Còn lại một người… Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Nghiêm Thị: Nghiêm Túc!
Nhìn bức ảnh người đàn ông đang ôm ấp một nữ minh tinh nổi tiếng chễm chệ trên trang tin tức giải trí, Bình An bỗng cảm thấy hơi chùn bước. Thử thách lần này thực sự không hề dễ dàng chút nào.
Sau khi tan học lúc bốn giờ rưỡi chiều, hội chị em phòng 505 lượn lờ khu phố mua sắm một vòng. Mang theo chiến lợi phẩm của riêng mình, cả nhóm kéo đến quán ăn quen thuộc. Bên cạnh tô cá hầm dưa chua to bự bốc khói nghi ngút, mấy cô gái ăn uống vô cùng vui vẻ.
“Bình An, cậu đúng là kém thật, tới giờ vẫn không biết ăn cay.” Vi Úy Úy gắp một đũa khoai tây sợi xào chua cay bỏ vào bát, thấy mũi Bình An đã đỏ ửng lên liền không nhịn được mà bật cười.
“Không phải là tớ không biết ăn cay, mà là không ăn giỏi bằng các cậu thôi.” Bình An cay đến mức phải thè lưỡi ra hà hơi: “Chà, nhưng mà sảng khoái thật đấy!”
Kỷ Túy Ý gắp cho cô thêm ít rau xanh trêu chọc: “Cái này là nhà hàng nêm ít cay rồi, ít cay lắm rồi đấy!”
Tống Tiếu Tiếu chìa khăn giấy cho cô, buông một câu xanh rờn: “Đồ vô dụng!”
Bình An sụt sịt mũi, uất ức lườm đám bạn một cái. Cô vừa định mở miệng phản bác thì chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên. Cô cầm máy lên bắt máy: “Alo?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười sảng khoái của Ôn Triệu Dung: “Em đang ở đâu thế?”
“Em đang ăn cá hầm dưa chua ở quán ngoài cổng trường.” Bình An cười đáp: “Anh về trường rồi à?”
“Vừa tới nơi, anh qua tìm em ngay đây.” Ôn Triệu Dung dứt lời liền cúp máy.
Vi Úy Úy tò mò hỏi ngay: “Ai gọi thế?”
“Là anh Ôn Triệu Dung, anh ấy bảo sẽ qua đây.” Bình An trả lời. Trong phòng 505, chẳng ai là không biết danh tiếng của vị nam thần này.
Tống Tiếu Tiếu đưa tay nâng cằm Bình An lên, nheo mắt nhìn thật kỹ: “Mặt mày hớn hở, hai mắt long lanh… Chậc chậc, cái anh chàng Ôn Triệu Dung này có phải là nguyên nhân khiến cậu quyết định vung kiếm chặt đứt tình si với Lê Thiên Thần không đấy?”
Bình An cười gạt phăng tay cô bạn ra: “Làm gì có chuyện đó! Cái này là đỏ mặt vì cay, hoàn toàn là do ăn cay đấy nhé!”
Kỷ Túy Ý khoác vai Bình An, cười hì hì: “Tớ thấy đàn anh Ôn này cũng không tồi đâu. Người gì đâu vừa đẹp trai, tiêu sái lại rạng rỡ như ánh mặt trời, ăn đứt cái anh ta Lê Thiên Thần của cậu không biết bao nhiêu lần.”
“Hai người lại cùng làm trong ban Đối ngoại, sao không thấy “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” nhỉ? Dù không yêu đương thì cũng nên tạo chút “gian tình” cho dân đen bình phàm tụi tớ xem giải trí với chứ!”