“Tôi nghe đây, Vãn Ninh. Có chuyện gì sao?” Nhã Kỳ khẽ hỏi, giọng đầy quan tâm từ bên kia điện thoại.
“Tôi sẽ không đến công ty nữa.”
“Ừm… Cứ nghỉ ngơi cho tốt, khi nào cũng có thể tiếp tục công việc mà. Quan trọng là sức khỏe…” Cô nàng dường như không nghe rõ ý của người kia.
“Là nghỉ việc. Không phải nghỉ ngơi.” Nàng cắt ngang lời Nhã Kỳ.
Bên kia truyền đến một tiếng thở dài khẽ.
“Chắc chắn rồi chứ?”
“Ừm!”
“Không thể kiên nhẫn thêm một chút nữa sao?” Lời này của Nhã Kỳ đương nhiên không nói về công việc.
Vãn Ninh im lặng không trả lời, nàng thật sự không biết giải thích như thế nào với Nhã Kỳ về những suy đoán của bản thân. Hơn hết, nàng không muốn liên lụy thêm ai cả. Còn Duệ Hi sao… Từ bỏ? Nàng sẽ không.
“Vậy…” Nhã Kỳ lại ấp úng.
Bên kia lại truyền đến tiếng động không rõ, dường như cô nàng vẫn còn đang bình ổn nhịp thở.
“Tôi… Có cơ hội không?”
Một lời này nói ra, không khí như đông đặc. Đừng nói là Vãn Ninh, cả Nhã Kỳ cũng không ngờ được bản thân lại có thể hỏi ra câu này.
Nàng bấu chặt lòng bàn tay, chẳng biết nên trả lời như thế nào.
“Xin lỗi…” Giọng Nhã Kỳ lại vang lên.
Dường như khoảng lặng ngắn ngủi đã là câu trả lời tốt nhất. Nhã Kỳ là con người biết dừng lại đúng lúc, cô nàng sẽ không làm người khác phải khó xử quá lâu.
Huống hồ lần này cũng chỉ là hỏi để buông bỏ, dù định sẵn đã biết câu trả lời. Đập chậu cướp hoa lại còn là của bạn thân mình, không phải là phong cách của Nhã Kỳ.
“Không sao. Sau này có dịp vẫn có cơ hội mời chị lại một bữa ăn.”
Vãn Ninh khéo léo đáp lại, dùng giọng điệu điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra.
“Được thôi! Nhớ đừng mang vẻ mặt đưa đám kia theo.” Nhã Kỳ phì cười trước câu bẻ ngoặt của nàng.
Rõ ràng kẻ ngốc cũng hiểu “cơ hội” mà cô nàng nói không phải là mời cơm.
“Được! Không làm phiền chị nữa.”
“Chậc! Xưng cậu không được sao? Chỉ hơn cô có hai tuổi thôi, cô nương. Tôi chưa muốn già đâu hu hu.”
“Được, được! Không làm phiền… Cậu nữa.” Nàng cũng bật cười.
Cuộc gọi kết thúc trong không khí vui vẻ, nhưng chẳng mấy chốc, sau màn hình lại là hai con người trầm tư với những suy nghĩ khác nhau.
Hai tháng sau…
Lần này không chỉ Duệ Hi thần thần bí bí, cả Vãn Ninh cũng lại mất tích không rõ lý do.
Hôm nay Tinh Thần có một hợp đồng lớn, là của một công ty có vốn đầu tư khủng từ nước ngoài. Nghe nói giám đốc điều hành bên đó chỉ đích danh Duệ Hi đến thương lượng và bản thân cũng trực tiếp có mặt.
Đúng giờ, tại phòng bao cao cấp của một nhà hàng lớn nằm ở trung tâm thành phố. Duệ Hi ăn mặc chỉnh tề chờ sẵn, những vết thương để lộ trên cơ thể cũng đã mờ dần, bị cô khéo léo che đi.
Ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên bàn, dường như khách hàng lần này Duệ Hi vô cùng xem trọng.
Tinh Thần hiện tại đang trên đà phát triển, quy mô đã không còn là tòa nhà hai tầng như trước kia. Từ sau khi Duệ Hi quay lại quản lý, cô đốt tiền đầu tư thêm một nhà máy sản xuất linh kiện. Hiện tại, số vốn khổng lồ ban đầu đã dần cạn, Duệ Hi cần thêm một đòn bẩy công nghệ mới để đưa Tinh Thần lên đỉnh cao của quyền lực. Và công ty sắp hợp tác kia chính là thứ Duệ Hi cần.
Tiếng giày cao gót vang lên trên nền đá lạnh buốt. Không để cô chờ lâu, người bên ngoài chỉ dừng lại một nhịp như lấy đà rồi nhanh chóng mở cửa.
“Cạch.” Tiếng đóng cửa dứt khoát như cách người này mỉm cười.
“Là cô?” Duệ Hi hơi kinh ngạc nhưng rồi lại nhanh chóng quay về trạng thái ổn định.
Cô tự nhủ cảm xúc thừa thãi lúc này chỉ làm ảnh hưởng đến cục diện về sau.
“Xin chào! Cô Bạch. Đã lâu không gặp.”
Nàng đưa tay ra hiệu, ánh mắt nhìn cô đã không còn là của một người ở thế cờ bị động. Vãn Ninh lúc này như thể lột xác thành con người hoàn toàn khác… Sắc sảo, nhạy bén… Là một kẻ mang khí chất của thợ săn được tôi luyện chỉ sau hai tháng ngắn ngủi.
Lời của tác giả:
“Cho chị đẹp ngầu vài chương thôi, chứ ngược thì chưa hết nha hí hí.”