Đến nội dung chính

Chương 28: Giai Đoạn Đầu Tiên

admin 682 Chữ Cài Đặt

Lúc này những cây kim châm trên lưng Tịnh Nghi đang dần chuyển sang màu đen. Lục Dịch lập tức vận khí đẩy nội lực của mình vào các huyệt đạo của nàng.

“Phụt…” Tịnh Nghi liền phun ra mấy ngụm máu đen đặc.

“Thuốc.” Lục Dịch ra lệnh cho Tiểu Đào.

Tiểu nha hoàn vội vàng bưng chén thuốc chạy vào. Tịnh Nghi đang dựa vào Tư Duệ, được hắn dùng khăn lau máu trên khóe miệng. Ý thức nàng dần trở nên mơ hồ nhưng vẫn cố giữ chút lý trí còn sót lại nuốt từng muỗng thuốc mà Tiểu Đào bón.

Khi Lục Dịch rút cây kim châm cuối cùng trên người nàng ra thì Tịnh Nghi đã bất tỉnh. Tư Duệ nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp lại cẩn thận.

“Lục tiên sinh, tình trạng của tỷ tỷ ta thế nào rồi?” Tư Duệ nôn nóng hỏi nam nhân đang ngồi yên lặng bên cạnh.

Lục Dịch bắt mạch cho Tịnh Nghi lại một lần nữa. Mạch của nàng lúc này đã tạm ổn, vẫn còn trầm nhưng không loạn.
“Lý tiểu thư tạm thời đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm đầu tiên. Độc chỉ mới được đẩy ra một phần. Tiếp tục uống thuốc mà ta đã sắc. Ba ngày sau tại hạ quay lại châm cứu tiếp.” Lục Dịch chỉ giải thích ngắn gọn vài câu với Tư Duệ rồi thu dọn kim châm.

Khi bóng dáng của Lục Dịch xuất hiện bên ngoài cửa phòng Tịnh Nghi, Tử Hàm ở trên mái nhà cũng biến mất từ lúc nào, bỏ lại Mặc Kha đứng đó một mình canh giữ.

Tư Duệ vẫn ngồi bên cạnh nhìn tỷ tỷ đang mê man trên giường mà không khỏi đau lòng. Độc chỉ mới được đẩy ra một phần nhưng Tịnh Nghi lại đau đớn đến như vậy. Những lần tiếp theo không biết nàng đủ sức vượt qua được hay không nữa…

Lúc Tư Duệ quay lại chính viện thì Vương Ngọc cũng vừa đến, muốn vào thăm Tịnh Nghi. Nàng ấy còn cất công hầm món canh bổ để Tịnh Nghi uống.
“Tỷ tỷ chưa tỉnh lại. Nàng đã vất vả rồi.” Tư Duệ nhìn Vương Ngọc bằng ánh mắt đầy nhu tình.

Nàng ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn an ủi.

“Huynh đừng lo lắng quá. Tỷ tỷ phước lớn mạng lớn nhất định sẽ qua được kiếp nạn này.”

Tư Duệ không khỏi áy náy với nữ nhân trước mặt. Thời gian qua Lý gia gặp biến cố, hắn không thể toàn tâm toàn ý dành cho nàng ấy nhưng Vương Ngọc chẳng một lời trách móc, thậm chí luôn bên cạnh động viên hai tỷ đệ. Nàng ấy ở lại trò chuyện đôi câu cùng Tư Duệ một lát rồi mới ra về.

Lục Dịch đến Tuần Bộ Ty thì đi thẳng vào thư phòng. Tử Hàm đang ngồi bên trong đọc mấy ghi chép của vụ án Lý gia.

“Ngụy đại nhân về nhanh thật.” Hắn ta thong thả đến ngồi đối diện với Tử Hàm.

“Lý tiểu thư thế nào rồi?” Tử Hàm không ngước lên, giọng nhàn nhạt hỏi.
“Lần đầu tiên là lần quan trọng và nguy hiểm nhất. Không ngờ nàng ấy lại vượt qua được với cơ thế yếu ớt như thế. Chịu đựng cơn đau không hé nửa lời rên rỉ.” Lục Dịch vừa nhấp một ngụm trà vừa kể.

Lúc này Nguỵ Tử Hàm mới ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt nhìn Lục Dịch. Người này hiếm khi tốn lời khen ngợi người khác vậy mà hôm nay lại nói nhiều hơn bình thường.

“Đừng nhìn tại hạ như vậy. Chẳng phải có người cửa chính đường hoàng không đi lại thích đứng trên mái nhà chờ đợi.” Lục Dịch nhếch môi cười nhẹ.

“Ta không muốn nhân chứng quan trọng chết sớm thôi.” Tử Hàm ném một ánh mắt sắc bén về phía quân sư của mình. Dù sao đây vẫn là người hiểu hắn nhất, nếu là người khác chẳng ai dám dùng giọng điệu như thế mà đối đáp với nam nhân mặt lạnh này.