Nàng cũng căn bản sẽ không biết nấu cơm, càng sẽ không dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy để nói chuyện với bọn họ.
Tựa hồ bắt đầu từ đêm qua, nàng liền không còn giống như trước nữa.
Khổng Nhược Trầm đột nhiên nhớ tới một chuyện, đó chính là đêm hôm qua, ngay lúc sấm chớp đùng đùng, nàng dường như bị sấm sét đánh trúng, cả người liền bất tỉnh ngất lịm đi.
Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được dường như nàng đã không còn hơi thở, thậm chí hắn còn tưởng rằng nàng đã chết rồi.
Chỉ một thoáng chốc sau, tia chớp một lần nữa bổ xuống, nàng liền tỉnh lại.
Sau khi tỉnh dậy liền giống như biến thành một người hoàn toàn khác, phong cách làm việc, phong cách nói chuyện, đến cả ánh mắt đều không giống.
Như nhận ra điều gì, Khổng Nhược Trầm cứ thế nhìn nàng. Trong đôi con ngươi tựa tranh vẽ nổi lên từng đợt gợn sóng lăn tăn, ánh mắt hắn khẽ động, hàng mi dài buông xuống những tầng bóng râm nhỏ vụn, phảng phất như đang che giấu thứ ánh sáng sắc bén nhìn thấu thế sự sâu nơi đáy mắt.
Trong một chớp mắt, mọi sự sắc bén trong mắt hắn đều hoàn toàn rút đi. Đường nét gương mặt liền mang theo một ý cười nhàn nhạt, tựa như đóa Mạn Châu Sa Hoa nở rộ giữa ban ngày, toát lên một loại cảm giác thần bí khó lường.
“Thức ăn thê chủ cực khổ làm ra, không thể lãng phí được.”
“Sau này thê chủ nấu cơm, có thể gọi ta một tiếng, ta có thể giúp đỡ thê chủ một tay.”
Khoảnh khắc này, giọng của Khổng Nhược Trầm đều trở nên ôn nhu vô cùng, thậm chí còn mang theo một tông giọng gần như là mê hoặc, phảng phất như đang nhỏ to tâm tình với người yêu.
Nhưng Tô Mạn Dao lập tức nổi hết da gà, nàng rất chắc chắn Khổng Nhược Trầm căm ghét nàng, làm sao có thể đột nhiên dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng, lại còn nhìn nàng cười.
Không bình thường, nhất định không bình thường.
“Hệ thống, đầu óc Khổng Nhược Trầm không có vấn đề chứ, có phải bị nguyên chủ ngược đãi đến xảy ra vấn đề rồi không?”
Chớ có xảy ra vấn đề tinh thần gì đó nha.
Hệ thống: [Yên tâm đi ký chủ, hắn không có vấn đề gì đâu. Dịu dàng với ngươi một chút không tốt sao?]
Tô Mạn Dao nói: “Thế này không gọi là dịu dàng, thế này gọi là sự tĩnh lặng trước cơn giông bão.”
Khổng Nhược Trầm đột nhiên thay đổi thái độ, nàng liền cảm thấy là lạ.
Ở thế giới xa lạ này sinh tồn, vẫn là nên cảnh giác một chút.
Thân thể này của nàng trông như thế nào, bản thân nàng vẫn rất rõ ràng, Khổng Nhược Trầm không có khả năng nảy sinh hứng thú với nàng, cho nên nhất định là có mục đích gì khác.