“Đây là con gái anh sao? Đúng là nữ đại mười tám biến, suýt nữa tôi nhận không ra.” Vị Ôn tiên sinh kia nhìn Bình An, cười nói.
Bình An lúc này mới sực nhớ ra, vị Ôn tiên sinh này chính là Ôn Quốc Quang – bố của Ôn Triệu Dung. Hình như tối nay Ôn Triệu Dung cũng tới.
“Cháu chào chú Ôn.” Trên môi cô vẫn giữ nụ cười tao nhã đoan trang, khóe mắt kín đáo đưa tìm xem có bóng dáng Ôn Triệu Dung ở đây không. Trước kia cô chỉ mải bám đuôi Lê Thiên Thần, căn bản chẳng để tâm đến ai khác.
“Đúng là Bình An rồi, chú suýt thì không nhận ra cháu. Nghe nói cháu và con trai chú đang học cùng trường phải không?” Ôn Quốc Quang cười hỏi.
“Vâng, anh ấy là đàn anh cùng khoa với cháu.” Bình An đáp.
Mắt Ôn Quốc Quang sáng lên, ông cười rạng rỡ: “Triệu Dung cũng tới đấy, lát nữa chú bảo nó ra tiếp đãi cháu.”
Trò chuyện thêm vài câu thì lại có khách khứa đến. Ôn Quốc Quang đành nói lời xin lỗi rồi đi tiếp đón những người khác.
“Chú Phương.” Giọng nói của Lê Thiên Thần vang lên từ phía sau.
Phương Hữu Lợi và Bình An xoay người lại. Đập vào mắt là hình ảnh Lê Thiên Thần trong bộ vest xám đang mỉm cười bước tới.
Sánh bước cùng anh là Đỗ Hiểu Mị rực rỡ trong chiếc váy dạ hội trễ vai màu đỏ tươi. Lớp lụa mỏng manh ôm sát những đường cong quyến rũ, kéo dài đến tận mắt cá chân, tôn lên vẻ gợi cảm và mị hoặc đến chết người. Lúc này, Đỗ Hiểu Mị hệt như một tuyệt sắc giai nhân, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý.
Khoảnh khắc Bình An xoay người lại, trên gương mặt Lê Thiên Thần xẹt qua một tia ngạc nhiên. Vừa nãy nhìn từ phía sau, anh ta còn tưởng đó là bạn gái mới của chú Phương. Không ngờ lại là Bình An. Anh ta suýt chút nữa là không nhận ra.
Bình An không hề để tâm đến Lê Thiên Thần. Toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn vào Phương Hữu Lợi. Đặc biệt là khi bắt gặp tia tán thưởng xẹt qua trong mắt ông lúc nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị, trong lòng cô bỗng chốc dâng lên một cỗ bất an.
Tuyệt đối không thể để Đỗ Hiểu Mị quyến rũ bố! Tuyệt đối không!
“Chủ tịch.” Đỗ Hiểu Mị khẽ chớp đôi mắt phượng, nở nụ cười gợi cảm, nũng nịu chào Phương Hữu Lợi.
Khóe mắt cô ta lướt qua đánh giá Bình An, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng thầm an tâm. Một người phụ nữ hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mình thì chẳng đáng bận tâm.
“Vị này chính là đàn chị của Bình An, cô Đỗ phải không?” Phương Hữu Lợi bắt tay Đỗ Hiểu Mị, nhẹ giọng hỏi Lê Thiên Thần.