“Sao bọn này lại không biết nhỉ?”
Thấy Doãn Nặc Sam không có ý định trả lời mình, anh ta càng cảm thấy mình bị Hàn Mục Dã lừa. Mọi người cùng lớn lên với nhau, Doãn Nặc Sam mà biết mấy thứ này thì làm gì có chuyện anh ta không biết.”
“Ôi chao, Nặc Sam, không sao đâu, anh vốn chẳng tin lão Hàn đâu, em đừng thấy áp lực, anh đã cho người đi tìm đại sư khác rồi.”
Anh ta cứ lải nhải không dứt.
“Đừng nói là trước đây chưa từng thấy em học, mà dù em có học thì chắc chắn cũng không được đâu. Mấy cái thứ này mà không có tu vi hai ba mươi năm thì làm sao mà làm được chứ?”
“Anh có biết thiên tài là gì không?” Hơi mất kiên nhẫn khi nghe anh ta lải nhải, Doãn Nặc Sam lạnh lùng lên tiếng.
Sau đó, cô dùng hai tay kéo mạnh vào khoảng không, một hồn ma với mặc đồ trắng bay phấp phới lập tức xuất hiện.
“Nhìn xem, chính là nó đây.”
Cô đưa con tiểu quỷ đến trước mặt Trì Lỗi, kiêu ngạo nói với anh ta.
“Á á á á á á á á á á á á á á á!”
“Cái thứ quỷ quái gì thế này á á á á á!”
Trì Lỗi phát điên rồi! Anh ta hoảng hốt nhảy tót vào góc ghế sofa, ôm lấy chiếc gối mềm trên ghế, không ngừng co rúm người lại về phía sau, dường như cũng hết biết cơn đau ở chỗ bị trẹo chân là gì nữa.
“Lôi lôi lôi lôi nó ra xa ngay. Hàn Mục Dã, cậu nói gì với vị hôn thê của cậu đi!!!”
Hàn Mục Dã ở bên cạnh cũng tỏ vẻ kinh ngạc, tuy lần trước đã nhìn thấy cô bắt ma qua ống kính, nhưng dù sao cũng cách xa như vậy.
Lần này… lại ngay trước mắt anh.
Một con ma xuất hiện từ hư không.
Hít sâu một hơi, anh nắm chặt nắm đấm để bản thân bình tĩnh lại: “Nặc Sam, có thể cất cái thứ này đi một lúc được không?”
“Mi mới là thứ, mi mới là thứ!” Con ma không vui, bắt đầu phản đối.
Doãn Nặc Sam nhìn bộ dạng nhát gan của hai người, bĩu môi: “Đi vào góc kia đứng đi, dám lại gần tôi sẽ diệt luôn.”
Dưới sự uy áp của cô, con tiểu quỷ tủi thân cúi đầu lủi vào góc tường.
Trì Lỗi thấy nó đã đi xa, lúc này mới ngừng gào thét, từ sau chiếc gối ôm cẩn thận hé mắt nhìn con quỷ kia.
Giọng anh ta run rẩy: “Đây là ma thật sao?”
Doãn Nặc Sam nghi hoặc: “Chứ còn gì nữa.”
Chỉ số thông minh chắc được mỗi tí…
Trì Lỗi: “… Mẹ ơi cứu con!”
Hàn Mục Dã lại hít thở thêm vài hơi, nhắm mắt lại điều hòa nhịp thở, lúc này mới nhìn Doãn Nặc Sam. tiếp tục nói: “Con quỷ này chính là thứ bám trên người Lỗi Tử sao? Giải quyết nó xong là Lỗi Tử sẽ không sao nữa đúng không?”
“Xem ra đầu óc của anh vẫn ổn hơn một chút.” Cô ghét bỏ nhìn Trì Lỗi, rồi lại bổ sung thêm: “Con tiểu quỷ này đúng là thứ bám trên người anh ta, thế nhưng, hì hì.”
Nói đến đây, cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn Trì Lỗi cười hì hì.
Hàn Mục Dã nhìn thấy sự tinh quái trong đáy mắt cô, lặng lẽ thắp cho Trì Lỗi vài nén nhang trong lòng.
Biểu cảm này của Doãn Nặc Sam xem ra không đơn giản chút nào.
“Thế nhưng cái gì!!! Nói mau!!!” Trì Lỗi giận quá đi mất. Doãn Nặc Sam càng ngày càng không đáng yêu chút nào.
Thế nhưng ngay sau đó, biểu cảm của Doãn Nặc Sam trở nên nghiêm túc.
Trì Lỗi thấy vậy lại càng run rẩy dữ dội hơn.
“Con tiểu quỷ này chỉ là phép che mắt mà thôi.”
“Chuyện của anh không dễ xử lý như vậy đâu, hơi bị phiền phức đấy.”
“Vãi thật!!!”
“Đừng mà, đại sư Doãn cứu mạng, xem như nể tình giao tình mười mấy năm của chúng ta, cứu tiểu đệ với!”
Doãn Nặc Sam rủ mắt, hồi lâu không nói lời nào.
Trì Lỗi cầu khẩn nhìn cô rồi lại nhìn Hàn Mục Dã.
Hàn Mục Dã an ủi anh ta: “Cậu đừng vội, Nặc Sam chắc chắn có cách, cậu phải tin tưởng cô ấy. Cậu đợi cô ấy suy nghĩ một chút đã.”
Hàn Mục Dã nói không sai. Tuy chuyện của Trì Lỗi có chút phiền phức, nhưng đối với Doãn Nặc Sam mà nói thì cũng dễ như trở bàn tay.