Bình An đút hai tay vào túi chiếc áo khoác lông, khẽ lắc đầu từ chối: “Không đi, em hẹn với mấy đứa cùng phòng đi ăn lẩu rồi.”
Bọn họ sóng vai nhau bước xuống cầu thang. Ôn Triệu Dung vắt một tay lên vai Bình An, tò mò hỏi: “Rốt cuộc em mắc bệnh gì thế? Sao lại xin nghỉ tận nửa tháng trời?”
“Thì sốt với cảm cúm thôi.” Bình An cười đáp.
“Không biết có sốt đến mức khiến em ngốc thêm đi không nữa.” Anh nhìn Bình An bằng ánh mắt đầy “cảm thông” giả tạo.
Bình An lườm anh một cái sắc lẹm: “Tiền tài trợ lần này, anh đi tìm hay là em đi?”
“Em đi đi, mấy ngày tới anh có trận đấu bóng rổ, không rút ra được thời gian đâu.” Ôn Triệu Dung thản nhiên nói.
“Gớm, lại định đi dụ dỗ thêm bao nhiêu nữ sinh nữa đây?” Bình An trêu chọc. Anh vốn là đội trưởng đội bóng rổ của khoa Quản trị bọn họ, ở đâu có anh xuất hiện là ở đó có những tiếng la hét chói tai.
Nếu không phải Bình An đã lỡ rung động với Lê Thiên Thần từ trước, nói không chừng cô cũng sẽ yêu chàng trai luôn tỏa sáng và ấm áp như ánh mặt trời này. Đời trước hai người gặp nhau sai thời điểm, còn lúc này đây, trái tim Bình An sớm đã mất đi khả năng rung động trước bất kỳ ai.
“Vậy sao em lại không bị anh dụ dỗ chứ?” Ôn Triệu Dung cười đểu, một tay vòng qua cổ Bình An, ôm ghì cả người cô vào lòng.
“Em luôn coi anh là chị em tốt mà.” Bình An dùng sức giẫm mạnh lên chân anh, cười khanh khách.
Mặt Ôn Triệu Dung đen lại. Hai tay anh dùng sức véo chặt lấy má cô: “Chị em á? Anh có chỗ nào giống chị em chứ, ít nhất cũng phải là anh em tốt!”
“Làm sao một mỹ nữ như em lại đi làm anh em với anh được?” Bình An hét lên. Khuôn mặt cô bị véo đến biến dạng, lời nói cũng trở nên méo mó không rõ chữ.
“Em không phải mỹ nữ, em là đồ sâu gạo!” Anh cười lớn rồi mới buông cô ra.
Nhìn thấy khuôn mặt vốn nhợt nhạt của cô giờ vì kích động mà ửng lên hai vệt đỏ hồng, khóe miệng anh bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng.
Trong lòng Bình An bỗng nhói lên một cái: “Đồ khốn, anh mới là sâu gạo ấy!”
Nói xong, cô thở phì phò bỏ chạy, mặc kệ Ôn Triệu Dung đang gọi với tên cô từ phía sau.
Chỉ bởi vì trước kia cô đã quá quen làm một con sâu gạo, lúc nào cũng cho rằng trời có sập xuống thì đã có bố chống đỡ. Vậy nên cô mới có thể yên tâm thoải mái trở thành gánh nặng của người khác như thế.
Lại giở thói dỗi hờn của đại tiểu thư ra rồi sao? Ôn Triệu Dung nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô dần khuất khỏi tầm mắt, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng đầy dung túng.