Đến nội dung chính

Chương 36

admin 519 Chữ Cài Đặt

Chớp mắt đã đến ngày đón Tết.

Qua giờ Thân, A Lê liền cho Vân Nhuận nghỉ để nàng ấy đi đón Tết cùng cô cô.

Vân Nhuận nhìn căn phòng quạnh quẽ, lại nhìn chủ tử đang ngồi sao chép sổ sách bên bàn vuông, chỉ cảm thấy cả căn phòng ngập tràn vẻ cô tịch hiu quạnh.

Nàng ấy cắn răng một cái, nói: “Năm nay nô tỳ sẽ ở lại đón Tết cùng chủ tử.”

Tết là thời điểm cả nhà đoàn viên, Thế tử và Hầu gia, phu nhân ở cùng một chỗ, xem chừng sẽ không tới chỗ chủ tử. Trong ngoài đều vô cùng náo nhiệt, nếu nàng ấy lại đi mất thì chủ tử chỉ còn lại một mình.

Ban đầu A Lê còn không nghe rõ, đợi đến khi thấy ánh mắt kiên định của Vân Nhuận, nàng không khỏi bật cười, đặt bút xuống: “Mau đi đi, đừng để cô cô của ngươi phải chờ lâu.”

Vân Nhuận do dự: “Nô tỳ…”
Giọng nói của A Lê ôn nhu, nhưng lại mang theo sự kiên định không thể chối từ, mỉm cười nói: “Đi thôi, ngày Tết đến rồi, hãy ở bên cạnh cô cô của ngươi cho tốt.”

Cuối cùng Vân Nhuận không lay chuyển được A Lê, đành ba bước ngoái đầu một lần, lưu luyến bước ra cửa.

Xuyên qua cánh cửa sổ mở hé, A Lê nhìn thấy tiểu cô nương dần dần đi xa, khóe môi nhếch lên một nụ cười, trong lòng dâng lên chút ấm áp. Nàng ấy vẫn chỉ là một hài tử, ngày đã Tết đến, sao nàng có thể không để người ta đoàn tụ cùng người nhà chứ.

Đêm ba mươi đồ ăn phong phú phá lệ, gà vịt thịt cá, mọi thứ đều không thiếu.

Một mình A Lê ngồi bên bàn tròn, ăn vô cùng ngon miệng, vì ăn hơi no nên nàng đã đi tản bộ trong viện một lát.

Trở về phòng, nàng liền nghe thấy tiếng pháo nổ vô cùng náo nhiệt bên ngoài. A Lê đẩy cửa sổ ra, ngửa mặt lên nhìn pháo hoa lộng lẫy rợp trời. Một đám tiểu nha hoàn trong viện đang vui đùa, phát ra từng trận hoan hô ồn ào.
Hôm nay Lý Huyền không có mặt, vì là ngày Tết nên ma ma quản sự không quản nghiêm ngặt như ngày thường. Nhìn thấy tiểu nha hoàn cười đùa hi hi ha ha khắp viện, bà cũng chỉ đứng nhìn một bên, không lên tiếng ngăn cản.

A Lê chống cằm nhìn pháo hoa, khuôn mặt bị gió thổi đến lạnh ngắt. Nàng rụt tay lại đóng cửa sổ, không chút để ý mà tết dây đeo.

Trong phòng ấm áp dễ chịu, A Lê tết được một lúc thì nhịn không được che miệng ngáp một cái. Dù sao hôm nay Lý Huyền cũng sẽ không tới đây, nàng dứt khoát cởi giày ngủ, tùy tay túm lấy tấm thảm bọc lấy mình, cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi trên sập mỹ nhân.