Đến nội dung chính

Chương 8: Đi theo

admin 928 Chữ Cài Đặt

Cũng chẳng đợi bọn họ kịp lên tiếng, một người đàn ông cao ráo khác lững thững đi lướt qua người kia, lời ít ý nhiều, chất giọng trầm thấp chỉ để lại vỏn vẹn hai chữ: “Sửa đi.”

Hai chữ đơn giản, trong vẻ thong dong lại ẩn chứa một áp lực khiến người ta không thể ngó lơ. Người đàn ông vừa mới lớn tiếng quát tháo lúc nãy tức khắc ngậm miệng, chẳng nói chẳng rằng vác lấy tấm gỗ đang nằm dưới đất, “rầm” một tiếng chặn đứng ở cửa, đóng sầm cửa lớn ngay trước mặt những con rối đang lảo đảo tiến về phía mình.

Thế nhưng so với cánh cửa, Lạc Sơn Trạch lại chú ý đến người đàn ông vừa ra lệnh kia hơn.

Bóng tối khó lòng phô diễn được những đường nét góc cạnh của một người, nhưng sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối lại khiến người ta cảm nhận được nhiều phong vị hơn.
Ánh trăng chẳng hề keo kiệt mà rạng rỡ bao phủ khắp mặt đất, chút ánh sáng yếu ớt lọt vào qua khung cửa sổ phác họa nên đường nét cơ thể cường tráng của người nọ, bờ vai rộng cùng vòng eo hẹp, những thớ cơ bắp tuy bị lớp quần áo che lấp nhưng lại hiện rõ mồn một dưới ánh trăng mông lung. Lạc Sơn Trạch chăm chú đánh giá đối phương, nhìn thấy đốm đỏ rực sáng nơi đầu mẩu thuốc lá giữa bóng đen mờ ảo, tầm mắt cuối cùng dừng lại bên khóe môi người nọ.

Cậu chợt nghĩ tới một người, một kẻ mà cậu chưa từng gặp mặt nhưng đã quen biết suốt bao nhiêu năm ròng.

Cánh cửa lớn vừa bị phá dỡ một cách thô bạo, nay lại được khôi phục cũng bằng phương thức thô bạo không kém, tên này làm việc cực kỳ hiệu suất, chỉ loáng một cái đã lắp cánh cửa lại khít khao không một kẽ hở, sau đó mới vỗ vỗ tay, đắc ý tranh công: “Đại ca! Xong rồi ạ!”
Đốm lửa đỏ lập lòe, một làn khói trắng mỏng manh tràn ra từ kẽ môi người đàn ông. Hắn chẳng hề đáp lời, chỉ đứng dậy, không cần suy nghĩ mà sải bước đi về phía cầu thang, hoàn toàn chẳng mảy may bận tâm đến cảnh tượng rợn người khi đám rối đang tụ tập ngoài cửa sổ trố mắt nhìn mình chằm chằm.

Thế nhưng Lâm Tiểu Đao thì bị dọa cho chết khiếp, hắn ta nhích vài bước về phía ghế sofa để tìm chỗ ẩn nấp, sau đó hạ thấp giọng nói: “Mau trốn đi, không thấy bên ngoài đang có thứ gì đứng đó sao?”

Rốt cuộc cũng không dám thốt ra hai chữ “con rối”, chỉ sợ rước họa vào thân.

“Vậy thì sao?” Nghe thấy lời hắn ta nói, vị đang ngậm thuốc lá kia phát ra một tiếng hừ lạnh, trong ngữ điệu tràn đầy vẻ khinh miệt: “Chẳng phải các người vẫn luôn bị người ta nhìn chằm chằm đó sao?”
Một câu nói vừa châm chọc tất cả mọi người có mặt tại đây, lại càng mỉa mai cả chế độ livestream của hệ thống.

Nói xong là xong, người đàn ông kia không có ý định trò chuyện gì thêm, dứt khoát cùng đồng bạn sải bước lên cầu thang tầng hai.

Sự dứt khoát nhường ấy khiến cho đám streamer nãy giờ vì muốn trốn tránh bóng tối mà dốc sức chạy trốn, lại vì muốn né tránh lũ rối mà tìm chỗ ẩn nấp khắp nơi trông thật kém cỏi làm sao.

Cũng chẳng để bọn họ kịp đưa ra phản ứng nào khác, cô gái xinh đẹp đang mặc bộ váy Tây kia bỗng nhiên đứng dậy, túm lấy vạt váy chạy thẳng về hướng tầng hai.

Vạt váy dày dặn nặng nề khi di chuyển tỏ ra vô cùng vướng víu, đợi đến lúc Lạc Sơn Trạch đuổi kịp lên tầng hai thì đã hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng của hai người kia đâu nữa rồi.

Cậu đứng ở khoảng giữa cầu thang thông từ tầng hai lên tầng ba, đang phân vân không biết nên tiếp tục đi lên hay là đi vào tầng hai để thử vận may thì chợt cảm thấy cánh tay bị ai đó nắm chặt cứng, cơ thể đột ngột xoay mạnh về phía sau.

Một trận trời đất quay cuồng, cả người Lạc Sơn Trạch bị ép sát vào vách tường.

Người đàn ông vừa mới mất hút tăm hơi kia vậy mà lại đang đè cậu lên tường, ngữ khí chẳng mấy thân thiện.

“Có chuyện gì?”

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Sơn Trạch: Hu hu hu, anh trai hung dữ quá đi, anh trai thật là xấu xa.

Tần Cách Chiêu: Đánh mất chính mình trong từng tiếng gọi anh trai.

…

Thụ rất bá, là một Jack Sue chính hiệu, giá trị vũ lực siêu hạng. Công cũng là cường công, nhưng giai đoạn đầu sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để trưởng thành, mọi người đừng đứng nhầm thuyền công thụ đó nha~

PS: Cả hai người bọn họ đều cực kỳ ngông cuồng.

(*Jack Sue (杰克苏): Phiên bản nam của “Mary Sue”. Thuật ngữ này dùng để chỉ kiểu nhân vật nam được tác giả ưu ái quá mức, sở hữu vẻ đẹp, tài năng, sức mạnh hoặc bối cảnh hoàn mỹ đến mức vô lý. Đi đến đâu họ cũng tỏa sáng và thường được tất cả các nhân vật khác yêu mến, xoay quanh.)