Chiếc xe van cuối cùng cũng đỗ lại sau một hồi xóc nảy dữ dội, bụi nhỏ bốc lên lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Khương Thư đẩy cửa xe, một luồng gió núi mang theo mùi đất, cỏ xanh và thoang thoảng khói bếp lập tức ùa vào mặt, gột rửa sạch sẽ nỗi ngột ngạt của chuyến đi trong chớp mắt.
Trước mắt bỗng chốc mở ra thênh thang.
Màu xanh bát ngát khắp đồi núi như bảng màu bị lật đổ, từ xanh thẫm, xanh đen đến xanh biếc, xanh non, tầng tầng lớp lớp trải dài khắp từng tấc núi đồi trong tầm mắt.
Từng căn nhà sàn được dựng so le men theo thế núi, kết cấu bằng gỗ dãi dầu mưa nắng nhuốm màu nâu sẫm, mái lợp ngói xám đen, tựa như mọc lên tự nhiên từ chính vùng đất đồi này.
Lượng du khách ở đây ở mức vừa phải, đa phần là người bản địa đang thong thả tản bộ, ngược lại càng làm nổi bật nét yên tĩnh nguyên sơ.
Điều thu hút Khương Thư nhất chính là trang phục của con người nơi đây.
Người bản địa gần như đều mặc trang phục Miêu truyền thống, trên váy áo điểm xuyết những hình thêu lộng lẫy, trang sức bạc lấp lánh dưới ánh nắng.
Thế nên ai là dân địa phương, ai là khách du lịch từ nơi khác tới đều rõ mồn một.
Tất nhiên, cũng không thiếu những du khách phương xa mặc trang phục bản địa!
Khi một người phụ nữ đeo gùi tre đi ngang qua trước đầu xe, ánh mắt Khương Thư lập tức bị thu hút bởi hoa văn thêu tinh xảo, cầu kỳ trên vạt áo của bà ấy.
Hình thêu kia không phải hoa lá chim muông hay hoa văn cát tường thường thấy, mà là một con rắn sống động như thật!
Thân rắn uốn lượn cuộn tròn, vảy được viền tỉ mỉ bằng chỉ tơ màu xanh lam đậm và xanh lục thẫm, đầu rắn khẽ ngẩng lên, ánh mắt lại có vài phần sắc bén bức người, toát ra một vẻ thần bí thậm chí có chút quỷ dị.
Khương Thư nhìn đến mức ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên cô thấy có người thêu rắn lên quần áo.
Người phụ nữ dường như nhận ra ánh nhìn của cô liền nghiêng đầu liếc nhìn, trang sức bạc nơi cổ tay và cổ theo động tác của bà ấy phát ra tiếng “leng keng” lanh lảnh, tựa như suối núi nhỏ giọt lên đá ngọc.
Lúc này, chú La đỗ xe xong đi tới, nhìn theo hướng mắt của Khương Thư rồi hiểu ý cười một tiếng, để lộ hàm răng hơi ố vàng vì khói thuốc: “Sao nào? Quần áo xứ này của bọn tôi đẹp chứ? Khác hẳn ở thành phố các cô ha!”
Chú ấy chỉ vào một tiệm nhỏ cách đó không xa, trước cửa treo mấy bộ trang phục Miêu tinh xảo: “Đó, tiệm đó tay nghề khéo nhất đấy, đồ thêu đều là tự tay người ta làm từng đường kim mũi chỉ cả. Cô Khương nếu thích thì cứ qua chọn vài bộ mặc chụp hình, đẹp lắm!”