Bạch Vân Tịch không nhúc nhích, dường như không tin lời của nàng.
Tô Mạn Dao chỉ có thể đội mưa kiên nhẫn tiếp tục cất lời: “Ngươi quỳ dầm mưa mắc bệnh như vậy, thì không làm việc được nữa đâu, vẫn là nhanh chóng về phòng tránh mưa đi, đừng để nhiễm phong hàn.”
Tuy rằng Bạch Vân Tịch có bệnh về mắt, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tới việc làm lụng.
Tô Mạn Dao nói năng như vậy tương đối phù hợp với dáng vẻ độc ác của nàng.
Nàng đột nhiên nhỏ nhẹ dễ nghe nói chuyện với Bạch Vân Tịch, phỏng chừng hắn sẽ nghi ngờ nàng có âm mưu gì.
Nghe những lời này, Bạch Vân Tịch mới chậm rãi đứng dậy.
Lúc hắn đứng dậy, Tô Mạn Dao mới phát hiện hắn rất cao, dáng người thẳng tắp, thon dài như ngọc trúc, từng bước ung dung, thanh nhã mà tao nhã tuyệt trần.
Nếu đôi mắt hắn hoàn hảo không sứt mẻ, nhất định là hoàn mỹ không tì vết.
Tô Mạn Dao thấy hắn vào nhà rồi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa đánh xong một trận ác liệt vậy.
Nàng cũng đi theo vào nhà lau sơ nước mưa trên người: “Mới bắt đầu thôi đã khó thế này, bọn họ chán ghét ta như vậy, ta làm sao ngăn cản bọn họ hắc hóa, càng miễn bàn là tẩy trắng chữa lành thể xác và tinh thần cho bọn họ.”
Hệ thống khuyến khích: [Ký chủ nhất định làm được nha, ký chủ giỏi làm món ngon mà, thức ăn ở đây so với món ngon ký chủ làm quả thực không thể sánh bằng, nơi này chính là hoang mạc ẩm thực.]
[Tục ngữ nói rồi, muốn nắm giữ trái tim giống đực thì phải nắm giữ dạ dày của bọn họ trước, ký chủ có thể dùng món ngon để chinh phục trước.]
Nhắc tới thức ăn, Tô Mạn Dao đúng là cảm thấy bụng hơi đói rồi.
Nàng vào gian bếp, tìm một mẩu nến nhỏ thắp sáng, chỉ là đi quanh gian bếp một vòng cũng chỉ phát hiện ở đáy vại còn một chút bột ngô cùng với hai quả trứng gà sống và một cây cải thảo nhỏ.
“Không phải chứ, trừ chút này ra, thì cái gì cũng không có, trong nhà một chút thức ăn cũng không còn.”
Dù cho nàng giỏi làm món ngon, không có nguyên liệu cũng vô dụng.
Hệ thống nói: [Hết cách rồi, nguyên chủ đem bạc bán thú phu dùng toàn bộ để mua phấn nụ trang điểm mua quần áo, đều tiêu sạch rồi.]
[Hơn nữa hai thú phu hiện giờ ngươi giữ lại ở nhà, đều bệnh tật tàn phế, trông cậy bọn họ kiếm tiền nuôi gia đình cũng không thể nào, chỉ có thể bản thân ký chủ tự vực dậy thôi.]
Nhắc tới cái này, Tô Mạn Dao lập tức nhớ tới nhan sắc của thân thể này.