Hắn cười như không cười nhìn Tô Mạn Dao, giọng ôn hoà thanh nhã vang lên: “Tối qua có thê chủ trị thương, thân thể ta đã tốt hơn rất nhiều.”
Dựa theo thói quen trước đây của nàng, thân thể hắn vừa tốt lên một chút, nàng liền sẽ gia tăng ngược đãi gấp bội.
Hơn nữa trước kia nàng căn bản chưa bao giờ quan tâm hắn, thậm chí đến cả sự quan tâm giả dối cũng lười ban phát.
Hôm nay nàng quả thực rất khác biệt.
Tô Mạn Dao thở phào nhẹ nhõm nói: “Vậy thì tốt. Củi lửa chẻ ra hôm nay đủ dùng rồi, ngươi vào nghỉ ngơi một lát đi, đừng làm cơ thể mệt mỏi mà mắc bệnh.”
Động tác trên tay Khổng Nhược Trầm không hề dừng lại: “Thê chủ nói đùa rồi, chẻ nhiều củi lửa một chút, còn có thể mang lên huyện bán. Một bó này bán được năm đồng tiền.”
“Năm đồng tiền có thể mua một cân bột ngũ cốc.”
Bàn tay cầm dao chẻ củi của Tô Mạn Dao khẽ run rẩy. Bọn họ đã sa sút đến mức dựa vào bán củi lửa để sống qua ngày rồi sao?
Nhưng với thương tích của bọn họ hiện nay, cũng không thể tiến vào rừng sâu săn bắn. Dã thú trong rừng sâu sức chiến đấu không hề yếu, hung thú cũng chẳng hiếm gặp.
Dáng vẻ cơ thể tàn phế hiện tại của bọn họ, một khi đối mặt với dã thú, phỏng chừng cả một chiêu đều gánh không nổi liền bị nuốt trọn.
Tô Mạn Dao cứng đờ nặn ra một nụ cười, nỗ lực xoa dịu bầu không khí rồi cất lời: “Ta mới kiếm được chút thức ăn, sẽ không phải ôm bụng đói đâu.”
Vừa nói, Tô Mạn Dao vừa đi sang một bên, lấy những đồ vật trong sọt ra.
Nàng rửa sạch cỏ rau khúc và nấm hương trước, thời gian chế biến củ khoai nưa khá dài, đành chờ lúc buổi chiều rảnh rỗi mới làm củ khoai nưa.
Nàng lấy bột gạo nếp mua từ trong cửa hàng và cỏ rau khúc bắt đầu nhào nặn vỏ bánh, rồi dùng nấm hương làm nhân bánh.
Xong xuôi, nàng cẩn thận gói lại đặt vào nồi hấp.
May nhờ mớ khoai nưa trên núi đó cửa hàng cũng chịu thu mua, mới đổi thêm được một ít điểm thưởng.
Có điều điểm thưởng của củ khoai nưa rất rẻ mạt, một cân chỉ tính một điểm thưởng, may mà vớt vát lại số lượng lớn.
Cho nên nàng cũng đã mua một viên đan dược giảm béo loại nhỏ, đủ để giảm bớt một phần mỡ thừa.
Tô Mạn Dao ở trong gian bếp kiểm tra, phát hiện thức ăn buổi sáng đều đã sạch bóng, chứng tỏ hai người kia đã dùng bữa.
Làm cơm xong, Tô Mạn Dao vẫn thấy thắc mắc tại sao Bạch Vân Tịch lại không có ở nhà.
Ngay lúc này, trước cửa truyền đến một giọng nói hốt hoảng: “Khổng công tử, Bạch công tử đi giặt quần áo, ở bên sông không cẩn thận rơi thẳng xuống nước. Lúc được cứu lên đã tắt thở rồi. Tạo nghiệt quá nha, người cứ như vậy không còn nữa.”
Mọi người chẳng một ai dám gọi Tô Mạn Dao, vì ai nấy đều rõ nàng là tính tình gì. Nàng khẳng định sẽ không quản sống chết của thú phu.
Mọi người chỉ có thể gọi Khổng công tử. Trong mắt vô số thú nhân ở bộ lạc Mèo, Khổng công tử chính là người hiền hòa nhất.
“Cái gì?”
Chiếc rìu trong tay Khổng Nhược Trầm cứ thế rơi bộp xuống đất, hắn chẳng màng đến thứ gì khác, lập tức lao nhanh về phía bờ sông.
Sắc mặt Tô Mạn Dao cũng theo đó biến đổi. Nàng vắt chân lên cổ lao nhanh tới bờ sông.
Hắn tuyệt đối không được chết nha.