“Được rồi, anh hiểu ý em rồi. Anh chỉ mãi nghĩ đến việc giữ em ở lại Bắc Kinh, là anh ích kỷ, chưa cân nhắc đến cảm nhận của em.”
“Em mau ăn đi, chút nữa anh phải về tiếp tục làm thí nghiệm, dạo này bận bù đầu bù cổ rồi.”
“Phòng thí nghiệm của cha mẹ em bị phát nổ làm phá hủy rất nhiều dữ liệu, những bản vẽ thí nghiệm do chính tay họ ghi chép lại đều mất sạch. Hiện tại bên mảng vật lý và toán học đang rơi vào bế tắc, mọi người đều đang vắt óc tìm cách giải quyết.”
Bản vẽ thí nghiệm và dữ liệu đều mất sạch rồi sao?
“Không có bản sao lưu nào ạ?”
Bạch Nghiên Sinh lắc đầu, thở dài cười khổ: “Làm sao mà có bản sao lưu được, đây là dự án bảo mật cấp quốc gia, một khi rò rỉ thông tin ra ngoài là dính tới tội phản quốc ngay. Đều do chính chủ tự mình cất giữ, người ngoài hoàn toàn không thể biết được số tư liệu này. Ai mà ngờ một nơi nghiêm ngặt như thế lại xảy ra nổ lớn.”
Trì An Nhu không tỏ ra quá kinh ngạc chỉ khẽ gật đầu, ăn qua loa một chút rồi dừng đũa.
“Anh Nghiên Sinh, thế anh về đi ạ! Phòng thí nghiệm bận rộn như thế, sức khỏe em không sao đâu, qua mấy ngày nữa là xuất viện về nhà rồi.”
Bạch Nghiên Sinh cũng không ở lại lâu, nhanh chóng vội vã rời đi.
Tại Cục Cảnh Sát, Mã Lương mặt mày ngơ ngác đang bị lấy lời khai: “Các người bắt tôi làm gì chứ? Tôi vốn đang ngủ ngon lành ở nhà, ai phạm pháp cơ chứ? Tôi là Chủ nhiệm Ủy Ban Cách Mạng đấy, các người nhầm lẫn rồi!”
Vân Thâm – Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Cục Cảnh Sát nhìn gã trước mặt, cây bút máy trong tay xoay tròn liên tục, ánh mắt hờ hững dõi theo đối phương. Danh xưng Ủy Ban Cách Mạng chẳng thể làm dấy lên trong lòng anh ta chút gợn sóng nào.
“Tôi biết ông là Chủ nhiệm Ủy Ban Cách Mạng nhưng chẳng ai bảo Chủ nhiệm phạm pháp thì không bị bắt cả. Nhân tình của ông đã khai sạch sành sanh rồi, hai người quấn quýt với nhau bao nhiêu năm nay, ông còn gì để bào chữa nữa không?”
Mã Lương chửi thầm trong bụng, cái mụ đàn bà này sao chẳng làm nên trò trống gì thế, người ta hỏi gì khai nấy, không biết nói dối à?
“Chắc các anh nhầm rồi, tôi với cô ta đâu có quan hệ nam nữ nhục dục gì. Tôi thấy trong người không khỏe nên mới bảo cô ta đấm bóp giùm, chẳng hiểu sao lại ngủ thiếp đi mất.”
“Chẳng lẽ đấm bóp cũng không được sao? Đâu thể cứ thấy nam nữ ở cùng nhau là quy kết cho cái tội quan hệ bất chính được.”
Vân Thâm bật cười, quả đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ: “Chủ nhiệm Mã, có phải ông vẫn chưa nắm rõ tình hình không?”
“Ông bị người ta phát hiện ngay trước cổng lớn nhà ông đấy, lúc được khiêng tới Cục Cảnh Sát, hai người các ông đang trong tình trạng trần truồng như nhộng. Ông bảo thế này có phải là bị bắt quả tang tại trận không? Hàng chục nhân chứng đều nhìn thấy rõ mồn một. Ông lại bảo hai người không có quan hệ gì, chỉ là đấm bóp rồi ngủ, ai mà tin cho nổi?
Thêm vào đó, người của chúng tôi đã lấy lời khai cô nhân tình Lâm Đại Hoa của ông. Cô ta nói chỉ đến đây để chăm sóc thím họ nhưng có nhà ai chăm sóc người bệnh lại đi cho thím họ uống một lượng lớn thuốc ngủ như thế không?”
Mã Lương thật sự cảm thấy mình đã bị gài bẫy, rõ ràng đang ngủ ngon lành trong phòng, sao lại mò ra tận ngoài đường được chứ?
“Tôi muốn gặp con trai tôi, việc này đúng với quy định chứ?”
Vân Thâm nhún vai: “Xem ông có chịu hợp tác hay không đã. Ông không nói thì chúng tôi vẫn có đầy đủ bằng chứng chứng minh ông ngoại tình, quan hệ nam nữ bất chính.”
Mã Địch gặp lại cha liền cuống quýt: “Cha, rốt cuộc cha làm cái trò gì thế? Tiền trong nhà mất sạch rồi, trong phòng cứ như bị trộm lục tung lên ấy!”
Trong mắt Mã Lương tràn ngập vẻ không thể tin nổi, gã định nhổm người về phía con trai nhưng lập tức bị viên cảnh sát canh giữ phía sau ấn chặt xuống.
“Ngồi yên đấy…”
Trong lòng Mã Lương thấp thỏm lo lắng, lúc này gã không chỉ nghi ngờ mình bị gài bẫy mà còn hoang mang sợ bị kẻ khác chặt đứt đuôi. Gã đã chẳng còn đường lui nào nữa rồi.
“Căn phòng bí mật chỗ tủ quần áo ở nhà, con mau vào lấy tiền rồi dắt con cái rời khỏi đây ngay, đừng ở lại Bắc Kinh nữa, chúng ta bị người ta nhắm tới rồi.”
Thế nhưng Mã Địch còn chưa kịp bước chân ra khỏi Cục Cảnh Sát đã bị người ta bắt giữ với tội danh đầu cơ tích trữ, buôn bán trái phép. Tội này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đây chính là hậu quả của việc bị đối thủ chính trị nhắm vào.
Chẳng một ai nghĩ về phía Trì An Nhu cả, dù sao cô cũng chỉ là một nạn nhân vừa tròn 17 tuổi.