Mặt đất nứt toác, bầu trời biến đổi dữ dội, các tòa nhà cao tầng đổ sụp, mọi người hoảng loạn cố gắng tìm chỗ trốn, nhưng lại phát hiện ra bốn bề đều không có nơi nào để nương náu.
Người dân tuyệt vọng quỳ rạp trên mặt đất, ngước lên bầu trời cầu nguyện.
“Thần của con, xin ngài hãy cứu lấy con dân của ngài.”
Dinh thự Tổng thống Liên bang, các cận vệ lao vào: “Thưa Tổng thống, trực thăng đến rồi, ngài nên rời đi thôi.”
Tổng thống quỳ bên cửa sổ, tay nắm chặt một chiếc nhẫn hình mặt trời, lắc đầu: “Vệ tinh đã gửi hình ảnh về rồi, chúng ta không thoát được đâu, các cậu đi đi, đừng lo cho tôi, hãy về thăm gia đình và ở bên người thân của mình đi.”
Đội trưởng cận vệ nghiến răng: “Vậy còn ngài thì sao?”
Tổng thống nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.
“Tôi muốn cầu nguyện với Thần của chúng ta, cầu xin ngài che chở cho con dân Lam Hải.”
Bà cúi rạp người hướng về phía bức tượng đá khổng lồ dựng bên ngoài cửa sổ dinh thự Tổng thống, liên tục dập đầu xuống nền nhà lạnh lẽo, đến mức bật máu vẫn không dừng lại.
“Thần của con, Tổng thống Lam Hải Tần Trí cầu xin ngài, xin ngài hãy giúp đỡ con dân của ngài, xin hãy cứu lấy Lam Hải, cứu lấy những đứa con của ngài!”
Dinh thự Nguyên soái, Nguyên soái Alice Reiner cũng không đi tị nạn, hình ảnh vệ tinh gửi về đã rất rõ ràng, hành tinh của họ đang đi đến sự diệt vong không thể đảo ngược, cho dù trốn đi đâu thì cũng khó thoát khỏi cái chết.
Quân đội đã được phái đi cứu viện, nhưng chỉ có giới cao tầng mới biết, tất cả những việc này đều là phí công vô ích.
Bà nhìn người bạn đời tóc bạc trắng của mình, mỉm cười, trong mắt rưng rưng: “Có vẻ như, đây chính là khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta rồi.”
Người bạn đời cũng rơi nước mắt: “Tôi không sợ chết, nhưng mà, nhưng mà các con của chúng ta vẫn còn quá trẻ…”
Nguyên soái cười khổ một tiếng: “Thần của chúng ta luôn thiên vị trẻ nhỏ, có lẽ, có lẽ ngài sẽ cứu lấy hai đứa cháu nội của chúng ta.”
Bà và người bạn đời bước ra cửa, ngước nhìn bầu trời đỏ rực, đưa tay chạm vào sợi dây chuyền hình mặt trăng đeo trên cổ, lẩm bẩm: “Thần của con, bao năm qua, Alice làm có tốt không? Có phụ lại sự kỳ vọng của ngài hay không?”
Trong Thần điện, Giáo hoàng vẫn luôn không ngừng cầu nguyện, cho dù các tòa nhà bên ngoài đang lần lượt sụp đổ, những vết nứt của mặt đất cũng đã lan đến tận dưới chân.
“Chí thánh, Chí cao, Chí vinh…”
“Như ánh sáng, như cơn gió, như áng mây…”
“Chúa tể Tinh Hải vĩ đại…”
“Thần Sáng Thế chí cao vô thượng…”
“Sự uy nghiêm của ngài, bao trùm Lam Hải…”
“Sự nhân từ của ngài, cứu rỗi vạn vật…”
“Sự thương xót của ngài, soi sáng thiên cổ…”
Có người chạy ngang qua cánh cửa đang đổ nát, nhìn thấy đám người Giáo hoàng, lại chạy vòng lại, nhắc nhở: “Thưa Giáo hoàng, Thần điện sắp sập rồi! Mau chạy đi thôi!”
Trên gương mặt thanh tú, trẻ trung và trắng trẻo của Giáo hoàng chỉ có một sự bình tĩnh, anh ấy rũ hàng mi xuống, vẫn duy trì tư thế cầu nguyện, mái tóc đen dài xõa xuống tận mặt đất.
“Vạn vật trên thế gian, sinh sinh diệt diệt, đều nằm trong một ý niệm của Thần.”
“Nếu như Thần muốn để Lam Hải bị hủy diệt tại đây, chúng ta nên biết ơn mà đón nhận cái chết.”
Anh ấy nhắm mắt lại, tiếp tục dẫn dắt những người phía sau cầu nguyện.
Âm thanh của hàng nghìn người hòa quyện vào nhau, vang rền mạnh mẽ, nhịp nhàng đồng nhất, uy nghiêm mà lại cuồng nhiệt, thu hút rất nhiều người dân trên đường tháo chạy cũng gia nhập vào, cùng nhau cầu nguyện.
“Chí thánh, Chí cao, Chí vinh…”
“Như ánh sáng, như cơn gió, như áng mây…”
“Chúa tể Tinh Hải vĩ đại…”
“Thần Sáng Thế chí cao vô thượng…”
Trình Thất Sinh nhìn cảnh tượng này.
Cho dù cô chính là Thần Sáng Thế, thì cũng cảm thấy đám người này hơi điên rồ quá rồi.
Ây da, nhưng mà nếu những kẻ cuồng tín này biết được rằng, Thần Sáng Thế sẽ chết cùng bọn họ, thì liệu có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không nhỉ?