Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 70: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 506 Chữ Cài Đặt

“Cố tổng, xin phép.” Khổng Giang liếc nhanh Lâm Thượng Hoài rồi dẫn người xông vào.

Không ngờ khi vào trong, ông phát hiện đám người Trương Cảnh đã nằm gục như ngủ chết.

“Lão đại, không phải anh nói nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm sao?”

Khổng Giang gõ đầu người trẻ tuổi: “Lần này là nhờ Cố tổng hỗ trợ, cô gái này không đơn giản. Đừng vì thế mà chủ quan, mỗi nhiệm vụ đều phải cảnh giác 200%.”

“Rõ, lão đại.”

Trở về đất liền, Cố Thiên Nhạn đi cùng Lâm Thượng Hoài.

Mấy vệ sĩ xách Cố Kinh Khuê và Lam Nhã Chân theo sau. Cố Thiên Nhạn liếc nhìn hai người đang hôn mê, nhàn nhạt nói: “Đưa bọn họ về Lam gia, nói với Cố Kinh Khuê rằng từ nay Cố thị không còn liên quan gì đến anh ta nữa.”

Cố Thiên Nhạn không yêu cầu chuyển toàn bộ tài sản trong thẻ của Cố Kinh Khuê cho cô, nên số tiền còn lại đủ để anh ta mang theo sử dụng.
“Dạ, cô chủ.” Vệ sĩ đáp lại.

Lâm Thượng Hoài ngồi bên cạnh Cố Thiên Nhạn, nhìn cô tựa lưng vào ghế tiến hành họp hội nghị qua video, trong lòng mềm xuống một mảnh. Dù cô làm gì cũng khiến anh không thể rời mắt.

Nếu cô không muốn kết hôn, vậy thì không kết hôn.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Cố Thiên Nhạn liền nhận ra ánh mắt của Lâm Thượng Hoài: “Có gì không đúng sao?”

“Không có gì không đúng.” Hiện tại Lâm Thượng Hoài không thể kiểm soát được cảm xúc của mình: “Nhìn người trong lòng thì nên vui, nên muốn nhìn nhiều hơn.”

“Nga, vậy anh cứ tùy ý.” Cố Thiên Nhạn cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.

Lâm Thượng Hoài: “…”

Thôi được, vậy thì anh cứ tùy ý.

Xem xong tài liệu, Cố Thiên Nhạn trầm tư. Cô có thể cảm nhận được Cố Kinh Khuê đang hối hận, thậm chí thái độ đối với Lam Nhã Chân cũng không còn như trước. Có lẽ khoảng thời gian không tiêu tiền cho cô ta đã khiến anh ta nghĩ thông điều gì đó.
Nhưng có ích gì chứ?

Nguyên chủ đã luân hồi, không có ý định tha thứ cho người anh trai này, mà cô cũng không có khả năng tha thứ.

Anh ta vì Lam Nhã Chân mà bỏ mặc em gái ruột, bỏ mặc cả Cố thị, từ lúc chọn con đường đó thì đã không còn tư cách quay lại nữa.

Buổi tối, Cố Kinh Khuê tỉnh lại. Hiện tại người Lam gia đang ở nhà thuê, căn nhà trước đó đã sớm đem đi gán nợ.

Dù Trương Cảnh đã sa lưới, không còn khoản nợ phải trả, nhưng cuộc sống Lam gia vẫn không khá hơn là bao.

Cố Kinh Khuê đi ra phòng, đèn bên ngoài vẫn sáng, người Lam gia đang ngồi trên sofa. Ba Lam liên tục cam đoan sẽ không tiếp tục đánh bạc, Lam Nhã Chân im lặng ngồi một bên không dám lên tiếng.