Khương Thư nhìn theo hướng tay chú ấy, giữa những dãy núi xanh mướt điểm xuyết dấu vết do con người tạo nên, mọi thứ ở đây đều toát lên một sức sống mộc mạc cổ xưa.
Cô thở phào một hơi, không nén nổi cảm thán: “Cảnh đẹp thật đấy… Mỗi tội muốn ngắm một lần chẳng dễ chút nào.”
“Hê! Quen rồi là được thôi!” Giọng cười của chú La sang sảng, át cả tiếng gầm của động cơ: “Bản Miêu Vân Giang này của bọn tôi chia làm hai khu trong ngoài. Trại ngoài ấy mà, chính là chỗ chúng ta đang tới đây, náo nhiệt lắm! Có homestay, có quán ăn, cái gì cũng có, người thành phố các cô đến xem là chuẩn bài!”
Bánh xe lăn qua một cái hố lớn, nảy mạnh một cái.
Khương Thư bất giác hỏi: “Thế còn một chỗ nữa? Còn một trại trong nữa à?”
Bóng lưng chú La phía trước dường như khẽ cứng lại, các khớp ngón tay nắm vô lăng siết chặt hơn một chút.
Nhưng rất nhanh sau đó, chú ấy lại khôi phục giọng điệu vui vẻ kia, chỉ là tốc độ nói nhanh hơn, như muốn mau chóng lướt qua chủ đề này.
“Trại trong à… Hì, đó là địa bàn riêng của người ta, nhiều quy củ lắm, thường không cho người ngoài vào đâu.” Chú ấy nói qua loa một câu, giọng bị tiếng động cơ nuốt mất quá nửa.
Khương Thư ngồi ở hàng ghế sau, chỉ thấy tóc sau gáy và chiếc mũ giặt đến bạc màu của chú ấy, không nhìn thấy nét kiêng kỵ và cẩn trọng khó phát hiện chợt lóe lên trên mặt chú ấy.
Đó là vẻ mặt phức tạp pha lẫn giữa tôn kính và sợ hãi.
Không khí im ắng trong giây lát, chỉ có tiếng lục cục khi bánh xe cán qua sỏi đá.
Khương Thư nhạy bén bắt được sự do dự và né tránh trong thoáng chốc ấy.
Cô không có tính cố chấp bới lông tìm vết bằng mọi giá, mà luôn có sự tôn trọng tự nhiên đối với ranh giới của người khác.
Cô hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ một lần nữa, nhìn quần thể nhà sàn bằng gỗ dựng men theo núi đang ngày càng đến gần, giọng điệu bình thản tiếp lời: “À, ra là vậy. Tôi hiểu rồi.”
Khương Thư không gặng hỏi thêm, sự chú ý đã bị làn mây mù lượn lờ quanh lưng chừng núi và khúc dân ca xa lạ văng vẳng vọng lại cuốn hút.
Chú La qua kính chiếu hậu liếc nhìn cô một cái thật nhanh, thấy cô đang chăm chú ngắm cảnh liền thở phào nhẹ nhõm thấy rõ, giọng điệu lại trở nên đon đả: “Cô Khương, đằng trước là tới rồi đó! Căn phòng tôi đặt cho cô là chỗ xịn nhất ở đó, tầm nhìn đẹp lắm!”
Chiếc xe van cuối cùng cũng đỗ lại sau một hồi xóc nảy dữ dội, bụi nhỏ bốc lên lấp lánh dưới ánh mặt trời.