Rõ ràng là kiểu thiếu gia được nuông chiều, chẳng biết để ý người khác.
Vậy mà lại đi dạy đời cô?
Lục Trăn Trăn chẳng buồn để ý nữa, tiếp tục làm bánh.
Nhưng anh ta vẫn không buông tha: “Cô biết không? Cô có đôi mắt giống chó con!”
Lục Trăn Trăn không nói gì, nhanh tay đưa bánh cho anh ta, bịt miệng luôn.
Loại thiếu gia ngu ngốc này cứ tưởng cả thế giới phải xoay quanh mình.
Cô chẳng rảnh mà tiếp chuyện.
“Xì, tiểu gia tâm trạng tốt mới nói với cô vài câu thôi.”
“Tưởng tôi muốn nói chuyện với cô lắm à, đồ quê mùa!”
Anh ta chửi một câu rồi sải bước rời đi.
Khi Lục Trăn Trăn ngẩng đầu lên, anh ta đã đi xa.
“Còn thiếu hai cái bánh đấy!” Cô không nhịn được gọi.
“Hôm nay tiểu gia ăn no rồi, ghi sổ đi!”
Anh ta vẫy tay, không quay đầu.
“…”
Ghi sổ cái gì chứ!
Anh ta tưởng đây là quán của anh ta à?
Nhưng rất nhanh, Lục Trăn Trăn không còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó nữa vì cậu út của cô đột nhiên xuất hiện giữa đám đông.
“Cậu út, sao cậu lại ra khỏi bệnh viện? Bác sĩ còn bảo phải nằm viện mà!”
Cô vội chạy tới đỡ anh ấy.
Lúc này, Từ Khải Chính trông rất thảm, anh ấy vẫn mặc đồ bệnh nhân, đầu quấn băng.
Dù tính khí không tốt nhưng gương mặt anh ấy lại rất đoan chính.
Cộng thêm vết thương khiến sắc mặt tái nhợt, khi nhìn cô còn mang theo vẻ áy náy.
Hoàn toàn không giống một kẻ lưu manh vô pháp vô thiên.
“Trăn Trăn, đừng bán bánh nữa, học phí để cậu lo!”
“Cậu, việc dưỡng thương quan trọng hơn, chuyện này để sau nói, cậu về bệnh viện trước đi!”
“Con sắp lên đại học rồi, sao có thể làm cái này? Cậu đã hứa với con thì nhất định sẽ làm được, giờ con đi với cậu!”
Anh ấy siết chặt tay cô.
Bán bánh kếp thì sao? Anh ấy làm cũng được!
Không làm lưu manh, không đánh bạc nữa, bán bánh cũng được!
Nhưng tại sao đứa cháu chưa đến 18 tuổi của anh ấy lại phải làm việc này?
Chỉ nhìn cô thôi, anh ấy đã thấy đau lòng vô cùng.
“Con không thể về cùng cậu được, cậu út!”
Lục Trăn Trăn nhìn anh ấy, lắc đầu thật mạnh.
Cô cố chấp, kiên định đến mức trong ánh mắt như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy.
“Cậu út, năm nay con mười tám rồi, không phải tám tuổi.”
“Con không còn là đứa trẻ bị vài câu nói là có thể dỗ dành nữa, con biết kiếm tiền khó đến mức nào, nhưng cậu út… Hãy để con thử đi!”
“Con không muốn cậu tiếp tục liều mạng kiếm tiền nuôi con nữa!”
Kiếp trước, Lục Trăn Trăn không nơi nương tựa, không nhà để về, một mình phiêu bạt nơi đất khách.
Cô từng bị lừa gạt, bị lợi dụng, bị ghét bỏ, bị coi thường, thậm chí bị đánh đập, chửi rủa.
Mỗi lần gặp phải những khó khăn đó, cô đều nghiến răng chịu đựng mà vượt qua.
Chính mười mấy năm như vậy khiến cô hiểu rõ tâm trạng và hoàn cảnh của cậu út.
Thế giới này vốn dĩ tàn khốc, tiền bạc nào có dễ kiếm?
Có người sinh ra đã ở vạch đích, gia tài bạc triệu. Nhưng cậu út có gì? Cô có gì?