Đến nội dung chính

Chương 21

admin 881 Chữ Cài Đặt

Phong Chiến Quân cảm nhận được rất rõ ràng khí chất của cô đã thay đổi, không còn giống với cô gái yếu đuối trước kia nữa.

Quả nhiên, đứa trẻ nhà họ Trì sẽ không đơn giản như thế.

“An Nhu này, Trương Chấn chết rồi à?”

Trì An Nhu dừng động tác tay lại, kinh ngạc nhìn ông: “Ai chết cơ ạ?”

“Trương Chấn…”

“Cháu không quen, là bạn của cha mẹ cháu ạ? Cháu có cần đi viếng không?”

Phong Chiến Quân không biết nên trả lời thế nào. Ánh mắt đối phương quá đỗi thản nhiên, không tìm thấy nửa điểm nghi vấn.

“Không có gì, chỉ là tên chủ mưu dạo trước định bắt cháu thôi. Hắn đột ngột chết ngay trước cổng Cục Cảnh Sát, giờ cháu có thể yên tâm rồi, sẽ không còn ai hại cháu nữa.”

Ông lấy từ trong cặp ra một lá thư: “Trong này là địa chỉ cụ thể nơi cháu xuống nông thôn. Tôi đã đăng ký giúp cháu rồi, thời gian là 8 ngày nữa, sức khỏe cháu có chịu nổi không?”
Trì An Nhu gật đầu, đưa tay nhận lấy lá thư: “Không vấn đề gì đâu ạ, cháu dưỡng sức lâu như thế, dù có bị trọng thương thì giờ cũng bình phục rồi.”

“Chỉ là chuyện của cha mẹ cháu…”

“Trong đó có giấy chứng nhận liệt sĩ của cha mẹ cháu, sẽ không ai có thể vu oan giá họa cho họ nữa. Nhà nước cũng sẽ luôn bảo vệ cháu và giữ gìn danh dự cho họ.”

Trì An Nhu cúi gập người chào ông: “Lãnh đạo, cảm ơn ngài! Nếu không nhờ ngài thì chắc chuyện này vẫn còn bị trì hoãn.”

“Nếu quốc gia có nhu cầu, ngài cũng có thể viết thư cho cháu. Khả năng ngoại ngữ giao tiếp của cháu khá tốt, môn vật lý cũng không tệ, cháu luôn sẵn sàng cống hiến cho đất nước ạ.”

Phong Chiến Quân nghe tới đây lại càng không hiểu nổi, tại sao cô lại cố chấp xuống nông thôn đến thế, ở lại thành phố chẳng lẽ không sống được sao?
“Cháu có thừa năng lực để ở lại Bắc Kinh làm việc, rất thích hợp để chính phủ tiến cử vào Bộ Ngoại Giao hay Viện nghiên cứu khoa học. Cháu việc gì phải xuống nông thôn? Đối với thể trạng của cháu thì đây tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất đâu.”

Trì An Nhu cũng không giấu giếm ý đồ riêng: “Đúng là không phải lựa chọn tốt nhất nhưng ngài cũng biết đấy, với diện mạo này của cháu thì ở Bắc Kinh cháu không thể tự bảo vệ bản thân.

Ít nhất ở dưới nông thôn không ai biết cháu là ai, cháu có đánh nhau với người ta cũng chẳng phạm pháp, làm một cô gái đanh đá chua ngoa cũng không ai cười chê, không ai bảo cháu làm mất mặt cha mẹ. Nhưng ở thành phố, cháu bắt buộc phải giữ kẽ đóng vai một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Cháu không muốn hôn sự của mình bị người ta quyết định trong chớp mắt. Cháu thà đợi bản thân trưởng thành hơn rồi hẵng tính. Ngài nghĩ xem, chẳng lẽ không ai định lấy chuyện đó ra làm cớ ép cháu sao?”
Phong Chiến Quân thật sự chưa từng nghĩ tới góc độ này: “Phải rồi, cháu trai tôi cũng đang ở cùng chỗ cháu sẽ xuống nông thôn, tôi sẽ dặn nó để ý chăm sóc cháu nhiều hơn. Tính nết nó hơi kỳ quặc, ít nói nhưng bản chất không tồi đâu, đỡ cho cháu một thân một mình không thân không thích.”

Cô không phải loại người không biết điều. Nhà họ Phong vốn là đại gia tộc ở Bắc Kinh, chuẩn đét là con nhà thế gia, quen biết thêm người chắc chắn có lợi cho cô.

“Vâng, cảm ơn bác, cháu xin phép không khách khí nữa ạ.”

Một tiếng “lãnh đạo”, một tiếng “bác”, xưng hô khác nhau lập tức khiến mối quan hệ dấy lên sự thay đổi tinh tế.

Phong Chiến Quân đồng hành giúp cô làm thủ tục xuất viện rồi đưa cô về tận nhà: “Có bất kỳ chuyện gì cứ gọi điện cho bác, bác sẽ dốc hết sức giải quyết cho cháu.”

“Bác Phong ơi, bác giúp cháu nhiều lắm rồi. Con đường tiếp theo cháu có thể tự mình bước đi. Con người ai cũng phải học cách trưởng thành, cháu chỉ là đi trước vài năm thôi.”

Phong Chiến Quân ngẫm đi ngẫm lại câu nói này, không ngờ bản thân mình lại chẳng chiêm nghiệm sâu sắc bằng một cô gái trẻ.

Đúng vậy! Con người trưởng thành qua từng giai đoạn khác nhau, ít nhiều đều phải kinh qua đắng cay khổ ải.

Trì An Nhu nhìn căn tứ hợp viện ba gian, dọn dẹp xong xuôi quả thực không dễ dàng gì. Cô gọi Phát Tài ra phụ giúp một tay, chỉ trong một tiếng đồng hồ đã lau dọn sạch bóng không một hạt bụi.

Trì An Nhu nằm trên chiếc giường gỗ, từng góc nhỏ trong phòng đều do chính tay ông bà nội trang trí cho cô.

Thuở nhỏ cha mẹ bận rộn suốt, hầu như toàn là hai người họ ở bên cạnh trò chuyện với cô.