Đến nội dung chính

Chương 14

admin 575 Chữ Cài Đặt

Đầu bếp cho rất nhiều nguyên liệu, A Lê vớt được nửa bát thịt dê rồi thêm một muôi nước canh, đôi bàn tay trắng ngần nâng bát đưa tới, dịu dàng nói: “Thế tử dùng một chút canh đi.”

Lý Huyền ghét nhất là mấy món nước lỏng bỏng, theo bản năng nhíu mày, nhưng khi thấy bát canh đầy thịt đến mức nước không che nổi, hắn bỗng chốc thấy buồn cười.

“Định cho ta uống canh hay là ăn thịt đây?”

Có lẽ hôm nay tâm tình của Lý Huyền khá tốt nên hiếm khi hắn lại mở lời trêu đùa một câu.

A Lê mím môi cười, khẽ đáp: “Vừa uống canh, vừa ăn thịt mới tốt. Lần này Thế tử gầy đi nhiều, nên bồi bổ một chút.”

Lý Huyền nghe vậy, gương mặt lãnh đạm bỗng nở một nụ cười: “Cũng chỉ có nàng là nhìn ra ta gầy hay béo thôi.”

Hắn nói một câu bình thường nhưng mặt A Lê thoáng chốc đỏ bừng, ngay cả vành tai như ngọc cũng ửng hồng.
Gì mà chỉ có mình nàng nhìn ra chứ, rõ ràng là lời của Hầu phu nhân nói mà.

Ngày thường Lý Huyền là người đứng đắn nghiêm nghị, tại sao trước mặt nàng lại cứ hay làm mấy chuyện và nói mấy câu khiến người ta ngượng ngùng như vậy?

Lý Huyền lại chẳng thấy mình có gì quá đáng, chuyện trên giường đã làm cả rồi, chẳng qua chỉ là vài câu nói thật, có đáng để nàng thẹn thùng đến mức này không?

Nhưng hắn không trêu thêm nữa, nhận lấy bát canh rồi nhíu mày, như thể đang uống thuốc đắng, từng ngụm một nuốt xuống.

Uống xong hắn đặt bát xuống tiếp tục dùng bữa.

A Lê ngồi một bên, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho hắn.

Kết thúc bữa tối, A Lê cảm thấy hôm nay mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, món nào nàng gắp Lý Huyền cũng đều ăn sạch.

Thấy không còn việc gì, A Lê định rời đi.
Nàng bảo Vân Nhuận mang một hũ mật hoa quế nhỏ vào, rồi quay sang nói với Lý Huyền: “Mật này có thể giải rượu, dưỡng dạ dày. Thế tử đừng ngại ngọt, mỗi ngày pha một chén, rất tốt cho sức khỏe. Ta sẽ bảo Tố Trần cất kỹ, Thế tử nhớ uống nhé.”

Lý Huyền không từ chối, chỉ nói: “Cứ đặt ở đây, không cần đưa cho Tố Trần.”

A Lê mừng thầm vì không phải tiếp xúc với Tố Trần, nàng vui vẻ gật đầu: “Vâng, đều nghe theo Thế tử.”

Nói xong nàng đứng dậy định ra về.

Lý Huyền gọi nàng lại, từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc bằng sứ trắng có hoa văn hoa sen.

Hắn đưa cho A Lê rồi bảo: “Thuốc giải nhiệt kia của nàng đừng dùng nữa, dùng cái này đi.”

A Lê nhận lấy, mỉm cười ôn nhu: “Đa tạ Thế tử ban thưởng.”

Lý Huyền lại nói: “Cây trâm ta để lại chỗ nàng sáng nay là cho nàng đấy.”
Xưa nay hắn nói chuyện lời ít ý nhiều, A Lê cũng đã quen.

Nàng hiểu ý Lý Huyền là muốn thấy nàng đeo nó nên thầm hạ quyết tâm ngày mai sẽ cài ngay.

Trên mặt nàng vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhẹ nhàng tạ ơn hắn.