Đến nội dung chính

Chương 31

admin 603 Chữ Cài Đặt

Ba người đi qua đình viện tiến vào tây phòng. Hương Uyển vào trong truyền lời, chẳng bao lâu sau mở cửa ra, nói với Viên bà tử: “Viên ma ma, mời vào.”

Vốn dĩ Viên bà tử tưởng rằng mình sẽ bị làm khó dễ, nay nghe vậy thì mừng rỡ, nhanh chóng đi theo vào.

Đường đường là quản sự phòng thêu thùa của Hầu phủ, bà ta đã tới viện Thế An không biết bao nhiêu lần, gặp vị Tiết nương tử này cũng chẳng đếm xuể.

Đây là lần đầu tiên bà ta nơm nớp lo sợ thế này. Suy cho cùng, một thông phòng cũng chỉ là món đồ chơi, thân phận thấp hèn hèn mọn, đáng lẽ chẳng cần kiêng dè gì.

Thế nhưng nếu là một thông phòng được chủ tử đặt trong lòng thì lại không thể xem thường được.

Cũng tại bà ta có mắt như mù, đi tin lời xúi giục của con tiện nhân Tố Trần kia, nghĩ rằng Tiết nương tử đã thực sự thất sủng. Thêm vào đó, cuối năm phòng thêu thùa bận rộn nên bà ta cũng chẳng để tâm đến chuyện của Tiết nương tử nữa.
Ai ngờ sáng sớm nay lại nghe tin Thế tử gia tối qua đã đến phòng Tiết nương tử. Chưa kịp tính toán gì thì trượng phu đã bị người ta khiêng về.

Bọn họ nói tháng trước hắn làm hỏng việc bị phát giác nên bị lôi ra đánh một trận nhừ tử, mông bê bết máu. Ngay sau đó nhi tử cũng ủ rũ rũ buồn bã bước vào, bảo rằng mình không được tuyển vào đội thị vệ.

Họa vô đơn chí, hai chuyện ập đến cùng một lúc, Viên bà tử không phải kẻ ngốc nên lập tức nhận ra vấn đề. Thế tử gia đang muốn trút giận thay cho Tiết nương tử đây mà!

Thân phận chủ tử tôn quý, lại coi trọng quy củ, đương nhiên sẽ không hạ mình đi chấp nhặt với một bà tử như bà ta. Nhưng trượng phu và nhi tử của bà ta đều là người làm việc dưới trướng Thế tử gia. Thế nên bà ta mới hoảng hốt, sáng sớm đã phải vội vàng chạy tới đây để tạ tội.
Vừa bước vào cửa, Viên bà tử không dám bày ra cái điệu bộ lên mặt như trước đây nữa, cung kính quỳ rạp xuống đất: “Nô tỳ thỉnh an Tiết chủ tử.”

A Lê ngồi trên ghế bành, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Viên ma ma nhưng không hề tỏ ý bỏ đá xuống giếng, chỉ nhàn nhạt nói: “Viên ma ma đứng lên đi.”

Viên bà tử đâu dám đứng dậy, cố nhăn nhúm khuôn mặt đầy nếp nhăn, nói: “Không dám, không dám. Đây là y phục đón năm mới mới được may xong. Lão nô thấy chẳng còn mấy ngày nữa là đến Tết nên vội mang sang đây cho Tiết chủ tử.”

A Lê khẽ gật đầu: “Làm phiền ma ma rồi.”

Sau đó nàng gật đầu với Hương Uyển, ra hiệu cho nàng ấy ban thưởng.

Hương Uyển hiểu ý, bước tới đưa một túi tiền cho Viên bà tử. Viên bà tử đâu dám nhận, hết đẩy tới lại đẩy lui. Hương Uyển bèn lên tiếng: “Viên ma ma cứ cầm lấy đi, đứng trước mặt chủ tử mà đẩy qua đẩy lại thế này trông khó coi lắm.”
Nghe Hương Uyển nói vậy, Viên bà tử không dám từ chối nữa, đành cắn răng nhận lấy túi tiền phỏng tay này.

“Hương Uyển, tiễn Viên ma ma ra ngoài đi.”