Vãn Ninh tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ. Nàng như thường lệ đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm người kia, nhưng đáp lại vẫn là một khoảng trống lạnh lẽo.
“A.” Ngón tay nàng bị thứ gì đó cắt vào, máu tươi lập tức trào ra.
Vãn Ninh giật mình bật ngồi dậy, hóa ra là chiếc điện thoại bể nát của mình. Đồng hồ treo tường đã hiển thị hơn mười giờ, đêm qua nàng đã không cài báo thức.
Sự trống trải bên dưới khiến nàng nhận ra có gì đó không ổn. Rồi Vãn Ninh giật mình nhớ ra, đêm qua nàng đã làm ra chuyện cầm thú như thế nào.
Nhìn những vệt đỏ dài loang lổ đã khô lại, càng chứng thực cho hành động điên cuồng của nàng.
Vãn Ninh nhớ lại lần đầu nàng cùng cô. Dù biết nàng gài bẫy, Duệ Hi vẫn ôn nhu với mình hết mực. Ánh mắt cô khi đó nhìn nàng đầy bao dung và dục vọng, cô dùng giọng điệu mê hoặc hỏi nàng:
“Em chắc chắn muốn cùng tôi sa đọa?”
Vãn Ninh khi ấy đã làm gì? Nàng đã chán ghét bịt lại đôi môi đang mấp máy kia, mở cửa cho một con quái vật điên cuồng chiếm hữu nàng.
Cùng là một hoàn cảnh, nàng lại không thể dịu dàng với Duệ Hi như cách cô đã làm cho nàng.
Hai mươi năm, tròn hai mươi năm từ khi Duệ Hi coi rẻ mạng sống để cứu nàng… Để yêu nàng.
Còn Vãn Ninh… Hai tháng, chỉ hai tháng ngắn ngủi lại không đủ kiên nhẫn cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Người trên giường lúc này đang bị cảm xúc nhấn chìm trong tuyệt vọng, nàng bật khóc. Khóc vì nghĩ bản thân không đủ yêu cô, như cách cô đã yêu mình…
“Tích tắc, tích tắc…” Đồng hồ treo tường vẫn cứ chạy không ngừng… Cuối cùng thì nàng cũng ngẩng đầu, hoảng hốt nhớ ra Duệ Hi không ở đây.
Vãn Ninh nhanh chóng mặc lại quần áo. Điện thoại lúc này lại không mở được, đành vứt sang một bên mà đi tìm Duệ Hi.
Trong nhà không có, trong tủ hay phòng tắm lại càng không. Vãn Ninh lần này mới hốt hoảng thật sự, cả mèo trong nhà cũng không tìm thấy một đứa nào.
Vãn Ninh đi xung quanh nhờ bảo vệ kiểm tra lại camera khu vực, vẫn chẳng tìm thấy người. Cuối cùng phải mượn cả máy của bảo vệ để gọi cho Nhã Kỳ nhờ giúp đỡ. Cũng may là nàng còn nhớ số đường dây nóng chỗ lễ tân, chỉ vài phút sau khi chuyển lời đã nhận được điện thoại gọi lại.
Vãn Ninh giấu nhẹm chuyện đêm qua, chỉ nói sáng nay dậy không còn thấy Duệ Hi, điện thoại lại hỏng đúng lúc nên không thể coi được camera trong nhà.
Không nói hai lời, chỉ mười phút sau đó Nhã Kỳ cùng Tống Noãn đã có mặt nơi nàng ở.
“Sao rồi? Hỏi hết quanh đây chưa?”
“Không ai nhìn thấy cả, bảo vệ có xem lại nhưng cũng vô ích.” Vãn Ninh lắc đầu.
“Lên nhà trước đã.” Tống Noãn đề nghị.
Dù sao bây giờ đã hơn mười một giờ, cô gái cũng nhìn ra gương mặt nàng đang trắng bệch vì kiệt sức, lại thêm nắng nóng bên ngoài càng dễ ngã gục hơn.
Ba người bước vào nhà, việc đầu tiên là cố mở điện thoại nàng. May mắn là Nhã Kỳ có biết sơ qua, chẳng mấy chốc đã truyền hết dữ liệu sang máy mới mà cô nàng vừa mua hộ.
Nàng bấm vào mục camera trên máy, đăng nhập lại thành công nhưng chỉ xem ở phòng khách. Đoạn video được tua nhanh từ một giờ đêm qua đến sáu giờ sáng, âm thanh đương nhiên cũng bị làm nhiễu, không ai nhận ra điều bất thường.
Cuối cùng ở mốc sáu giờ năm phút, cánh cửa phòng ngủ bật mở. Duệ Hi không rõ biểu cảm, mặc quần áo nỉ tay dài kín mít, điều khiển xe lăn đi thẳng ra ngoài.
Cô dừng lại ở phòng khách một lúc, dường như đang xem xét nơi này rồi lại nhìn thấy hai chú mèo béo đang ngủ ở một góc.
Duệ Hi dùng tay bế một đứa lên, là thằng Chíp. Nó nặng đến mức qua camera còn nghe rõ một tiếng “bịch” như mít rụng.
“…” Tống Noãn và Nhã Kỳ nhìn nhau, họ biết lúc này người lịch sự sẽ không cười.
Rất tiếc, họ đang rất cố gắng… Lịch sự.
Nàng xem như đã quá quen với cảnh này nên chẳng có tâm trạng để ý hai người kia.
Đột nhiên cô chuyển hướng, tìm được điện thoại của bản thân, thành thục sử dụng mật khẩu mở máy.
Duệ Hi nói chuyện với ai đó rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định im lặng rời khỏi nhà… Trước khi chạm vào tay nắm cửa, đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào ba người bọn họ.
Chính xác hơn là đang nhìn chằm chằm vào camera với vẻ mặt không cảm xúc. Không có vẻ non nớt của Duệ Hi năm tuổi, cũng không có ánh mắt nhìn thấu đầy quyền lực của Duệ Hi ba mươi tuổi… Mà lại giống như một con người hoàn toàn khác… Một con người mà nàng chưa từng thấy qua.
Đến đây thì cả ba đều hít vào một hơi lạnh. Duệ Hi lúc này không phải ở trạng thái năm tuổi. Là cô đã nhớ lại hay đang chuyển tiếp thành một người khác đây?
Tất cả bọn họ không ai có câu trả lời. Và nếu như Duệ Hi đã có được một phần ký ức mới, liệu cô sẽ đi đến nơi nào?