gian siêu nhanh.
Trình Thất Sinh nhanh chóng phát hiện ra, bản thân mình giống như một vị Thần của hành tinh này, có thể quan sát và chạm đến bất kỳ nơi nào.
Cô chợt nảy ra một ý tưởng, nghĩ đến việc tận dụng tốc độ thời gian nhanh chóng này để tạo ra sự sống trên hành tinh, khiến nền văn minh loài người xuất hiện trên đó.
Đến lúc đó ngoài hiện thực mới trôi qua vài tháng, nhưng nền văn minh loài người trên hành tinh thu nhỏ nhờ vào tốc độ thời gian siêu nhanh, đã có thể phát triển đến thời đại tinh tế.
Thời đại tinh tế với công nghệ cao, lẽ nào lại không có phương pháp chữa trị căn bệnh xơ cứng teo cơ sao?
Tới lúc đó, đợi khi nền văn minh trên hành tinh này tìm ra cách điều trị bệnh, cô sẽ lấy dùng luôn, thế là vẹn cả đôi đường.
Trình Thất Sinh lập tức có thêm hy vọng, chuyên tâm chăm sóc cho hành tinh này.
Thiếu ánh sáng thì mua một cái đèn chiếu sáng, thiếu mặt trăng thì tự mình cạy một mảnh tàn dư của hành tinh xuống làm mặt trăng, thiếu nước thì lấy bình xịt tưới.
Hành tinh được cô gọi là Ám Tinh này cũng không phụ sự kỳ vọng, phát triển với tốc độ siêu cao.
Vi khuẩn tảo lam, sinh vật đa bào, bọ ba thùy, động vật chân đốt, thực vật, côn trùng, các loài cá, động vật lưỡng cư, động vật bò sát, động vật có vú cỡ nhỏ…
Cuối cùng, con vượn người đầu tiên biết ngẩng đầu nhìn bầu trời và suy nghĩ đã xuất hiện.
Khi đó Trình Thất Sinh đã vô cùng kích động, cảm thấy hy vọng đang ở ngay trước mắt.
Những con vượn người từ từ tiến hóa thành người nguyên thủy, sau đó là thời đại bộ lạc, thời đại đồ đá.
Lần đầu tiên, ngay lúc đang tận mắt chứng kiến họ chuẩn bị bước sang xã hội nông nghiệp, chỉ trong khoảng thời gian cô ra phòng khách rót cốc nước, đã có một hành tinh bên ngoài va chạm vào Ám Tinh, toàn bộ hành tinh nhanh chóng biến thành một biển lửa, đến cả một cọng tóc của người nguyên thủy cũng không chừa lại cho cô.
Trình Thất Sinh đi rót nước rồi quay lại: “…”
Nói xem có trùng hợp không chứ, túc trực ròng rã bao nhiêu ngày thì không sao, vừa đi uống ngụm nước, thế là đi tong!
Cô uống nước xong, cắn răng bắt đầu lại từ đầu.
Lần thứ hai, Trình Thất Sinh rất cẩn thận, ăn thì gọi giao hàng tận nơi, uống nước cũng uống nước khoáng đóng chai, đi vệ sinh cũng phải canh giờ. Hễ có hành tinh nào tới gần Ám Tinh là cô vội vàng hất nó đi, tận mắt nhìn con người trên hành tinh thu nhỏ thuận lợi phát triển đến thời hiện đại.
Nhìn thấy thành công đang ở ngay trước mắt, nền văn minh hiện đại cũng không còn sợ mấy thiên tai nhân họa đó nữa, có hành tinh đến gần cũng có thể dự đoán trước. Cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chợp mắt ngủ một giấc, đám con người này lại nhân lúc cô ngủ mà bắt đầu nội chiến.
Các quốc gia tranh giành lãnh thổ, ném bom hạt nhân lẫn nhau, đợi đến khi Trình Thất Sinh tỉnh giấc, Ám Tinh gần như chẳng còn người sống.
Trình Thất Sinh: Ha ha.
Làm lại!