Tin tức trong phủ luôn được truyền đi với tốc độ cực nhanh. Sang ngày thứ hai sau cái đêm Lý Huyền ghé qua, cả Thế An viện đều đã biết Tiết nương tử không hề thất sủng. Chẳng những không thất sủng, mà địa vị của nàng trong lòng Thế tử gia chỉ có tăng chứ không giảm.
Trên hành lang, Vân Nhuận và Hương Uyển làm xong công việc đang trên đường trở về thì bị người ta chặn lại.
Người cản đường các nàng không ai khác chính là bà tử quản sự của phòng thêu thùa, người mà cách đây vài ngày còn mặt lạnh mày nhẹ với các nàng. Gia đình nhà trượng phu của bà tử này họ Viên, hai phu thê đều là gia phó của Hầu phủ.
Hương Uyển khách khí nói: “Viên ma ma đừng làm khó chúng ta, chúng ta còn phải vội về hầu hạ chủ tử.”
Mới mấy hôm trước bà tử này còn chẳng thèm cho các nàng bước chân vào cửa phòng thêu thùa, bộ dạng vênh váo tự đắc hệt như một vị nhị chủ tử. Vậy mà hôm nay lại biết sợ, lò dò tới đây nịnh nọt.
Viên bà tử nào dám buông tay, bà ta tóm chặt lấy tay Hương Uyển, vừa nhận lỗi vừa nói: “Hương Uyển cô nương nói gì vậy, ta nào dám làm khó Hương Uyển cô nương. Đây không phải là vừa mới may xong bộ y phục mới đón năm mới sao, ta đích thân mang tới cho Tiết chủ tử.”
“Ngày trước mấy đứa nha đầu trẻ tuổi ở phòng thêu thùa không hiểu chuyện, làm chậm trễ việc của Tiết chủ tử, ta đã phạt bọn chúng rồi. Mong cô nương châm chước cho một chút, giúp ta thông truyền một tiếng, để ta vào dập đầu tạ tội với Tiết chủ tử…”
Nói xong bà ta chỉ tay về phía nha hoàn đang đứng trên hành lang cách đó không xa. Trong tay nha hoàn ấy bưng một cái khay lớn, bên trên là y phục.
Vân Nhuận nghe vậy thiếu điều muốn đảo mắt, giả bộ kinh ngạc che miệng nói: “Viên ma ma tự hạ mình nhận lỗi, chủ tử chúng ta thật không dám nhận.”
Khóe miệng Viên bà tử cứng đờ. Bà ta thầm nghĩ lần trước mình đã đắc tội quá nặng với hai nha đầu này, đứa nào đứa nấy đều mồm mép tép nhảy, tìm cách thoái thác. Bà ta vội vàng nói: “Nhận được, nhận được mà.”
Nói xong, thấy Hương Uyển và Vân Nhuận nhất quyết không chịu buông lời, bà ta cắn răng, giáng mạnh một cái tát vào mặt mình. Tiếng bốp vang lên rõ to, trên khuôn mặt già nua lập tức hằn lên năm ngón tay đỏ ửng. Có thể thấy bà ta đã ra tay rất mạnh, không hề nương tay chút nào.
Đánh xong, bà ta lại khúm núm nói: “Ta biết hai vị cô nương vẫn còn giận, lần trước là ta không đúng. Mong các cô nương đại nhân không chấp tiểu nhân, xin hãy giúp ta thông báo một tiếng đi.”
Tuổi đời Hương Uyển và Vân Nhuận còn trẻ, chưa từng thấy qua chuyện này. Thấy Viên bà tử tự tát mình thì đều sợ hãi, đưa mắt nhìn nhau. Hương Uyển đành lên tiếng: “Được rồi, chúng ta sẽ giúp Viên ma ma thông báo. Còn việc chủ tử có đồng ý gặp hay không thì không dám hứa chắc đâu.”
Viên ma ma mừng rỡ khôn xiết, vội vàng rối rít cảm tạ: “Ân, đa tạ hai vị cô nương.”