Đến nội dung chính

Chương 19

admin 517 Chữ Cài Đặt

Lời của chú ấy mang ý đùa vui, nhưng lại kỳ lạ ở chỗ không khiến người ta cảm thấy suồng sã cợt nhả, trái lại toát lên sự tôn sùng và bao dung rất tự nhiên đối với tín ngưỡng cổ xưa.

Khương Thư bật cười trước lời nói của chú ấy, ánh mắt lại hướng về những dải lụa đỏ đang bay lượn.

Gió núi cuốn theo những dải lụa đỏ phần phật tung bay, tựa như vô số lá cờ nhỏ đang tỏ rõ ước nguyện của phàm nhân với trời xanh. Nhận được câu trả lời chắc chắn của chú La, Khương Thư liền giơ chiếc máy ảnh đeo trước ngực lên.

Cô chọn góc chụp, ống kính khi thì hướng vào đặc tả thân cây rễ bện chằng chịt, khỏe khoắn như rồng, lúc lại kéo ra xa, thu trọn cả cây đại thụ tắm mình dưới ánh trời, buộc đầy lời ước nguyện cùng núi rừng bạt ngàn mà nó bảo vệ vào trong khung hình.
Tiếng “tách” khe khẽ của nút bấm chụp chìm nghỉm trong bản hòa tấu giữa gió và trang sức bạc.

Bỗng nhiên, một cảm giác vô cùng nhỏ nhoi nhưng không thể ngó lơ nhói lên trong cô.

Giống như có một ánh mắt bình thản, chăm chú, thậm chí mang theo vẻ khó tả nào đó, từ một góc khuất rơi xuống lưng cô.

Đó là một ánh nhìn… Tĩnh lặng hơn, sâu thẳm hơn, gần như muốn xuyên thấu da thịt.

Động tác chụp ảnh của Khương Thư khựng phắt lại.

Gần như lập tức, cô xoay người lại, ánh mắt nhanh chóng quét qua xung quanh. Ngoại trừ chú La vẫn đang cười hì hì đợi cô thì không còn ai khác. Những lùm cây rậm rạp chao đảo trong gió, hắt xuống bóng râm lay động, không nhìn ra bất kỳ dấu vết ẩn nấp nào.

“Sao thế cô Khương?” Chú La thấy sắc mặt cô khác lạ bèn quan tâm hỏi một câu.

“… Không có gì đâu ạ.” Khương Thư lắc đầu, đè nén cảm giác kỳ quặc vừa dấy lên trong lòng xuống, gượng cười một tiếng: “Có lẽ cháu hơi bị say nắng.”
Cô lại giơ máy ảnh lên, nhưng tâm trí đã có phần để đi đâu. Cảm giác bị rình rập kia đến đột ngột mà biến mất cũng sạch trơn, nhưng cô tin chắc đó không phải là ảo giác.

Tại nơi tràn ngập hơi thở thần linh nguyên thủy này, một luồng ớn lạnh không rõ nguyên do lặng lẽ bò dọc sống lưng cô.

Ở lại thêm một lát, chụp đủ ảnh rồi, Khương Thư cùng chú La men theo đường cũ xuống núi. Bước chân cô nhanh hơn lúc đến một chút, như muốn thoát khỏi sự khó chịu vi diệu cứ bám riết không rời kia.

Gió núi vẫn thổi qua cây Hỉ Thước, hàng vạn dải lụa đỏ không biết mệt mỏi tung bay.

Ngay sau khi họ rời đi không lâu, một bóng người thon dài cao ráo lặng lẽ bước ra từ sau bóng râm của tảng đá ở vị trí cao hơn.