“Ngươi…!”
“Chẳng phải nếu các ngươi sớm báo cho ta, ta đã chẳng có lý do gì để tức giận?” Trương Loan nói không chừa đường lui, khiến Đặng phu nhân tức đến sắc mặt đỏ bừng.
“Sao có thể không tức giận cho được!”
Thấy tình thế mỗi lúc một rối ren, Tống thị ôm quyết tâm bất chấp, cố nén giận nói: “Năm ngoái, Trăn Trăn chỉ vô ý ngã đập trán, đại phu đã khẳng định nhiều lần rằng sẽ không lưu sẹo, vậy mà ngươi cứ mãi không buông, lúc nào cũng lời lẽ âm dương quái khí! Ngươi nghi ngờ đại phu nhận lợi lộc, cố tình giấu diếm ngươi, lại còn khắp nơi than khóc, oán trách, nói gì mà nếu là phá tướng, Dự Nhi chẳng khác nào người câm nuốt phải hoàng liên… Trăn Trăn mới bao nhiêu tuổi chứ? Lời này, ngươi cũng có thể thốt ra sao!”
“Thóc mục vừng thối, một chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng đáng để Nhị phu nhân nhớ mãi không quên sao?” Đặng phu nhân cười lạnh, giọng điệu mỉa mai: “Rõ ràng là các ngươi giấu giếm từ trước, giờ lại còn ngụy biện không ít.”
Bà ta chẳng hề cảm thấy bản thân có gì sai trái.
Bị chỉ mặt mà mắng, bà ta cũng chẳng hề tức giận, trái lại còn thong dong hơn khi thấy Tống thị giận đến mức tay cũng phát run.
Bà ta chậm rãi tiếp lời, giọng điệu đầy châm chọc: “Nói một câu khó nghe, hai nhà chúng ta bây giờ vốn dĩ không môn đăng hộ đối. Nữ nhi nhà ngươi lớn lên tuy tốt, nhưng hiện tại đã què chân, thử hỏi nhà nào lại nguyện ý cưới một người tàn tật vào cửa? Nói đến phẩm hạnh, chính các ngươi mới là không biết xấu hổ! Giấu giếm chuyện này, chỉ mong gả con gái vào Đặng gia ta, vậy mới thật sự là…”
Lời còn chưa dứt, bỗng thấy Tống thị giận không thể kiềm chế, đột ngột đứng bật dậy, chộp lấy chung trà bên cạnh, mạnh mẽ hắt thẳng vào mặt bà ta!
Chén trà đã lạnh thấu, hắt lên mặt chẳng còn chút hơi nóng, vậy mà vẫn khiến Đặng phu nhân thét chói tai bật dậy.
“Ngươi, cút ra ngoài cho ta!”
Tống thị môi tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng, vươn tay chỉ thẳng ra cửa.
Bà tuyệt đối không cho phép kẻ khác vũ nhục nữ nhi của mình như thế!
Trương Mi Thọ sững sờ đứng tại chỗ.
Kiếp trước, Đặng phu nhân chưa từng tìm đến mẫu thân, nàng cũng chẳng biết rằng mẫu thân lại có thể vì nàng mà nổi giận đến mức này.
Thì ra, có những tình cảm vốn dĩ vẫn luôn tồn tại, chẳng qua chỉ chưa có cơ hội bày tỏ mà thôi.
Đặng phu nhân tức đến phát run, cầm khăn lau mặt, vừa định lên tiếng thì chợt nghe Trương Loan trầm giọng quát: “Kẻ thực sự không biết xấu hổ, chẳng phải chính là người từng mở miệng cầu thân với nhà chúng ta hay sao?! Ngày mai bảo Đặng Thường Ân đến tìm ta, việc hôn nhân này, cứ thế từ bỏ!”
Nữ nhân này so với tưởng tượng của hắn còn khắc nghiệt và đáng giận hơn gấp bội! Với một chủ mẫu như vậy, ai mắt bị mù mới cam lòng gả nữ nhi qua đó!
“Khẩu khí cũng thật lớn! Bảo lão gia chúng ta ra mặt? Ngươi cũng xứng sao!”
Đặng phu nhân cầm khăn chỉ thẳng vào Trương Loan, lạnh lùng nói: “Từ hôn là tất nhiên! Hôm nay ta đến đây chính là vì chuyện đó! Nhưng trước kia các ngươi giấu giếm sự thật, lỗi là ở các ngươi! Nhà ta Dự Nhi không thể cứ thế mà bị trì hoãn mấy năm oan uổng!”
Ánh mắt Trương Loan càng lạnh lẽo, giọng trầm xuống: “Ngươi nói lời này là có ý gì?”
Đặng phu nhân bị hắn nhìn chằm chằm đến đáy lòng thoáng chột dạ, nhưng vẫn không chút do dự nói: “Về tình về lý, các ngươi đương nhiên phải bồi thường cho chúng ta!”
Bồi thường?
Trương Loan lúc này thật sự bật cười vì tức giận.
Trương Mi Thọ nhìn phụ nhân trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy mở rộng tầm mắt.
Đời trước, Đặng gia muốn cưới Trương Mi Nghiên vào cửa, dẫu sao cũng không dám làm quá mức. Nhưng ở đời này, bọn họ lại chỉ chăm chăm nhân cơ hội chiếm lợi, chẳng chút kiêng dè!