Đến nội dung chính

Chương 36: Chuyến Bay Của Ranh Giới

admin 569 Chữ Cài Đặt

Thời gian trôi qua từng phút một, hầu như liên tục suốt 24 tiếng chẳng một ai dám ngả lưng. Nàng nhận thấy tình hình không ổn. Dù biết mọi người đang nhiệt huyết dâng cao, nhưng cứ để như vậy không phải là cách tốt.

Nàng tận dụng chút thời gian rảnh pha sẵn ít mì và nước, đặt trước mặt mọi người.

“Năm phút nghỉ ngơi.” Nàng vỗ tay tập trung sự chú ý, giọng điệu không cho phép cãi lời.

Có lẽ do đã quen với sự ăn ý ở công ty, mọi người vừa nghe lệnh đã đồng loạt dừng tay, lập tức không nói lời nào mà cúi đầu ăn nhanh nhất có thể. Nếu là ngày thường, chút mì ly nơi công sở quả là ám ảnh, nhưng giờ phút này, thứ họ ăn không phải là mì mà là năng lượng để chiến đấu.

Ăn xong, năng lượng cũng hồi phục đôi chút, ai nấy đều hăng hái hơn hẳn. Bên ngoài, ban giám khảo nhìn nhau thì thầm rồi gật đầu ghi chép.
…

Trên máy bay, Duệ Hi lúc này vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đảm bảo không bỏ lỡ chi tiết nào từ đoạn phát sóng. Hạo Nhiên thấy cô nghiêm túc như vậy cũng tò mò nghiêng người nhìn sang, cố tìm chút chủ đề chung để bắt chuyện nhưng đều bị cô phớt lờ.

Bỗng nhiên, tiếp viên đi thẳng về phía này. Cô định lắc đầu từ chối vì nghĩ họ đến phục vụ đồ ăn, nhưng không phải.

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Phía trước thời tiết có dấu hiệu nhiễu động do ảnh hưởng của bão, cơ trưởng quyết định đổi hướng để đảm bảo an toàn. Chuyến bay có thể kéo dài thêm vài giờ. Bạch tổng, Dương tổng, xin vui lòng thắt chặt dây an toàn.”

“Cụ thể trễ nhất là bao lâu?” Cô cau mày.

“Dạ vâng, trễ nhất không quá bảy tiếng, trừ khi phải hạ cánh khẩn cấp.”
Cô còn muốn nói thêm gì đó thì đã bị Hạo Nhiên cản lại. Anh dặn dò tiếp viên mang lên một số món ăn rồi cho người rời đi.

“Tiểu Hi, anh biết em vội, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Thời gian vẫn còn gần hai ngày cơ mà?” Hạo Nhiên khuyên nhủ.

Duệ Hi đương nhiên biết anh nghĩ gì, cũng chỉ đành im lặng không vạch trần. Trong đầu cô đang chạy vô số kế hoạch cho tình huống xấu nhất.

Chẳng mấy chốc, đầu bếp đã đích thân đẩy xe đến trước mặt hai người, dự định sẽ chế biến món ăn tại chỗ. Cô vẫn bất động thanh sắc, không dành cho bất kỳ ai một ánh mắt thừa thãi nào.

Hạo Nhiên từ tươi cười niềm nở đến gượng gạo nhếch môi. Cuối cùng, cô chỉ chọn một lát bánh mì vừa đủ no rồi chẳng buồn động đũa thêm.

“Hạo Nhiên.” Cô bỗng gọi tên anh.

“Ở đây không có người ngoài.” Không đợi anh phản ứng, cô đã lạnh giọng nhắc nhở về khoảng cách giữa hai người.
“Anh biết rồi.” Hạo Nhiên đáp.

Suốt chuyến bay, anh thu liễm lại cảm xúc, không còn dám vượt ranh giới như vừa rồi. Khi thì trầm mặt giải quyết công việc, khi lại cố nhắm mắt dưỡng thần để không phải thấy cô đang nhìn chăm chú vào người khác qua màn hình điện thoại.