Tiếng người ngoài phòng cách một lớp cửa sổ lờ mờ truyền vào. Tuy nghe không rõ ràng lắm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy náo nhiệt từ tận đáy lòng.
A Lê híp mắt, mái tóc dài đen nhánh mềm mại rủ xuống bên mép sập mỹ nhân. Nàng cứ nghe mãi, nghe mãi, không biết buông lỏng bản thân từ lúc nào mà chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu, A Lê mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy trong phòng vẫn sáng trưng. Nàng theo bản năng nghĩ thầm, xem ra bản thân không ngủ được bao lâu, một đoạn nến còn chưa cháy hết.
Nàng ngồi dậy, tấm thảm trên người liền trượt xuống chất đống ở ngang hông. Xúc cảm lông xù ấm áp khiến A Lê có chút không nỡ đẩy ra. Nàng dứt khoát không vội rời giường, định để bản thân tỉnh ngủ hẳn rồi mới tính.
“Tỉnh rồi à?”
Lý Huyền ngồi cách đó không xa, nhìn thấy quá trình A Lê tỉnh lại như thế nào, rồi lại bày ra cái bộ dạng lười biếng muốn ngủ nướng ra sao.
A Lê bị dọa cho ngây ngốc, chậm chạp nhìn về phía Lý Huyền, lúc này mới phát hiện hắn đang đợi trong phòng mình. Nàng ngơ ngác gọi: “Thế tử.”
Lý Huyền khẽ gật đầu: “Nếu tỉnh rồi thì rời giường đi, ta dẫn nàng ra ngoài dạo một chút.”
A Lê mơ mơ màng màng đứng dậy, lại mơ mơ màng màng đi vào phòng trong thay một bộ y phục có thể gặp người. Khi nàng đi ra thì Lý Huyền vẫn đang ngồi trên ghế bành, sắc mặt của hắn không hề có chút mất kiên nhẫn nào.
Thấy nàng bước ra, Lý Huyền liền đứng lên. Dáng người hắn đĩnh đạc, mặc một thân áo gấm cổ tròn dệt kim hoa văn trúc xanh, càng tôn lên vẻ tuấn tú của hắn.
Hắn quay đầu nhìn nàng một cái, nói: “Đi thôi.”
A Lê vội vàng bước theo sau, hai người giữ khoảng cách không xa không gần, cùng nhau đi ra khỏi Thế An viện.
Vừa ra đến cổng, xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng.
A Lê theo nam nhân bước lên xe ngựa, nàng vừa ngồi vững, xe ngựa liền chậm rãi lăn bánh.
Lần gần nhất A Lê ra khỏi phủ là khi còn ở chính viện, đi theo ma ma ra ngoài mua sắm chỉ thêu. Hầu phủ như một chiếc lồng chim khổng lồ, tuy tinh xảo xa hoa, ăn mặc không lo, nhưng lồng chim vẫn là lồng chim. Ngay cả chim chóc còn hướng về bầu trời, sao con người có thể chịu bức bối mãi được.
A Lê mang theo tâm trạng kích động, vén rèm cửa lên một góc. Bên ngoài người qua kẻ lại, xe ngựa tấp nập như nước chảy. Hơi thở thế tục nhộn nhịp này không những không khiến người ta cảm thấy ồn ào, mà chỉ thấy an tâm.