Đến nội dung chính

Chương 32: Thanh Mai Trúc Mã

admin 875 Chữ Cài Đặt

“Ting.” Tiếng tin nhắn vang lên, nàng đang ở nhà hưởng thụ hai ngày nghỉ hiếm hoi được thông báo trên nhóm công việc.

Đã hơn ba giờ chiều, nàng uể oải ngồi dậy từ sofa. Đêm qua nàng mất ngủ cả đêm, lại nghĩ đến chuyện gia đình nên có uống chút rượu.

Nàng mang chiếc đầu đau như búa bổ đi làm vệ sinh cá nhân xong mới thong thả xem tin nhắn.

“Tôi có đặt đồ ăn. Chúc mừng cô thắng kiện, cũng chúc mừng nhân viên ưu tú của tôi thành công đưa Tinh Thần lên một tầm cao mới. Cảm ơn cô, Vãn Ninh.” Là tin nhắn từ Mộ tổng.

“Tôi mới là người nên nói cảm ơn. Mộ tổng, cảm ơn đã cho tôi cơ hội chứng minh bản thân mình.” Nàng nhắn lại.

“Vậy thì hãy chứng minh đến cùng nhé! Tôi tin cô.” Bên kia lập tức trả lời, kèm theo một tệp đính kèm.

Nàng mở ra, bên trong là thư mời liên hoan trò chơi độc lập quốc tế. Nội dung đại khái là quy trình tổ chức, thời gian và địa điểm. Lần này họ yêu cầu một nhóm không quá tám người cùng đại diện công ty tham gia. Nội dung thi đấu sẽ được thông báo vào ngày tổ chức, kèm theo là quy định về việc gian lận cùng hậu quả.
Nàng nhắn lại một câu “đã nhận” rồi tắt máy. Tám người, nàng nhắm mắt suy nghĩ, có lẽ đã lờ mờ đoán ra được phần tiếp theo là gì.

Tiếng chuông cửa vang lên, vừa hay hôm nay là cuối tuần, anh nhân viên cửa hàng lại đến giao bánh cho nàng. Lần này là một hộp bánh hình chữ nhật, có đường kính khoảng nửa gang tay, được gói thành hình hộp quà. Anh chàng nhân viên trước khi đi còn dặn nàng cẩn thận một chút, lại còn nháy mắt đáng ngờ.

Vãn Ninh theo hướng dẫn trên hộp, kéo chiếc nơ ra, bốn góc hộp lập tức ngã xuống, lộ ra chiếc bánh kem hình cây thông tinh xảo.

Các tầng bánh xếp khéo léo thành từng tán tròn, bao phủ bởi màu xanh matcha dịu mắt. Lớp kem được bắt bông đều tay, nhìn như những nhánh thông phủ tuyết mỏng. Trên mặt bánh điểm vài viên chocolate tròn nhỏ và những hạt đường trắng lấp lánh. Trên đỉnh trang trí một ngôi sao chocolate đơn giản mà tinh tế.
Nàng cầm muỗng nhỏ, chọc chọc vào những hộp quà bên dưới, không ngờ lại thật sự trồi ra một mảnh giấy nhỏ.

“Giáng sinh vui vẻ.” Bốn chữ đơn giản mà ấm áp.

Nàng mỉm cười, chiếc bánh này thật sự đẹp chẳng nỡ ăn, nhưng không may là nàng chưa chuẩn bị gì cho buổi xế.

Vẫn là hương vị nàng thích như mọi khi, cốt bánh bơ trứng mềm ẩm, thơm nhẹ mùi sữa và vani tự nhiên. Giữa các lớp là nhân dâu chua nhẹ kết hợp cùng kem tươi béo vừa.

Vãn Ninh cảm thán, chẳng mấy chốc đã cảm thấy bản thân tràn đầy hạnh phúc. Đúng thật, chỉ có ẩm thực mới khiến nàng quên hết ưu tư.

Xong xuôi, nàng mở máy tính, dự định tra cứu thị trường, lại bắt gặp những dòng tin nóng bôi nhọ Tinh Thần. Tâm trạng vừa khá hơn lại nhanh chóng bị vùi dập.

Nghĩ nghĩ, Vãn Ninh cau mày, cầm lấy điện thoại vào nhóm công ty. Bên trong sớm đã loạn thành một đoàn, mỗi người một câu mà mắng chửi mấy tờ báo lá cải. Biết làm sao được, Tinh Thần không có bộ phận truyền thông lớn mạnh, chỉ có một nhóm nhỏ phụ trách quảng bá dự án.
Nàng bấm vào người đứng đầu. Hình nền là một con mèo nhỏ. Nhìn mục gửi lời mời kết bạn, nàng do dự không biết có nên bấm gửi đi…

…

“Đã lâu không gặp, tiểu Hi.”

Chàng trai lịch lãm với chiều cao ấn tượng đang đứng chờ sẵn trước cửa tập đoàn. Người này là Dương Hạo Nhiên, người thừa kế của tập đoàn bất động sản Thịnh Thế. Có thể xem là thái tử gia cũng chẳng phô trương, cũng là thanh mai trúc mã với cô từ bé do sự hợp tác giữa hai gia tộc.

Duệ Hi vốn đã có chiều cao khá ấn tượng, đứng cạnh anh lại thấp hơn nữa cái đầu. Cô lùi lại một bước, giữ khoảng cách rồi mới đáp lại Hạo Nhiên.

“Nói thẳng vấn đề chính.” Duệ Hi lạnh lùng, không cho anh một chút thiện ý nào.

Hạo Nhiên nhìn người con gái trước mặt. Anh biết cô đang nghĩ gì, nói không đau lòng là giả. Từ bé anh luôn ở phía sau cô, nhưng vì quá nhút nhát mà chẳng bao giờ dám lại gần. Anh biết cô có người trong lòng, anh từng nghĩ sẽ chúc phúc cho cô. Không ngờ lần này gặp lại, cô lại theo lời đánh cược với cha mình mà đồng ý để anh tiếp cận.

“Chú Bạch bảo anh đến đón em.” Hạo Nhiên cười khổ.

Duệ Hi vốn không định làm theo lời cha, nhưng còn có chút chuyện muốn thương lượng cùng anh, nên đành miễn cưỡng nhận lời.