Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 7: Diễn viên pháo hôi x Quái vật xúc tu

admin 972 Chữ Cài Đặt

Có một thứ gì đó trơn trợt, khẽ khàng len lỏi vào lòng bàn tay Thương Tuẫn…

Đột ngột “Xẹt” một tiếng,

Liếm một cái thật mạnh!

Thương Tuẫn lập tức nắm chặt lấy tay Giản Tinh Miên.

Trên tay Giản Tinh Miên đang đeo một đôi găng tay da đen khá mỏng, lớp da căng mướt ôm sát lấy những ngón tay thon dài và thẳng tắp. Tựa như một ảo giác vừa lướt qua, trong lòng bàn tay đối phương chẳng hề có bất cứ thứ gì.

Thương Tuẫn ngậm điếu thuốc, ngón tay mơn trớn bánh răng nhám ở mặt sau chiếc bật lửa.

Ngọn lửa xanh biếc liếm qua đầu thuốc, gương mặt ẩn sau mắt kính lại càng toát lên vẻ bại hoại phong nhã.

Anh nheo mắt cười, lơ đãng hỏi: “Mùa hè mà vẫn đeo găng tay, bên trong đang giấu giếm bí mật gì không thể để người khác biết sao?”

Ánh mắt Giản Tinh Miên âm u ghim chặt lấy anh, giọng điệu lạnh lẽo, chẳng mấy lịch sự mà trái lại còn có chút gai góc: “Tôi mắc chứng cuồng tiếp xúc cơ thể. Không thể chạm vào người khác, bằng không sẽ phát điên.”
Thương Tuẫn: “Vậy thì cơ thể của cậu thú vị đấy.”

Giản Tinh Miên vẫn giữ vẻ mặt trấn tĩnh, nhanh chóng rút tay về: “…”

Rồi tiếp tục đi phát đồ uống cho những nhân viên khác.

…

Cảm giác bị rình rập vẫn luôn hiện hữu, Thương Tuẫn lại thấy có chút hưng phấn.

“Bốp.” Đúng lúc này, ly trà sữa đặt bên bồn hoa bị con dê đụng phải, trà sữa đổ lênh láng khắp bồn. Con dê “be be” liếm láp đống trà sữa matcha dừa tuyết đá bào dưới đất.

Tựa như một điềm báo chẳng lành.

Hệ thống nhắc nhở Thương Tuẫn: [Ký chủ, nhớ sớm làm xong nhiệm vụ la liếm nha.]

Thương Tuẫn làm việc khá tích cực, bèn gửi cho Đào Đình Cô một tin nhắn: [Không có ở phim trường sao? Anh không thấy em -.]

Đào Đình Cô: [Phòng thay đồ. Anh Thương Tuẫn, ở đây chỉ có một mình em thôi.]

Tiếp đó…

Đào Đình Cô: [Ảnh.jpg.]
Khi điện thoại rung lên báo có ảnh, Thương Tuẫn sững người một chút.

Đào Đình Cô gửi cho anh một tấm ảnh mặc áo hai dây, góc chụp từ dưới lên khiến cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh mỹ lệ và làn da trắng ngần như sữa bên trong.

Thậm chí còn có thể thấy hai đóa… đậu đỏ kiêu hãnh nơi lồng ngực, một bên còn khảm một chiếc khuyên vú sáng lấp lánh.

Đào Đình Cô: [Anh có thể liếm em một cái không?]

Thương Tuẫn: “…”

Ý tứ ám chỉ không cần nói cũng rõ, đầu ngón tay Thương Tuẫn như bị bỏng nhẹ.

Rõ ràng Đào Đình Cô biểu hiện rất đơn thuần đáng yêu, không ngờ bên trong lại…

Giây tiếp theo, bức ảnh và câu nói cuối cùng đều bị thu hồi.

Đào Đình Cô: [Ái chà, gửi nhầm rồi.] [Mèo con bán manh.jpg.]

Cách đó vài trăm mét, Đào Đình Cô đang ở trong phòng thay đồ mỉm cười rạng rỡ, chụp màn hình tin nhắn Thương Tuẫn vừa gửi, lưu vào album “Chó liếm chết tiệt, thả thính chơi chút”.
Đào Đình Cô đang định đặt điện thoại xuống, lớp vải trước ngực bỗng bị trà sữa lạnh buốt đổ lên, nước chảy ròng ròng, cả người nhếch nhác vô cùng, trông chẳng khác nào con chuột lột.

Là phòng thay đồ có người mới vào. Giản Tinh Miên cầm trà sữa trên tay, một nửa đã đổ lên người Đào Đình Cô.

Đào Đình Cô rất biết kiềm chế, mỉm cười, lấy khăn giấy in hình mèo Kitty màu hồng ra lau áo, đuôi mắt lại đỏ lên, bĩu môi: “Không sao đâu ạ. Tôi vào phòng vệ sinh làm sạch chút.”

Giản Tinh Miên thoáng nhìn qua dòng chữ trên màn hình điện thoại vừa rồi, lông mày lạnh lẽo như đang đi đưa tang, căn bản không thèm nhìn thẳng Đào Đình Cô.

…

Mấy luồng ráng chiều vàng cam cuối ngày nghiêng nghiêng hắt vào phòng, đèn trong phòng thay đồ vẫn chưa bật, không gian có chút tối tăm.

Hệ thống: [Cố lên ký chủ, làm nhiệm vụ tuyến chính la liếm đi nào. Liếm tùy ý được 20 tích phân, tỏ tình được 100 tích phân, thụ chính càng thích anh thì tích phân càng cao!]

Thương Tuẫn bước vào phòng thay đồ, lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, châm điếu thuốc đợi một lát, lúc hút thuốc khẽ hếch cằm lên.

Không thấy Đào Đình Cô, Thương Tuẫn định gửi tin nhắn hỏi thử…

[Tít tít.]

Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

Thương Tuẫn lấy điện thoại ra xem, là một người trong đoàn phim gửi tới một tấm hình.

Hóa ra con dê đụng đổ trà sữa uống trộm kia đã nôn ra một bãi máu đen đỏ, trúng độc chết mất rồi.

Trúng độc?

Chẳng lẽ ly trà sữa Giản Tinh Miên đưa anh có vấn đề?

Giản Tinh Miên hạ độc anh sao?

Anh đang lơ đãng suy nghĩ, bỗng cảm thấy cổ họng lạnh toát.

Từ sau tấm rèm trong phòng thay đồ có một người đội đầu thú nhồi bông bước ra, đang cầm một chiếc dùi, kề sát vào yết hầu Thương Tuẫn!

Yết hầu Thương Tuẫn khẽ chuyển động một cái, anh chẳng hề tỏ ra hoảng loạn, chỉ lười biếng nói: “Em muốn giết anh sao, đây là trò SM hay loại thú vui quái gở gì thế hả? Đình Cô.”

Đình Cô. Thương Tuẫn đặc biệt gọi tên cậu ta một lần.

Lần đầu tiên gọi sai tên hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng trong phòng thay đồ lúc này chỉ có một mình Đào Đình Cô. Anh tuyệt đối khẳng định, chắc chắn và chắc chắn sẽ không nhận nhầm thêm lần nữa, ổn áp rồi. :)