Trì An Nhu cố tình không ăn sáng, lại còn mua một miếng dán vết thương trong không gian, chỉ cần véo nhẹ lên da một cái là có thể tạo ra vết thương vô cùng nghiêm trọng.
Cô nhẹ nhàng đập đầu vào tường một cái, trên trán lập tức chảy máu đầm đìa, trông chẳng khác nào vừa trải qua một trận đòn roi tàn bạo vào ngày hôm qua.
Cô thay một chiếc váy nhỏ màu trắng, tôn lên dáng vẻ như một đóa hoa sắp tàn úa, cái vẻ đáng thương ấy ai nhìn thấy cũng phải động lòng trắc ẩn ba phần.
Cô giấu bức huyết thư đã chuẩn bị sẵn vào trong túi xách, rồi bước lên chuyến xe buýt đi đến viện nghiên cứu.
Chẳng biết có phải có người trong viện nghiên cứu muốn hãm hại cô hay không, hay là cha mẹ cô đã đắc tội với ai sau lưng, cô luôn cảm thấy đám người hôm qua có mưu đồ mờ ám.
Cô không phải là cái đồ ngốc nghếch Trì An Nhu trước kia nên khi nhớ lại từng chi tiết, càng nghĩ càng thấy không đúng.
Chẳng có kẻ ngốc nào lại đi đắc tội với con cái của liệt sĩ vào thời điểm này, hơn nữa lại là lúc cô còn chưa nhận được tiền trợ cấp, như thế chẳng phải là quá nóng vội rồi sao?
Hôm qua cô vừa mới chuyển đến Tứ hợp viện thì đám người này đã kéo đến đập phá cướp bóc, cứ như thể sợ cô tẩu tán thứ gì đó vậy.
Lúc này tâm trạng cô nặng trĩu, giống hệt như thời tiết hôm nay, dường như sắp có một trận bão lớn ập đến.
Mơ mơ màng màng, cô ngủ thiếp đi trên xe, dường như cô mơ thấy ông bà nội đã khuất. Tại sao hai người lại kêu gào thảm thiết như vậy, tại sao lại nói mình chết oan chết uổng?
(Ông bà nội của nguyên chủ nhé.)
Bên tai cô còn văng vẳng những câu đồng dao, đó chẳng phải là những câu mà cô đã học thuộc từ thuở nhỏ sao?
Hai ông bà cụ cứ bảo cô đi vòng quanh sân vài vòng, nói rằng có thể tìm thấy kho báu, cô cũng chẳng rõ đó là thật hay là giả nữa.
Nhị Đản ở trong không gian không ngừng nhảy nhót: “Này, đến viện nghiên cứu rồi! Vết thương của cô có cần làm cho nặng thêm chút nữa không? Ba phút nữa là có mưa to ập đến đấy, cô…”
Trì An Nhu lập tức mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, chuyện này đúng là trùng hợp thật, ông trời cũng đang giúp đỡ cô.
“Vậy thì cứ để cho cơn mưa này đến dữ dội hơn nữa đi! Không lôi cái đám cặn bã núp sau lưng ra thì bà đây chẳng thể nào sống yên ổn được.”
“Chỉnh cho tao mấy vết thương thật nặng vào, kiểu gì cũng phải moi được một khoản tiền từ tay mấy kẻ đó, đó là thứ tao xứng đáng được nhận, dù sao cũng đã mất đi một mạng người rồi.”
Trì An Nhu bước xuống xe với dáng vẻ lảo đảo, nhìn thấy lính gác đang đứng trước cổng viện nghiên cứu, cô liền “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, dọa cho người lính gác cổng giật thót cả mình.
“Đồng chí, cô làm gì thế này? Có chuyện gì thì đứng dậy nói chuyện, bây giờ không được phép quỳ lạy đâu!”
Trong ánh mắt Trì An Nhu mang theo vẻ quật cường, cô lấy từ trong túi ra một dải vải, bên trên viết bốn chữ đỏ lòm như máu: Trả Lại Công Đạo.
“Các đồng chí sĩ quan ơi, tôi là con gái duy nhất của đồng chí Trì Trường Huy và An Nguyên Dung! Cha mẹ tôi vừa mới hy sinh cho tổ quốc mà người của Ủy Ban Cách Mạng đã muốn ép chết tôi rồi!
Hôm qua bọn họ không chỉ cướp sạch tài sản trong nhà, đập phá tan tành căn nhà, mà thậm chí còn muốn… Tôi đã lấy cái chết ra đe dọa mới giành giật lại được một con đường sống.
Hôm nay tôi muốn hỏi các vị lãnh đạo của viện nghiên cứu, cha mẹ tôi rõ ràng là bị nổ thí nghiệm hại chết, tại sao lại bảo cha mẹ tôi là gián điệp?
Có phải họ đã chết oan uổng rồi không? Nước V rộng lớn nhường này, tại sao lại không dung nạp nổi một đứa trẻ mồ côi như tôi?
Thời kỳ kháng chiến, ông bà ngoại tôi đã quyên góp toàn bộ tài sản riêng, vì truyền tin tình báo cho quốc gia mà hy sinh trên chiến trường, tại sao con cháu đời sau của họ lại phải mang cái danh gián điệp nhơ nhuốc này?
(Ông bà ngoại này là ông bà nguyên chủ nha.)
Tôi là đứa con cháu duy nhất của họ, tôi có thể chấp nhận cuộc sống nghèo khổ, chấp nhận bị người ta ức hiếp nhưng tôi tuyệt đối không cho phép thân phận anh hùng của họ bị bôi nhọ!
Xin quốc gia hãy trả lại công đạo cho tôi, nói cho tôi biết thế giới này liệu có còn cho phép tôi sống tiếp hay không…”