Hai chúng tôi kéo vali bước ra khỏi sân bay, rời khỏi trạng thái quê độ giữa chốn đông người, dưới những ánh mắt “trang nghiêm” còn sót lại.
Lúc trước Tiểu Bao Tử nhìn tôi thèm thuồng bao nhiêu, thì giờ lại cười khoái chí bấy nhiêu.
Ôi, phong thủy xoay vần thật rồi!
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây!
Rời khỏi khu vực chờ, tôi và Tiểu Bao Tử bắt đầu trò chuyện dăm ba câu.
Cô ấy kể rằng mình sang Singapore làm việc, trước đó đã phỏng vấn thành công để trở thành nhân viên phục vụ trong một quán cà phê.
Gương mặt cô ánh lên nét mơ màng khi miêu tả viễn cảnh: bản thân đang làm việc trong một quán cà phê cao cấp, sạch bóng, mát lạnh vì có điều hòa, nhạc nhẹ du dương, hương cà phê thơm ngát lan tỏa khắp không gian, phục vụ cho những người mặc áo sơ mi trắng hay giới tinh anh. Biết đâu lại có thể tình cờ gặp được hoàng tử bạch mã…
Cuộc đời ai mà chẳng có ước mơ, lỡ đâu một ngày nào đó lại thành hiện thực thì sao?
Tôi cũng háo hức mong chờ chuyến du học sắp tới, không biết mình sẽ gặp những con người ra sao, cảnh sắc nơi ấy thế nào…
Tương lai trông thật tươi sáng và đầy hy vọng.
Gần đến giờ lên máy bay, tôi và Tiểu Bao Tử quay lại khu vực cửa khởi hành.
Tại đó, tôi bắt gặp một người phụ nữ khiến tôi không thể rời mắt.
Cô ấy thuộc kiểu người mà chỉ cần đứng giữa đám đông cũng đủ khiến người khác chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Dáng người cao ráo, mảnh mai như người mẫu, làn da trắng trẻo, thân hình thẳng tắp. Cả người toát lên khí chất kiêu kỳ, lạnh lùng một cách tự nhiên tựa như đã có sẵn từ trong máu. Mái tóc dài vừa phải, uốn lượn nhẹ nhàng, gương mặt trang điểm tinh tế.
Tôi chú ý đến cô không chỉ vì vẻ ngoài nổi bật, mà còn vì cô đang dẫn theo hai đứa trẻ.
Một bé khoảng bốn, năm tuổi, cao chưa đến chiếc vali, mặc một bộ vest nhỏ xinh phẳng phiu, trông như một tiểu thiếu gia.
Bé còn lại nhỏ hơn, vẫn phải bế trên tay. Người phụ nữ vừa lau miệng cho bé, vừa thu dọn bình sữa, chuẩn bị lên máy bay.
Tôi từng gặp không ít bà mẹ bỉm sữa, đầu tóc rối bời như vừa trải qua một trận chiến, mặt mũi lấm lem.
Vậy mà người phụ nữ này lại có thể vừa chăm hai đứa con nhỏ, vừa mang vác lỉnh kỉnh túi xách, đẩy vali mà vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu, thanh thoát đến lạ.
Tiểu Bao Tử cũng nhận ra tôi đang ngẩn người, liền nhìn theo ánh mắt tôi.
Rồi cô ấy bĩu môi, chắc nghĩ tôi lại bị mê hoặc bởi gái đẹp.
Tôi chẳng buồn giải thích, vẫn tiếp tục dõi theo.
Vẻ đẹp của người phụ nữ ấy mang nét cao quý, như thể có một vầng hào quang bao quanh. Chỉ cần đứng yên đó thôi, thần thái ấy cũng đủ khiến người ta phải cúi đầu ngưỡng mộ.
Tôi có ý định bước tới giúp đỡ, nhưng lại sợ làm vấy bẩn vẻ đẹp tinh khiết ấy.
Sau khi thu dọn xong đồ đạc cho bé, cô đặt túi lên vali, một tay bế con, một tay kéo vali.
Cậu bé lớn rất lanh lợi, lập tức bước tới vịn vào vali, cùng mẹ tiến về phía cửa lên máy bay.
Xuyên suốt quá trình ấy, cô không nói một lời nào, đẹp như một bức tranh tĩnh lặng mà đầy thần bí.
Tiểu Bao Tử huých khuỷu tay tôi: “Cậu còn định đi không đấy?”
Tôi như bừng tỉnh khỏi bức tranh tiên khí lơ lửng, mỉm cười với cô ấy rồi bắt đầu làm thủ tục lên máy bay.
Dù cùng chuyến bay nhưng chỗ ngồi của hai đứa khá xa nhau. Hơn nữa, sau khi hạ cánh sẽ có những người môi giới khác nhau đến đón, nên có lẽ chúng tôi sẽ không gặp lại nhau ở sân bay. Vì vậy, tôi và Tiểu Bao Tử đã trao đổi cách liên lạc.
Đến Singapore, chúng tôi sẽ phải đổi sang số điện thoại địa phương, nên cả hai đã kết bạn QQ với nhau.
Tôi lưu tên cô ấy là: “Tiểu Bao Tử quán cà phê Singapore sân bay Thượng Hải”.
Để sau này không bị nhầm lẫn.
Máy bay lao nhanh trên đường băng, mỗi lúc một tăng tốc, rồi “vút” một tiếng, rời khỏi mặt đất, dần dần bay lên không trung.