Tôi và Đỗ Lạc liếc nhau, rồi vội vàng ngồi thẳng dậy, giả vờ chăm chú lật sách, nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng.
“Không cần phải nói khó nghe như thế. Chúng ta đều ngủ với đàn ông, chỉ khác là các cậu không lấy tiền, còn tôi thì có.” Một giọng nữ vang lên, không hề che giấu.
Nghe giọng thì hình như là Thái Văn – cô nàng nữ thần trong mắt mọi người.
Trước đây Đỗ Lạc từng nói nhà Thái Văn có vẻ rất khá giả, đi học lúc nào cũng có xe đưa đón.
Cô ấy được bao nuôi sao?
Tôi và Đỗ Lạc sững người, cổ cứng đờ không dám quay lại, chỉ liếc mắt về phía nhau, trong ánh mắt là sự kinh ngạc tột độ.
“Ờ…” Giọng cô bạn kia có vẻ lúng túng, không biết đáp sao.
Thái Văn nói tiếp, giọng vẫn tỉnh rụi: “Cậu nói xem, cậu khổ vậy để làm gì? Yêu một thằng bạn trai, để nó ngủ không mất đồng nào, thế chẳng phải còn hèn hơn cả gái điếm sao? Người ta ít nhất còn có giá, còn cậu thì một xu cũng không đáng!
Cậu nghĩ kỹ đi. Nếu nghĩ thông rồi thì tìm tôi. Tôi sẽ bảo bạn trai tôi giới thiệu cho một ông chủ, ít nhất cũng 3000 đô Sing mỗi tháng, chỉ cần thỉnh thoảng đi theo ông ta khi ông ta cần thôi.”
Cô bạn kia im lặng, không biết là đang suy nghĩ hay còn đang do dự.
Thái Văn lại nói thêm: “Visa của chúng ta đâu được đi làm hợp pháp. Chỉ là cặp kè thôi mà, tiền cho không thì sao lại không lấy?”
Có lẽ trong thế giới quan của cô ấy, chuyện này chẳng có gì to tát, nên nói năng rất tự nhiên, không hề kiêng dè.
Không chỉ tôi và Đỗ Lạc, mà những người ngồi gần đó chắc cũng nghe thấy hết.
Chỉ trừ Bạch Chí Cao vẫn đang thao thao bất tuyệt.
Kim Linh Nhi tò mò hỏi Thái Văn: “Thật sự chỉ là hẹn hò thôi à? Có xen vào hôn nhân của người khác không?”
Kim Linh Nhi là một cô gái vô cùng ngây thơ, cao mét bảy lăm, dáng người mảnh khảnh, lông mày rậm, đôi mắt to tròn, mũi nhỏ thanh tú và tuyệt nhiên không có chút toan tính nào.
Cô sống ở một huyện nhỏ, chưa từng va vấp với đời, lại rất chăm chỉ, hiện đang vừa học vừa làm thêm.
Có lẽ trong suy nghĩ của cô, đã gọi là hẹn hò thì chuyện bạn trai chi tiền cho bạn gái là điều hiển nhiên và tốt đẹp.
Thái Văn giải thích rõ ràng: “Còn phải xem cậu muốn tìm người thế nào. Có người chưa lập gia đình, có người đang ly thân nhưng chưa ly hôn, cũng có người đã góa vợ và hiện độc thân.”
Khi các cô gái đang bàn tán sôi nổi về chủ đề này, tôi và Đỗ Lạc, hai thằng con trai, chỉ biết ngồi nghe mà không dám xen vào.
Chúng tôi đành ngồi thẳng lưng, nghển cổ như hai pho tượng binh mã bất động.
May mà một lúc sau vào tiết học, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tan học, Kim Linh Nhi lại tìm đến Thái Văn để bàn chuyện tìm bạn trai.
Bạch Chí Cao không biết đầu đuôi câu chuyện, vừa nghe Kim Linh Nhi nói đến chuyện yêu đương liền nhảy vào, giọng đầy kích động: “Cái đồ ngốc này, cậu có biết yêu đương tốn kém lắm không?
Tình yêu là thứ xa xỉ đấy! Bọn mình còn lo không đủ ăn, hẹn hò cái nỗi gì?”
Nghe vậy, tôi và Đỗ Lạc đều giật mình thon thót. Tôi vội vàng kiếm cớ lảng sang chuyện khác: “À này Chí Cao, vừa nãy Đỗ Lạc bảo có một phần kiến thức thầy giảng hôm trước cậu ấy chưa hiểu, hay tụi mình tìm chỗ nào thảo luận đi?”
“Đúng rồi, đúng rồi!” Đỗ Lạc bình thường ngốc nghếch, hiếm khi lại phối hợp ăn ý đến vậy.
Tranh thủ lúc Thái Văn và Kim Linh Nhi còn chưa kịp phản ứng, chúng tôi đã nhanh tay lôi Bạch Chí Cao đi.
Bạch Chí Cao vừa bị kéo đi vừa ngoái đầu nhìn lại đầy lưu luyến.
Ánh mắt cậu ta như mang theo cả một trời tiếc nuối, tưởng chừng có thể trào ra bất cứ lúc nào.
Thật ra, dù không có Bạch Chí Cao, tôi và Đỗ Lạc cũng không thể ngồi lại được.
Tan học rồi, mọi người đang lục tục đứng dậy, hai đứa con trai mà cứ chôn chân ở đó thì chẳng khác nào tự nhận mình dính dáng đến chuyện người ta.
Tôi khoác vai Đỗ Lạc, vừa đi vừa khuyên: “Đợi có dịp thì hỏi lại Kim Linh Nhi cũng được mà.”
“Hỏi gì? Chuyện cậu ấy tìm bạn trai hả?” Bạch Chí Cao ngơ ngác hỏi.
“Ừ đúng rồi, khuyên cậu ấy đừng để chuyện yêu đương làm phân tâm. Chỉ có học hành tử tế, mỗi ngày một tiến bộ thì mới không phụ lòng mong đợi của tổ quốc và nhân dân.” Tôi đáp bừa.
“Thế mới đúng chứ, hôm nay giác ngộ của cậu cao đấy.” Bạch Chí Cao gật gù tán thưởng.
“À… tôi vừa nhớ ra phải đưa Lý Huyên về nhà, hai cậu cứ thảo luận đi nhé, tôi đi trước đây.” Tôi nhanh chóng kiếm cớ chuồn.
“Ôi, tôi cũng phải đi làm rồi, sắp đến giờ rồi. Hôm khác mình nói chuyện tiếp nhé.” Đỗ Lạc cũng tranh thủ chuồn theo.
Đi được một đoạn xa, tôi ngoái lại vẫn thấy Bạch Chí Cao còn đứng ngẩn ra tại chỗ, mặt mày ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.