Không lâu sau, anh lại nhận được cuộc gọi từ Lam Nhã Chân, cô ta khóc rất thương tâm. Vẫn là chuyện Ba Lam đánh bạc nợ nần, cô ta chỉ nói được vài câu đã khóc, không mở miệng xin tiền, nhưng anh biết cô ta đang chờ anh tự nói ra.
Anh khuyên Lam Nhã Chân đoạn tuyệt quan hệ với Ba Lam rồi cúp máy.
Nhưng không lâu sau, anh lại nhận được điện thoại của Ba Lam, nói rằng người ta đã bắt Lam Nhã Chân đi.
Anh vẫn không để ý, nhưng sau đó một đoạn video được gửi tới. Lam Nhã Chân bị trói, dao lướt nhẹ qua mặt cô, để lại một vết máu nhỏ.
Đối phương uy hiếp anh, nếu không đưa tiền thì sẽ phát sóng trực tiếp những chuyện khác.
Anh không còn cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp.
“Nhã Chân, tốt nhất em nên rời xa ba em đi, lần sau anh không cứu được nữa đâu.” Cố Kinh Khuê nói: “Cố thị đã không còn liên quan gì đến anh, anh cũng không còn tiền nữa. Lần sau, anh thật sự không cứu nổi em.”
Trong lòng Lam Nhã Chân không tin, dù anh không còn quản lý Cố thị thì vẫn là anh trai của Cố Thiên Nhạn, chỉ là anh đã thay lòng nên không còn đối tốt với cô ta nữa mà thôi.
Cố Kinh Khuê tìm một công việc để sống, rảnh thì quay về Cố gia, hy vọng được tha thứ.
Nửa năm sau, Lam Nhã Chân lại xảy ra chuyện, lần này vẫn là do Ba Lam nợ cờ bạc. Người nghiện cờ bạc rất khó quay đầu lại.
“Tôi thực sự không có tiền.” Cố Kinh Khuê nói qua điện thoại với Ba Lam: “Báo cảnh sát đi.”
“Không thể báo cảnh sát, như vậy sẽ hại chết Nhã Chân.” Ba Lam sốt ruột nói.
Cố Kinh Khuê: “Tôi cũng hết cách.”
“Cố tiên sinh, anh xin Cố Thiên Nhạn giúp đi, dù sao cũng là anh em mà…”
Chưa nói hết, Cố Kinh Khuê đã cắt ngang, phẫn nộ nói: “Tôi đã rời khỏi Cố thị rồi! Không phải tôi muốn rời đi, mà là em gái tôi không cần tôi nữa! Tôi đã chẳng còn gì, hai người còn muốn gì nữa?”
Trong lòng anh đầy tức giận, không biết trút đi đâu.
Dù vậy, anh vẫn báo cảnh sát. Không lâu sau, Lam Nhã Chân được cứu về, nhưng bị đánh đến mặt mũi bầm dập.
Thì ra lần này không phải bắt cóc, mà là Ba Lam cấu kết với người khác lừa tiền Cố Kinh Khuê, không lấy được tiền nên tức giận đánh Lam Nhã Chân, người ra tay chính là ông ta.
Ba Lam bị bắt ngay tại chỗ, còn hai kẻ đồng bọn bỏ trốn.
Lam Nhã Chân không phân rõ đúng sai lại mắng Cố Kinh Khuê một trận, nói rằng mọi chuyện đều có thể thương lượng, vì sao phải báo cảnh sát.