Nguyễn Nguyễn thầm chép miệng, tên người chim này trông thì kiên cường, không ngờ nội tâm lại nhạy cảm và tự ti đến vậy.
[Người ta là Phong Bằng không phải người chim, cảm ơn.]
Ai da, cũng như nhau cả thôi.
Với tình trạng của hắn bây giờ, phải tìm một vu y đến xử lý, lỡ như nhiễm trùng thì toi.
Có điều, bác sĩ ở Thú thế hình như được gọi là vu y thì phải.
“Linh Bảo, Linh Tuyền của ta có thể dùng để chữa thương cho người khác không?”
[Có thể, nhưng sẽ tiêu hao linh lực và tinh thần lực của chính ngươi. Tinh thần lực tiêu hao nhiều sẽ rơi vào hôn mê.]
Vậy thôi bỏ đi, nàng bây giờ quá yếu, vẫn là không nên dùng bừa.
“Nói theo lý thì, Ngạn ít nhất cũng là cấp bốn, còn có dị năng thuộc tính Phong, sao lại bị một thú nhân bình thường cấp bốn như A Nhiệt đánh cho tơi tả vậy?”
[Giống đực cần phải giao phối định kỳ với giống cái mới có thể duy trì sự ổn định linh lực của mình. Thời gian dài không nhận được sự “ban ơn” của giống cái, giống đực sẽ ngày càng suy yếu, linh lực tiêu tán, đừng nói là đánh nhau, đến cuối cùng thậm chí sẽ bị liệt, mất khả năng hành động.]
“Giao… giao giao… giao phối?”
Nguyễn Nguyễn nhẩm đi nhẩm lại hai từ này trong miệng, mặt lập tức đỏ bừng đến tận mang tai!
Vậy chẳng phải chính là cái ý mà nàng đang nghĩ đến sao!
[Ngươi có tới năm thú phu lận đó nha.]
Một câu nói đúng lúc của Linh Bảo như gõ một cú vào đầu Nguyễn Nguyễn, mặt nàng càng lúc càng nóng, trí óc cứ thế bay bổng mông lung!!!
Trong nháy mắt, một mùi hương thoang thoảng quyện với mùi mồ hôi trên người Nguyễn Nguyễn lan tỏa giữa hai người.
Ánh mắt Ngạn thay đổi, đây là mùi hương mà giống cái ác độc này chỉ tỏa ra mỗi khi động dục!
Sắc mặt Ngạn tái mét, hắn vội lùi mạnh về sau một đoạn dài: “Ngươi muốn giao phối thì tìm người khác đi!”
[Lại bị nàng ta cưỡng ép động dục nữa, ta nhất định sẽ bị cạn kiệt tinh khí mà chết mất…]
???
Mặt Nguyễn Nguyễn nóng đến mức sắp đun sôi được một ấm nước rồi!
Nếu không phải mặt nàng bây giờ đang đen nhẻm, chắc chắn đã đỏ bừng cả một góc trời!
“Không không không! Ta không có ý đó! Ngươi… ngươi chờ đó, ta ra ngoài tìm một vu y cho ngươi.” Nguyễn Nguyễn vội vàng ôm mặt đứng dậy, co giò chạy như bay ra khỏi hang động.
Ngạn không đáp lời, chỉ kéo một tấm da thú rách nát rồi quay lưng nằm xuống đất: [Tìm vu y ư? Vu y đâu phải dễ mời như vậy, nàng ta làm gì có lòng tốt đến thế.]
…
Ra khỏi hang, một cơn gió mát thổi tới, khiến Nguyễn Nguyễn bình tĩnh lại không ít.
“Linh Bảo, theo như lời ngươi nói, giao phối đối với giống đực là vô cùng quan trọng và cần thiết, vậy tại sao lúc nãy Ngạn lại có vẻ đặc biệt bài xích như vậy?” Nguyễn Nguyễn thắc mắc.
[Giao phối là một việc đôi bên cùng có lợi. Giống đực có thể ổn định linh lực, cường tráng cơ thể, sinh sôi nảy nở, còn giống cái có thể thông qua giao phối để hấp thụ linh lực toát ra từ người giống đực để bồi bổ cho bản thân. Nhưng lần nào ngươi cũng lấy danh nghĩa giao phối để đánh đập hành hạ người ta, trên thực tế chưa bao giờ cho. Ngươi nhìn xem, đã hành hạ người ta thành xác khô rồi, trong lòng mình không tự biết hay sao?]
Đúng là chuyện lạ có thật, nguyên chủ lại là một kẻ bạo dâm?
“Đâu phải ta hành hạ. Chẳng phải là tại ngươi cho ta đầu thai lung tung sao! Đúng là thế giới của nguyên chủ thì rách nát tả tơi, kẻ xui xẻo xuyên qua lại phải khâu vá sửa chữa.” Nguyễn Nguyễn oán trời trách đất lẩm bẩm, rồi đột nhiên trong đầu lóe lên một ý!
“Đúng rồi Linh Bảo, ta có phải còn một gói quà hạt giống rau củ chưa mở không?” Nguyễn Nguyễn suýt nữa thì quên, nàng còn có bàn tay vàng mà.
[Chúc mừng ký chủ nhận được 50 hạt giống cải thảo, 50 hạt giống khoai lang. Trồng trong không gian Linh Tuyền có thể rút ngắn thời gian thu hoạch gấp 10 lần đó!]