Chẳng bao lâu sau, bóng tối bao trùm căn phòng đã bị xua tan hoàn toàn.
Tần Cách Chiêu thấy vậy mới yên tâm bước vào, có điều hắn vẫn để Lạc Sơn Trạch đi ngay phía sau mình như cũ.
Bên trong, Christian đang kéo hết rèm cửa ra để ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài tràn vào, hỗ trợ bọn họ thăm dò tình hình trong căn phòng.
Khi nhìn thấy những đồ vật được bày biện trong phòng, trong lòng Lạc Sơn Trạch thầm nhủ “Chỉ có thế này thôi sao?”, thế nhưng bé Lạc Lạc lại tỏ ra như vừa bị một phen khiếp hãi, còn giả vờ giả vịt nép mình ra sau lưng Tần Cách Chiêu.
Hành động này đã lừa được hàng loạt những dòng bình luận gửi tới tấp những nụ hôn “chụt chụt chụt” để an ủi cậu.
Khung cảnh trong phòng cũng chẳng tính là kinh dị, chỉ có điều những bộ phận chân tay và thân mình của con rối nằm la liệt dày đặc kia trông quá đỗi chân thực, thoạt nhìn cứ ngỡ là nạn nhân vô tội nào đó bị phân xác rồi vứt bỏ tại nơi này.
Giữa đống tàn chi ấy còn lẫn lộn vài bộ quần áo đã hơi rách nát, vì bị nhét vào tận bên trong nên không cách nào nhìn rõ được kiểu dáng của chúng.
Lớp phù điêu hoa văn ở những góc tường ngoài cùng đã tích tụ một lớp bụi dày cộp do lâu ngày không có người quét dọn. Vài chỗ còn đóng lại từng mảng mốc đen hình lưới đan xen vào nhau.
Lạc Sơn Trạch chỉ lướt mắt qua một cái đã cảm thấy khó chịu khắp cả người, cậu bĩu môi, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Ngay tại bức tường mà cậu vừa hướng mắt tới lại tình cờ treo một bức tranh sơn dầu đã bị ẩm mốc đến mức đen kịt.
Do không được bảo quản đúng cách, nội dung bên trong bức tranh đã trở nên mờ mịt, rất khó nhìn rõ. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra trong tranh đang vẽ bốn người.
Một người đàn ông vận áo đuôi tôm ngồi chính giữa chiếc ghế dài bọc nhung, hai bên trái phải ông ta lần lượt là hai cô gái diện những bộ váy phương Tây lộng lẫy, còn trên tấm thảm trải ngay sát chân trái người đàn ông là một cậu bé chừng bốn năm tuổi đang ngồi ôm một con rối phiên bản thu nhỏ.
Phần nửa trên của bức tranh sơn dầu bị hư hại, thế nên diện mạo của những người phía trên đều mờ mịt chẳng rõ, chỉ duy nhất khuôn mặt của đứa trẻ là còn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Tấm vải bạt đã bạc màu, những lớp màu vẽ bên trên cũng loang lổ chẳng còn vẹn nguyên, khuôn mặt lẽ ra phải ngây thơ rạng rỡ của đứa trẻ dưới ánh đèn pin trắng nhởn lạnh lẽo lại trở nên vặn vẹo, đáng sợ đến lạ lùng.
Đặc biệt là đôi mắt to đen láy, sáng quắc kia, tựa như đang xuyên qua bức họa mà nhìn chằm chằm vào Lạc Sơn Trạch.
Lạc Sơn Trạch nhìn bức họa ấy, chẳng hiểu sao lại cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp.
Chẳng thể nói rõ lý do tại sao, cậu chỉ cảm thấy có một luồng cảm xúc vô cùng lạ lẫm đang cuộn trào nơi lồng ngực, khiến sống mũi cay cay, lòng dâng lên nỗi buồn khó tả.
May sao luồng cảm xúc ấy đã bị cái miệng tọc mạch của Christian kịp thời cắt ngang.
Christian đang ngồi xổm trước đống tàn chi hỗn độn kia, vừa bới bới chọn chọn vừa lầm bầm lầu bầu: “Phó bản tên là Con Rối Hoàn Mỹ, thế cái quái gì mới là con rối hoàn mỹ đây? Cái thứ tối qua á? Chắc là không phải đâu nhỉ? Cái thằng đó trông xấu như hạch, tay chân thì chẳng ra làm sao, hoàn cái con mẹ gì mà mỹ.”
Tần Cách Chiêu ở phía bên kia vừa lật tìm những manh mối khác vừa mắng anh ta: “Chú mày không nói bậy thì không mở mồm ra được à?”
Christian nào đã từng chịu nỗi uất ức này, anh ta nhăn nhó khuôn mặt điển trai thành một đoàn, lên tiếng tố cáo: “Đại ca! Bao nhiêu năm nay em vẫn luôn sống như thế mà, vả lại cậu ta cũng đâu phải phụ nữ thật, làm gì mà đỏng đảnh đến mức không nghe nổi một câu chửi thề chứ? Anh có trọng sắc khinh bạn thì cũng không được làm khó anh em như thế chứ!”
Nói xong liền quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên nhỏ bé đang đứng bên cửa sổ, dáng vẻ ngoan ngoãn đến không ngờ, bao nhiêu lời định phàn nàn còn lại đều bị anh ta nuốt ngược vào trong bụng.
Cái cảm giác tội lỗi như thể đang dạy hư trẻ nhỏ vừa trào dâng này là cái quái gì thế không biết.
Nỗi áy náy không đúng lúc khiến Christian quay đầu lại, tiếp tục loay hoay với đống tàn chi kia.
“Không nói nữa, không nói nữa là được chứ gì. Con rối hoàn mỹ, con rối hoàn mỹ, phiền chết đi được! Trông chẳng ra hình người gì cả, lấy đâu ra con rối hoàn mỹ chứ, chẳng lẽ chúng ta phải giúp lắp ráp à?”
Đang nói nửa chừng, anh ta chợt bới được một mảnh áo rách từ trong đống tàn chi.
Kiểu dáng bộ đồ này… Christian cảm thấy dường như mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Anh ta đứng dậy, trải phẳng bộ quần áo ra, sau khi nhìn rõ toàn bộ kiểu dáng, sắc mặt đột ngột biến sắc.