Trương Loan hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điều này.
Trong đầu hắn hiện lên vô số sự kiện gần đây, mối quan hệ giữa hai phòng ngày càng căng thẳng, những mâu thuẫn giữa hắn và đại ca, đại tẩu dần dần bộc lộ ra.
Khi hắn đang nhìn về phía Liễu thị, bỗng nhiên trong đầu chợt loé lên những ký ức xa xưa, những chuyện cũ đã lâu không còn nhắc đến…
Nếu như lời Trăn Trăn là thật, vậy thì người trong nhà đều đang ghen tị, âm mưu mưu cầu lợi ích cho đại phòng… Thật sự là ích kỷ và ngu xuẩn đến mức không thể cứu vãn!
Liễu thị bị Tống thị lời lẽ sắc bén kích động đến mức đôi mày nhíu chặt, tức giận nói: “Nhị đệ muội, sao ngươi lại tin vào lời một hài tử đến vậy? Không lẽ ngươi đã quên mình đã có gia đình rồi sao?”
Bà ta nói xong, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không chút chột dạ, tựa như đang cố gắng che giấu sự lo sợ trong lòng.
Tống thị cười lạnh, giọng điệu không che giấu sự khinh miệt: “Chính vì Trăn Trăn còn nhỏ, ta mới tin nàng sẽ không tùy tiện nói dối.”
“Chưa chắc đâu.” Liễu thị cười nhạt, trong giọng nói mang theo một tia châm chọc: “Lúc trước, sự việc của Nghiên Nhi, chẳng phải chính Trăn Trăn đã bày mưu tính kế sao?”
Nàng cảm thấy, nữ nhi này rõ ràng là một người khôn khéo, đã sớm bộc lộ bản tính ranh mãnh.
“Đủ rồi!”
Trương lão phu nhân đập mạnh cây quải trượng xuống đất, âm thanh vang lên chói tai.
“Chỉ với một câu nói của tam nha đầu, sao có thể kết luận chuyện này có liên quan đến lão đại tức phụ? Nếu không có chứng cứ, việc này không cần tranh cãi thêm nữa! Đừng làm trò cười cho người khác!”
Bất luận thật giả, cái gọi là chuyện xấu trong nhà tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, huống chi Tống gia đều đang ở đây nghe!
Liễu thị khẽ nhấp môi, sắc mặt có phần căng thẳng.
Tống thị há miệng muốn lên tiếng, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Tống Cẩm Nương chặn lại.
“Miêu di nương, sao ngươi không chịu nói thật?” Trương Mi Thọ nghi hoặc và lo lắng hỏi, “Ngươi bảo ngươi đã mua chuộc Phương Lan, nhưng ngươi không có của hồi môn, lại không có gì đáng giá để tích tụ. Vậy sao ngươi có thể mua chuộc nàng, một đại nha hoàn ở Hải Đường Cư? Ngươi rõ ràng đang nói dối!”
Nếu có những món đồ khác để mua chuộc Phương Lan, thì một di nương hèn mọn như ngươi sao có thể hứa hẹn được?
Nghe vậy, Miêu di nương cúi đầu thấp xuống, ngón tay siết chặt ống tay áo, như đang chịu đựng một áp lực vô hình.
“Tam nha đầu, đủ rồi!” Trương lão phu nhân trầm giọng quát, âm thanh nặng nề như cuộn sóng.
Mới vừa rồi, Trương Mi Thọ vẫn hỏi những câu rất có trật tự, khiến người khác phải nhìn nhận nàng bằng ánh mắt khác. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng trí tuệ và sự nhạy bén của nàng khiến người ta không thể không ngạc nhiên. Thế nhưng, nàng lại có một mặt kiên cường, cố chấp đến lạ thường. Dù sao thì, hài tử vẫn chỉ là hài tử, cái tính kiêu ngạo, không màng đến người khác, thật sự khiến người ta không khỏi đau đầu.
Trương Mi Thọ đứng đối diện với bà, trong tay nắm chặt lại, cảm giác rõ ràng rằng mình đã chạm vào điểm mấu chốt của Trương lão phu nhân.
Với Trương lão phu nhân, sự việc phát triển đến mức này, chỉ cần xử lý Miêu di nương và Phương Lan là có thể giữ được thể diện, đạt được hiệu quả của câu “một sự nhịn, chín sự lành”. Nói cho cùng, chỉ là chuyện riêng của nhị phòng mà thôi. Nhưng một khi việc này liên lụy đến đại bá mẫu, sẽ biến thành những lời gièm pha giữa hai phòng, gây ra rắc rối không thể gỡ.
Nàng hiểu rõ, tổ mẫu không phải vì muốn bảo vệ đại bá mẫu, mà là muốn giữ gìn mặt mũi Trương gia, đồng thời bảo vệ mối quan hệ vốn dĩ đang mong manh giữa đại phòng và nhị phòng.
Còn nàng, kiên quyết muốn truy ra toàn bộ sự thật, lại như đứng ở vị trí đối lập với tổ mẫu, đối chọi với bà!
Nhưng nàng càng muốn vạch trần bộ mặt thật của đại phòng, càng khiến mọi chuyện phức tạp hơn.
“Di nương nếu chỉ mong tìm kiếm sự che chở trong Trương gia, thì ta và phụ thân, mẫu thân đều có thể hứa hẹn với ngươi, chỉ cần ngươi chịu nói ra sự thật, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi!” Trương Mi Thọ dừng lại, thanh âm nghiêm túc, nhưng cũng đầy thuyết phục: “Còn lựa chọn thế nào, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ!”