Diệp thị nghĩ đến trượng phu liền muốn khóc. Hai năm nay, tướng công sống rất khó khăn. Hoàng đế đa nghi, gian thần lộng hành, quan tốt làm gì cũng bị cản trở. Cuối cùng, ông vẫn không thể tránh khỏi kiếp nạn này.
“Ta hiểu rồi. Ta sẽ không khiến cha con bất an.”
Vương đại nhân ngồi trên xe ngựa nhìn một lúc, không khỏi tặc lưỡi. Chu gia quả thật quá thảm. Hiện giờ, cả nhà không xu dính túi, trên người chỉ mặc tang phục, già trẻ lớn bé chỉ có thể ôm quan tài chịu rét.
Trong lòng hắn càng bội phục kế sách xét nhà ngay trước linh đường mà Từ đại nhân dâng lên Hoàng thượng. Quả nhiên khiến Chu gia trở tay không kịp, ngay cả cơ hội giấu tiền bạc cũng không có.
Vương đại nhân nào biết, bởi hắn quá tự phụ, không lục soát người nên Chu gia vẫn giấu được không ít tiền bạc.
Tuyết lớn mãi không ngừng. Chu Thời Niên lo lắng cho cha mẹ, thê tử và nhi tử. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Hắn đứng dậy: “Ta đi một lát.”
Vốn định dặn dò tiểu đệ vài câu, nhưng sau đó hắn nhìn sang thê tử. Nàng cũng có đồng dạng kỳ ngộ với hắn, giao việc cho nàng khiến hắn yên tâm hơn.
“Chăm sóc tốt cho hài tử và nương.”
Dương Hy Viên đáp: “Được.”
Vừa rồi, nàng cũng đã nghĩ rất nhiều.
Trước khi chuyển thế, nàng và tướng công đều bị những khuôn phép cổ đại trói buộc. Cha chồng bảo bọn họ trở về nguyên quán, bọn họ liền ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lần này, ông trời cho bọn họ một cơ hội khác.
Bọn họ từng tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, đã phá vỡ những quan niệm cũ kỹ. Đây mới là tài phú và sự tự tin quý giá nhất.
Dương Hy Viên trước tiên an ủi Chu tiểu đệ và Chu tiểu muội. Hai đứa trẻ từ nhỏ được nuông chiều, chưa từng chịu khổ, hai ngày nay chịu đả kích quá lớn.
Chu tiểu muội dựa vào tẩu tử. Giờ khắc này, tẩu tử còn khiến nàng cảm thấy an toàn hơn cả mẫu thân.
Dương Hy Viên ôm Tử Hằng. Nếu có áo choàng thì tốt biết bao. Có áo choàng, nàng có thể che chắn gió tuyết cho hài tử. Đứa nhỏ trong lòng nàng đã lạnh đến mức người run lên.
Nàng cũng cảm thấy lạnh. Quan quyến ra ngoài vào mùa đông thường mặc áo choàng dày, bởi vậy áo bông dày nhất cũng không quá nặng nề.
Mấy người không ai lên tiếng, cố gắng dựa sát vào nhau để sưởi ấm và bảo tồn thể lực.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Đầu óc Dương Hy Viên không ngừng suy nghĩ. Vừa trở về, nàng chỉ một lòng muốn vượt qua cửa ải xét nhà. Bây giờ có thời gian, nàng mới bắt đầu suy tính tương lai.
Đúng như người hiện đại thường nói, đây quả thực là một khởi đầu ở địa ngục.
Hiện tại Tây Bắc đang gặp thiên tai, dịch chuột hoành hành, mười nhà thì chín nhà chết đói. Nàng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ vương triều này sắp diệt vong, thiên tai và dịch bệnh cũng chỉ là điềm báo?
Đột nhiên, Tử Hằng lên tiếng: “Nương, cha đi đã lâu rồi. Cha có gặp nguy hiểm không?”
Nó vốn không muốn hỏi, nhưng trong lòng quá sợ hãi. Nó sợ cha cũng xảy ra chuyện.
Sắc mặt Dương Hy Viên cứng lại. Nàng cũng rất sợ. Vương đại nhân nhằm vào Chu Thời Niên, mà tướng công bình an không chút thương tích trở về, hắn ta nhất định sẽ không cam lòng.
Nàng chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi, hết lần này đến lần khác cầu nguyện, mong hắn tuyệt đối đừng xảy ra chuyện.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Vương đại nhân mất kiên nhẫn rời đi, Chu Thời Niên mới xuất hiện trong tầm mắt Dương Hy Viên.
Lúc này, dáng người hắn trông đơn bạc hơn rất nhiều. Chiếc áo bông dày trên người đã biến mất, ngay cả giày cũng đổi thành một đôi giày vải có vá.
Hắn mang về một chiếc xe đẩy tay cũ nát. Trên xe có dựng một mái lều tranh dùng để chắn gió tuyết.
Dương Hy Viên lập tức hiểu ra. Chu Thời Niên đã cầm cố áo bông và giày. Bọn họ đang bị người giám sát, số bạc giấu trên người không thể tùy tiện sử dụng. Mọi khoản chi tiêu đều phải có nguồn gốc rõ ràng.
Bọn họ càng không thể để lộ rằng đã có chuẩn bị, nhất định phải diễn thật hoàn hảo cảnh tượng bị xét nhà đột ngột, chật vật rời đi, khiến kẻ địch buông lỏng cảnh giác.
Tử Hằng đã khóc lên: “Cha, người có lạnh không?”
Chu Thời Niên vì muốn cầm đồ thuận tiện nên lúc ấy mặc hai lớp áo bông mỏng. Bây giờ trên người vẫn còn một lớp, tuy lạnh nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng: “Cha không sao.”
Vừa nói, hắn vừa lấy dây thừng và mấy tấm ván gỗ từ trong xe ra.
Dương Hy Viên đi tới nhìn kỹ, phát hiện trên tấm ván có những chiếc đinh sắt dài: “Chàng muốn kéo quan tài sao?”
Nàng đưa tay sờ quần áo của hắn, xác nhận hắn vẫn còn mặc một lớp áo bông mỏng mới nhẹ nhàng thở ra.
Chu Thời Niên nhỏ giọng đáp: “Ừ. Trận tuyết này giúp chúng ta.”
Đây cũng là lý do hắn trở về muộn. Chỉ riêng việc tìm những chiếc đinh sắt đã mất không ít thời gian.
Dương Hy Viên nhìn trận gió tuyết càng lúc càng dữ dội: “Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta ra khỏi thành ngay hôm nay.”