Đến nội dung chính

Chương 4: Cuộc Họp Cổ Đông

admin 484 Chữ Cài Đặt

“Cộc. Cộc.”

“Vào đi.”

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang. Duệ Hi khẽ hít sâu một hơi, chỉnh lại âu phục cho ngay ngắn rồi nhanh chóng thu lại toàn bộ cảm xúc trên gương mặt, trả về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Cánh cửa mở ra. Trợ lý bước vào với một sấp tài liệu trên tay.

“Bạch tổng! Đây là thứ ngài cần.”

Cô nhận lấy, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ. Càng đọc, chân mày càng siết chặt. Rõ ràng đã biết trước kết quả, nắm giữ mọi trong lòng bàn tay, vậy mà giờ đây trái tim vẫn không khỏi nhói lên từng hồi.

“Được rồi. Cậu ra ngoài đi.”

“Nhưng Bạch tổng, nếu thật sự không muốn công bố chuyện này thì ít nhất cũng nên có lời giải thích với truyền thông. Không thể để tình hình tập đoàn tiếp tục tuột dốc như vậy. Các cổ đông đã gọi điện liên tục từ sáng đến giờ. Nếu ngài vẫn giữ im lặng, e rằng chiều nay phòng họp sẽ không yên ổn…”
“Đủ rồi. Cậu là chủ hay tôi?” Một câu nói lạnh như băng lập tức chặn đứng toàn bộ lời phía sau. Không lớn tiếng, nhưng mang theo uy quyền khiến người đối diện không dám nói thêm nửa lời.

“Sắp xếp cuộc họp vào buổi chiều cho tôi. Tất cả những gì điều tra được đều không được phép tiết lộ ra ngoài. Kể cả… Người nhà tôi.”

“Vâng.” Trợ lý cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Duệ Hi đứng lặng một lúc, sau đó trực tiếp ném toàn bộ sấp tài liệu vào máy hủy giấy. Âm thanh vận hành vừa vang lên đã khựng lại. Chiếc máy nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn.

Cô khựng tay. Một nụ cười châm biếm thoáng qua nơi khóe môi. “Ngay cả thứ này cũng muốn đối nghịch với mình sao?” Cuối cùng cô chỉ có thể đem đống tài liệu nhét vào ngăn kéo, khóa lại thật kỹ. Như thể chỉ cần làm vậy thì bí mật của người kia sẽ mãi mãi bị chôn vùi.
Đến buổi chiều, phòng họp lớn của tập đoàn sáng đèn. Toàn bộ cổ đông đều có mặt đầy đủ. Không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Gương mặt ai nấy đều căng thẳng, ánh mắt chất chứa bất mãn và áp lực bị dồn nén suốt hai ngày qua. Những tiếng xì xầm khe khẽ vang lên rồi lại nhanh chóng tắt khi cánh cửa phòng họp được mở ra.

Duệ Hi bước vào.

Vẫn là bộ âu phục được cắt may hoàn hảo, vẫn là dáng vẻ cao ngạo quen thuộc, giống như tất cả những biến động ngoài kia chưa từng tồn tại.

Nhưng chính sự bình tĩnh tuyệt đối đó lại khiến bầu không khí trong phòng họp càng thêm ngột ngạt…