Gần như không chút do dự, cô dứt khoát đặt vé.
Bố mẹ Khương biết cô muốn một mình ra ngoài khuây khỏa, kinh ngạc qua đi là nỗi an lòng vô hạn.
Lúc này, xe khách cuối cùng cũng lắc la lắc lư đỗ lại ở bến xe đơn sơ của thị trấn.
Không khí se lạnh, mang theo hơi nước ẩm ướt và hương cỏ cây thoang thoảng.
Khương Thư xách hành lý đơn giản bước xuống xe, nhìn quanh bốn phía, nơi này không có biển đón khách của khách sạn năm sao, chỉ có ánh mắt tò mò của vài người dân bản địa đang nhìn cô.
Cô lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của hướng dẫn viên địa phương đã liên hệ từ trước rồi gọi đi.
Chuông reo hai tiếng liền có người bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông sang sảng mang theo chất giọng địa phương nồng đặc, âm thanh xung quanh khá ồn ào, dường như còn có tiếng gà gáy chó sủa.
“Alo? Phải cô Khương không ta? Đến rồi hả? Đừng đi đâu nghe, tôi tới liền! Tôi thấy cô rồi!”
Điện thoại còn chưa cúp, Khương Thư đã thấy một ông chú mặc áo vải thô màu xanh chàm, nước da đen bóng, đang toe toét cười, sải bước chạy từ cửa tiệm tạp hóa cạnh bến xe về phía cô, tay còn cầm chiếc điện thoại thông minh nửa cũ nửa mới quơ qua quơ lại.
Chú ấy chạy đến trước mặt Khương Thư mà hơi thở chẳng hề gấp gáp, nụ cười chất phác lại niềm nở, nếp nhăn nơi khóe mắt cười tít cả lại: “Là cô Khương đúng không? Hì hì, từ xa tôi đã thấy rồi, đẹp như người trong tranh ấy, chẳng giống người xứ này chút nào! Đi đường vất vả rồi! Tôi tên La Lão Tứ, cô cứ gọi tôi là chú La!”
Chú ấy rất tự nhiên đón lấy va li trong tay Khương Thư, động tác nhanh nhẹn không cho từ chối: “Xe ở đằng kia, chúng ta đi nhanh chút, lỡ bị phát hiện là bị mắng đó nghe. Từ đây vào bản còn một đoạn đường nữa, tôi lái xe van chở cô đi.”
Sự nhiệt tình của chú ấy như ngọn gió giữa núi rừng, mộc mạc ùa tới mang theo nét chân chất của đất đai.
Chút phòng bị nhỏ nhoi của Khương Thư do hoàn cảnh xa lạ mang lại, trong tiếng cười sảng khoái này, bất giác tan đi đôi phần.
Cô gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mỉm: “Vâng, phiền chú La rồi.”
Chiếc xe van nảy tưng tưng trên con đường rải đá dăm, như một chiếc hộp sắt say rượu.
Khương Thư nắm chặt tay vịn trên nóc xe, cảm giác ruột gan sắp bị xóc cho lệch cả vị trí.
Thế mà chú La vẫn ngồi vững như bàn thạch, một tay giữ vô lăng, tay kia còn chỉ trỏ ra ngoài cửa sổ: “Thấy không? Mấy thửa ruộng bậc thang kia là bảo vật tổ tiên để lại đó! Nhìn đằng kia kìa, cối xay nước cũ mèm mà vẫn còn quay kìa!”