Thế nhưng chuyện này cho thấy nó không hề đơn giản như vậy.
Cô đang do dự rốt cuộc có nên nhúng tay vào hay không.
Cô là người không có chí lớn gì, chỉ cần ăn ngon mặc đẹp sống một đời an yên là được.
Cô không suốt ngày nghĩ đến chuyện cứu thế như sư phụ và sư huynh.
Nếu như nhúng tay vào chuyện của Trì Lỗi, chắc chắn cô sẽ dính phải nhân quả không nhỏ.
Người có thể làm được đến mức này trong thời đại mà huyền học đã suy tàn như thế, chắc chắn kẻ đó không hề yếu.
Mưu đồ của họ tuyệt đối không hề nhỏ.
Cô không muốn nhúng tay vào chuyện này.
Thế nhưng, khi Hàn Mục Dã tìm đến cô lại nói rằng việc này chỉ có cô mới làm được.
Trong đầu cô có thứ gì đó lóe lên.
Đột nhiên, cô mở to mắt nhìn Hàn Mục Dã: “Chuyện đoàn làm phim bị ma ám có liên quan đến chuyện của Trì Lỗi sao?”
Hàn Mục Dã nhìn cô đầy tán thưởng: “Rất có khả năng.”
Nhưng ngay sau đó, Doãn Nặc Sam lại lắc đầu: “Không đúng, khí tức mà tôi cảm nhận được không hề giống nhau.”
Thế nhưng trong lòng cô lại tán đồng với suy đoán của Hàn Mục Dã.
Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, người đàn ông này đúng là quá thông minh.
Hai sự kiện chẳng hề liên quan gì đến nhau, vậy mà có thể nhanh chóng được anh liên kết lại với nhau như vậy.
Trầm tư một lát, cô lên tiếng nhận lời ủy thác lần này: “Trì Lỗi, tôi nhận chuyện của anh, nhưng hiện tại tôi còn phải quay phim.”
“Thứ bảy tuần này, phái người đến khách sạn mà đoàn phim đã đặt để đón tôi tới hồ chứa nước Lục Giác, tôi muốn đến hiện trường một chuyến.”
Sau đó, cô lại lấy từ trong ngực ra 3 lá bùa bình an, đồng thời mở điện thoại, chìa mã thanh toán đặt trước mặt Trì Lỗi: “Này, ba lá bùa, 3000 tệ, hỏng thì đổi cái mới.”
“Phí bắt ma lần này là 100000 tệ.”
“Còn về việc xử lý chuyện trên người anh, đợi đến khi xong xuôi rồi tính sau.”
Trì Lỗi tuy trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi, nhưng giờ nghe Doãn Nặc Sam nói đã nhận lời giúp mình, anh ta khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao anh ta cũng vừa mới tận mắt chứng kiến bản lĩnh của cô, chỉ cần vung tay giữa không trung là có thể bắt được ma cơ mà.
Tuy nhiên, miệng anh ta vẫn lầm bầm: “Cô chủ Doãn ơi là cô chủ Doãn, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, em còn thu tiền của anh à!”
“Anh em ruột thịt còn phải sòng phẳng tiền nong, biết không hả?” Doãn Nặc Sam bĩu môi không vui. Tiền trao cháo múc hiểu chưa??? Anh đưa tiền, tôi làm việc, như vậy mới không dính líu đến nhân quả, không thu tiền sao mà được.
Aiz, nếu không phải vì….
Cô còn chẳng muốn nhận đâu!
Buổi trưa, Trì Lỗi bảo bảo mẫu làm một bàn đồ ăn Tứ Xuyên ngon tuyệt, khiến Doãn Nặc Sam ăn xong cứ khen ngợi không ngớt.
Vừa ăn cơm xong, Doãn Nặc Sam lập tức thu dọn đồ đạc, bảo cho Hàn Mục Dã đưa mình về.
“Này, anh nói này cô chủ Doãn, chẳng phải em đã xin nghỉ một ngày rồi sao? Vội vàng quay về làm gì thế?” Trì Lỗi nằm trên ghế massage, cầm tay cầm chơi game ồn ào lên.
Doãn Nặc Sam quay đầu lại, nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc một lúc lâu, giọng điệu bình thản đáp lại: “Về kiếm tiền chứ làm gì!”
Sau đó cô vẫy vẫy tay, ra hiệu mau chóng xuất phát.
Trì Lỗi: “Đường đường là một cô chiêu, nhà họ Doãn để cô nàng này thiếu tiền chắc!”
Hàn Mục Dã cũng nghĩ giống Trì Lỗi, tưởng rằng Doãn Nặc Sam đang nói đến việc quay về đoàn phim đóng phim, lên xe rồi do dự một lát vẫn lên tiếng khuyên nhủ: “Thực ra, nhà họ Doãn và nhà họ Hàn đều sẽ không để cô thiếu tiền, không cần phải vất vả như vậy đâu.”
Doãn Nặc Sam thấy hơi buồn cười, người này là đang nhắc nhở cô rằng vẫn chưa hủy hôn sao?
“Ngài Hàn, anh nghĩ nhiều rồi, tiện thể nói luôn chuyện hủy hôn tôi đã đề cập với bố mẹ qua điện thoại rồi, chỉ đợi quay xong bộ phim này sẽ về nhà giải thích thẳng với họ. Cho nên anh không cần phải lo lắng, chuyện hủy hôn sẽ sớm được giải quyết thôi.”
Hàn Mục Dã bị cô chặn họng, đang định nói thêm điều gì đó thì điện thoại của Doãn Nặc Sam vang lên.
“Alo.”
“Cô Doãn, hu hu hu, cứu mạng với, hu hu hu.”